Lần đầu tiên trong lịch sử cả bốn đội bóng Anh vào chung kết hai giải vô địch Châu Âu

TỔNG HỢP – Trận đấu bán kết lượt về cuối cùng của giải vô địch bóng tròn Châu Âu Europa League (còn được gọi là Cup C2) giữa Chelsea (Anh) và Eintracht Frankfurt (Đức) kết thúc vào đêm Thứ Năm, 9 Tháng Năm, 2019 sau 120 phút thi đấu với kết quả hòa 1-1. Ở trận bán kết lượt đi cả hai cũng đâu lưng ra về với tỷ số 1-1. Thế là cả hai phải giải quyết kẻ đi tiếp người dừng cuộc chơi bằng những quả phạt đền luân lưu. May mắn đã nghiêng về phía Chelsea khi ghi được bốn bàn thắng trong khi thủ môn Chelsea xuất sắc cản phá thành công hai lần cùng đồng đội bước vào trận chung kết so tài với Arsenal.

Trong khi đó đội Arsenal (Anh) trong hai lượt trận bán kết khác đã dễ dàng vượt qua Valencia (Tây Ban Nha) với tổng tỷ số 7-3.

Lượt đi trên sân nhà Emirates StadiumLondon, Arsenal thắng 3-1 với Lacazette lập cú đúp ở phút 18 và 26 còn tiền đạo đến từ Borussia Dortmund, Aubameyang ghi bàn phút 90+1. Trận đấu này Valencia mở tỷ số trước ở phút 11 với pha tung lưới của Diakhaby.

Thủ môn Kepa Arrizabalaga của đội Chelsea và đồng đội vui mừng sau trận đấu bán kết lượt về UEFA Europa League giữa Chelsea và Eintracht Frankfurt diễn ra tại London, ngày 9 Tháng Năm, 2019. (Hình: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images)

Trận lượt về dù thi đấu trên sân khách MestallaValencia, Tây Ban Nha, nhưng Arsenal vẫn tỏ ra là đội chơi lấn lướt hơn và trong trận thi đấu tỏa sáng tiền đạo Aubameyang lập cú hat-trick cùng đồng đội Lacazette đem chiến thắng 4-2 về cho đội nhà: Aubameyang ghi bàn ở phút 17, 69, 88 còn Lacazette phút 50 còn phía Valencia một mình Gameiro lập cú đúp ở phút 11 và 58.

Trở lại trận đấu giữa Chelsea và Eintracht Frankfurt, ở trận bán kết lượt đi, như đề cập ở trên, cả hai hòa nhau 1-1 với bàn thắng của Jovic (Frankfurt) phút 23 và Pedro (Chelsea) phút 45. Lượt về dù chơi trên sân nhà Stamford Bridge, London, nhưng Chelsea vẫn không thể làm tốt hơn và sau 120 phút thi đấu, cả hai vẫn bất phân thắng bại cùng tỷ số 1-1. Lần này Loftus-Cheek của Chelsea ghi bàn trước ở phút 28 và Jovic quân bình tỷ số 1-1 cho Eintracht Frankfurt phút 49. Thế là cả hai phải giải quyết chuyện thắng thua bằng những quả đá phạt đền luân lưu.

Với 5 quả đá phạt đền lần lượt cho đôi bên, Eintracht Frankfurt dẫn 3-2 khi lần lượt ba cầu thủ Haller, Jovic, De Guzman đều thành công trong khi phía đội chủ nhà Chelsea chỉ có Barkley và Jorginho là đá vào còn Azpicueta lại không đá hỏng banh. Tuy nhiên ở hai lần đá cuối cùng, thủ môn Chelsea xuất sắc cản phá thành công hai quả đá của Hinteregger và Paciencia của Frankfurt trong khi David Luiz và Hazard đều cho thủ môn Frankfurt vào lưới lượm banh. Thắng 4-3, Chelsea chính thức bước vào trận chung kết so tài với đội bóng Arsenal. Cả hai đều là hai đội bóng hiện đang thi đấu tại giải Premier League.

Kepa Arrizabalaga của Chelsea cứu thua quả đá phạt đền từ Martin Hinteregger của Eintracht Frankfurt trong loạt sút phạt đền luân lưu trong trận bán kết lượt về UEFA Europa League diễn ra tại London ngày 9 Tháng Năm, 2019. (Hình Clive Mason/Getty Images)

Như vậy trong mùa bóng 2018-19, hai trận chung kết của hai giải vô địch bóng tròn cấp câu lạc bộ lớn nhất Châu Âu đều gồm bốn đội bóng câu lạc bộ đang chơi giải Premier League Anh Quốc.

– UEFA Europa League: The Blue sẽ gặp đối thủ cùng thành phố London, Arsenal trong trận chung kết diễn ra trên sân Baku Olympic Stadium, Baku, Azerbaijan vào ngày 29 Tháng Năm tới đây.

– UEFA Champions League: Liverpool tranh cúp vô địch trong trận chung kết với Tottenham Hotspur diễn ra trên sân Wanda Metropolitano, Madrid vào ngày 1 Tháng Sáu, 2019.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng tròn Châu Âu, cả bốn đội bóng của một quốc gia duy nhất góp mặt trận chung kết của cả hai giải đấu cấp câu lạc bộ lớn nhất lục địa này.

Thủ môn Kevin Trapp của Frankfurt nhảy lên bắt banh ngay trước đầu Olivier Giroud của Chelsea trong trận bán kết lượt về UEFA Europa League. (Hình: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images)

Trong những năm vừa qua, cả hai giải Champions League và Europa League đều bị thống trị bởi những đội bóng mạnh thuộc hàng đại gia của Anh, Tây Ban Nha, Italy và Đức. Cả bốn quốc gia này đều có bốn đội tham dự vòng đấu bảng (group stage) của Champions League.

Kể từ mùa bóng 1999-2000, La Liga (Tây Ban Nha) là giải đấu trong thời kỳ hưng thịnh, cung cấp ít nhất một đội góp mặt trong 11 của 19 trận chung kết Champions League.

Sự hưng thịnh này cũng phản ảnh tại giải vô địch Châu Âu thấp hơn là Europa League, với 10 trong số 19 lần vào chung kết là đội bóng của La Liga.

Cùng thời gian này, số trường hợp có cả hai đội bóng cùng một quốc gia vào chung kết cả hai giải này đều bằng nhau: 6 lần ở Champions League và 6 lần ở Europa League.

Nhưng không có lần nào mà cả hai giải đấu đều có cả bốn đội cùng một quốc gia. Tình trạng này chưa từng diễn ra trước đây.

Vì thế với mùa giải năm nay là một hiện tượng đầu tiên trong lịch sử bóng tròn không những đối với Anh Quốc mà còn cả Châu Âu nữa.

Arsenal’s players celebrate at the end of the UEFA Europa League semi-final second leg football match between Valencia CF and Arsenal FC at the Mestalla stadium in Valencia on May 9, 2019. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP) (Photo credit should read JAVIER SORIANO/AFP/Getty Images)

Trước đây tuy không có cả bốn đội cùng một nước vào chung kết hai giải đấu nói trên, nhưng có vài trường hợp có đến ba đội bóng cùng một quốc gia vào chung kết hai giải đấu này:

Lần đầu tiên xảy ra vào năm 1980, khi Eintracht Frankfurt và Borussia Monchengladbach tranh chung kết toàn Đức giải UEFA Cup trong khi Hamburg (Đức) thi đấu và thua đội Nottingham Forest (Anh) trong trận chung kết European Cup.

10 năm sau đó, năm 1990, Italy có hai đội vào chung kết giải UEFA Cup là Juventus và Fiorentina và đội thứ ba, AC Milan tranh chung kết European Cup với Benfica (Bồ Đào Nha).

Quả thật giải Serie A có một thập niên vẻ vang với ba đội bóng trong năm 1995 vào chung kết Champions League là AC Milan và Parma cùng Juventus tranh chung kết UEFA Cup). Tình trạng nầy lập lại trong năm 1998 khi Juventus vào chung kết Champions League còn Inter và Lazio so tài trận cuối cùng của UEFA Cup.

Alexandre Lacazette của Arsenal (số 9) ghi bàn thắng thứ hai cho đội nhà trong trận đấu bán kết lượt về UEFA Europa League giữa Arsenal và Valencia diễn ra tại Tây Ban Nha, ngày 9 Tháng Năm, 2019. (Hình: Alex Caparros/Getty Images)

Riêng Anh Quốc, năm 2008 có ba đội bóng vào chung kết các giải đấu Châu Âu, với Manchester United gặp Chelsea của Champions League trong khi đội Rangers (Scotland) đối đầu với Zenit tại giải Europa League.

Gần đây nhất, các đội bóng Tây Ban Nha đều có cả ba đại diện trong trận chung kết hai giải Champions và Europa League trong hai năm 2014 và 2016: Real Madrid và Atletico Madrid của Champions League và Sevilla ở Europa League.

Còn mùa bóng năm nay, Premier League của Anh tạo nên lịch sử mới khi có cả bốn đội bóng có mặt ở hai trận chung kết cúp vô địch Châu Âu:

*Champions League: Tottenham Hotspur và Liverpool

*Europa League: Chelsea và Arsenal. (TTC)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT