Wednesday, April 24, 2024

Liên Đoàn Bóng Đá Hoa Kỳ coi trọng vấn đề đa chủng tộc

WASHINGTON, DC (NV) – Vào thời điểm người Mỹ quay cuồng với vụ một cảnh sát da trắng của Sở Cảnh Sát Minneapolis khống chế người đàn ông da đen George Floyd bằng cách chèn đầu gối chặn cổ nghẹt thở đưa đến tử vong sau khi nghi phạm bị bắt giữ vì bị tố cáo sài bạc giả tại quán rượu vào ngày 25 Tháng Năm, 2020, vấn đề chủng tộc được giới thể thao chú trọng hơn bao giờ hết, nhất là trong lĩnh vực bóng đá.

Sau vụ này, mạng xã hội của bóng đã Mỹ tràn lan thông điệp ghi bằng chữ trắng nền đen như sau: “Một quốc gia. Một đội. Đoàn kết chống phân biệt chủng tộc.”

Một phần trang web của USSF với thông điệp đoàn kết chống phân biệt chủng tộc. (Hình chụp qua màn hình Internet)

Đã từ lâu, nhiều tổ chức và công ty rất dè dặt trình bày quan điểm của họ về nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống ở Hoa Kỳ.

Tuyên bố của Liên Đoàn Bóng Đá Hoa Kỳ (USSF) được cho là để khẳng định giá trị của họ.

Nhưng đối với bà Alex Ross, giám đốc tổ chức các trận đấu của USSF và là một phụ nữ da đen, điều đó không thành công.

Bà nói với Yahoo! Sports hôm Thứ Ba, 23 Tháng Hai, rằng: “Tôi đã nhận ra vấn đề và tôi hơi ngạc nhiên khi các nhân viên bên trong tổ chức, đặc biệt là những người da màu, không được hỏi về điều đó khi nó ảnh hưởng đến thành phần này nhiều nhất.”

Vì vậy, bà Ross gọi điện thoại cho ông Neil Buethe, giám đốc truyền thông của USSF, để thảo luận.

Cả hai đều đồng ý rằng cần phải có cuộc hội thảo trên quy mô lớn với sự tham dự của toàn bộ cơ cấu tổ chức. Tất cả mọi người từ ông Will Wilson, tổng giám đốc, đến bà Cindy Parlow Cone, chủ tịch hội đồng quản trị, và sơ đồ tổ chức đều nhận được lời mời tham gia cuộc gọi hội thảo qua mạng Zoom.

Cuộc hội thảo với chủ đề “Coffee & Conversation,” có sự tham dự của khoảng 150 nhân viên tự nguyện tham gia vào Tháng Sáu, gần một tháng sau vụ George Floyd. Hầu hết họ lắng nghe, trong khi rất ít người phát biểu.

Bà Ilyanna Gutierrez, đặc trách liên lạc truyền thông và phát sóng của USSF, đã khóc trong cuộc hội thảo khi chia sẻ quan điểm của riêng mình.

Bà Alex Ross thừa nhận USSF chưa không thành công trong việc ngăn chặn kỳ thị chủng tộc. (Hình: USSF)

Những kinh nghiệm đắng cay của bà Gutierrez từng trải qua khi còn là cầu thủ của cả hai đội tuyển quốc gia Mexico và Mỹ.

“Chắc chắn đó là một khoảnh khắc đáng suy ngẫm cho tổ chức,” bà Gutierrez nói. “Tôi nghĩ rằng nhiều đồng nghiệp của chúng tôi không biết một số cá nhân đã trải qua những gì.”

Trong các cuộc phỏng vấn với Yahoo! Sports, bà Ilyanna Gutierrez tuyên bố: “Đó là một cuộc trò chuyện mà liên đoàn chưa bao giờ cho phép trước đây. Đó cũng là một trong những điều mà tất cả mọi người từ những viên chức cao cấp cho đến bà Cindy Parlow Cone đều thừa nhận là quá trễ. USSF cuối cùng giải quyết một cái gì đó mà họ đã bỏ qua trong nhiều năm. (KV) [đ.d.]

MỚI CẬP NHẬT