Friday, April 26, 2024

Klinsmann thiếu giấy hành nghề khi dẫn dắt Hertha Berlin

BERLIN, Đức (NV) – Cựu huấn luyện viên đội tuyển Hoa Kỳ Jurgen Klinsmann còn thiếu giấy hành nghề cập nhật nhất khi dẫn dắt đội bóng câu lạc bộ Hertha Berlin của giải Bundesliga 1.

Klinsmann, tân huấn luyện viên tạm thời trong Tháng Mười Một của Hertha Berlin, cho tờ báo Bild của Đức biết ông được Liên Đoàn Bóng Tròn Đức (Greman Football Association – GFA) yêu cầu cung cấp giấy hành nghề huấn luyện viên (coaching licence) từ California, Hoa Kỳ, nơi ông sinh sống.

Nếu Klinsmann không cung cấp giấy tờ hành nghề huấn luyện viên, phụ tá huấn luyện viên Alexander Nouri sẽ thay thế nắm giữ đội.

Hertha Berlin hiện đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng Bundesliga và khi giải đấu trở lại sau kỳ nghỉ Đông, Hertha Berlin sẽ gặp đội bóng cũ mà Klinsmann từng làm việc là Bayern Munich vào Chủ Nhật, 19 Tháng Giêng.

Klinsmann đã trải qua năm trận đấu với đội bóng cho đến thời điểm hiện tại, với hai thắng, hai hòa và thua trận trước đối thủ Borussia Dortmund. Những nguồn tin cho ESPN biết giới lãnh đạo Hertha tin rằng vấn đề của Klinsmann sẽ được giải quyết kịp thời hạn để tiếp tục dẫn dắt đội bóng cuối tuần này.

Klinsmann nói với tờ Bild: “Khi tôi lên máy bay đến Berlin, tôi đã không nghĩ rằng GLA đòi hỏi tôi cung cấp giấy hành nghề huấn luyện viên được cập nhật và đang có hiệu lực bởi vì tôi không biết tôi sẽ trở nên huấn luyện viên đội Hertha. Đơn giản hơn là tôi quên đem tài liệu giấy tờ vào dịp Giáng Sinh. Hiện tại, không ai ở nhà tôi tại California bởi vì vợ tôi hiện ở nơi con gái đang đi học. Tuy nhiên tôi vẫn cung cấp đủ các giấy tờ cần thiết.”

Klinsmann có được giấy phép hành nghề huấn luyện viên vào năm 2020 khi theo lớp học đặc biệt dành cho những cầu thủ trong thập niên trước đây. Cứ mỗi ba năm phải làm mới lại giấy hành nghề này với những giấy tờ chứng minh việc tiếp tục được trau giồi học hỏi về công việc huấn luyện. Nhưng cho đến bây giờ đội Hertha và Klinsmann đều không có trong tay những tài liệu theo đòi hỏi của Liên Đoàn Bóng Tròn Đức.

Giới lãnh đạo League Đức trong một bảng tuyên bố cũng cho rằng họ tin tưởng vụ việc sẽ được giải quyết nhanh chóng.

Trong khi đó, Klinsmann cho biết đội tuyển Hoa Kỳ đang ở trong tình trạng “rất đáng buồn.” Cựu huấn luyện viên đội tuyển Mỹ trong giai đoạn 2011-2016, thêm rằng đúng ra ông có thể đưa đội tuyển Mỹ tham dự World Cup 2018 và lọt vào đến tứ kết nếu không nói là bán kết.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với ESNP, Klinsmann cho biết ông có kế hoạch đưa đội tuyển Mỹ dự World Cup 2018 và thẳng tiến vào đến tứ kết hoặc xa hơn nữa là vào bán kết. Mọi việc tiến triển tốt nhưng rồi có những điều không tốt xảy ra, thảm họa lớn nhất là trận thất bại trước đội bóng đứng bét bảng Hex và thật sự bị loại, Trinidad and Tobago rồi mất luôn vé thông hành đến Nga dự World Cup là điều không ai có thể tưởng tượng ra được. (TTC)

MỚI CẬP NHẬT