Friday, April 26, 2024

Liên đoàn bóng tròn Hoa Kỳ nhận 3 thư đề cử cho tám ứng cử viên tranh chức chủ tịch

TỔNG HỢP – Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ – USSF – vừa cho biết đã nhận được ba lá thư đề cử theo luật lệ yêu cầu cho tám ứng cử viên trong cuộc bầu cử chức chủ tịch liên đoàn này, ít hơn một người so với tổng số chín người tuyên bố ý định ra tranh cử.

Các giới chức lo về bầu cử chức vụ chủ tịch của USSF đang bắt đầu kiểm tra lý lịch của các ứng cử viên được đề cử trong ba lá thư mà Liên đoàn nhận được cho đến hạn chót vào đêm Thứ Ba vừa qua. Cơ quan điều hành liên đoàn cho biết cuộc kiểm tra này để bảo đảm rằng một ứng cử viên “không phạm bất cứ một tội hình sự hay một tội về đạo đức” và sẽ tuyên bố ứng cử viên hợp pháp sau khi hoàn tất tiến trình kiểm tra.

Ông Sunil Gulati, chủ tịch USSF kể từ năm 2006, đã quyết định không ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ bốn năm nữa sau khi đội tuyển Mỹ bị thất bại trong việc tìm vé thông hành đến Nga dự vòng chung kết World Cup 2018.

Nhắc lại tại trận đấu cuối cùng vòng Hex của vòng loại World Cup 2018 khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF), của đội tuyển Hoa Kỳ gặp đội chủ nhà đứng bét bảng Trinidad and Tobago với lợi thế Hoa Kỳ chỉ cần có thêm một điểm là chính thức có vé đến Nga bất kể kết quả của hai trận còn lại đá cùng giờ giữa Panama và Costa Rica cùng Honduras gặp Mexico.

Bà Kathy Carter, Chủ Tịch Soccer United Marketing, một trong số các ứng cử viên cho chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ nhiệm kỳ mới. (Hình: Getty Images)

Thế nhưng các cầu thủ Hoa Kỳ trong đó tiêu biểu ba trụ cột là Michael Bradley, Clint Dempsey và Jozy Altidore (ba cầu thủ hưởng lương trên triệu đô một năm ở các đội bóng câu lạc bộ) cùng thủ môn Tim Howard lại chơi rất mờ nhạt một cách khó hiểu để cho đối thủ dẫn trước đến hai bàn trong hiệp đầu. Trong hiệp nhì dù Pulisic thu ngắn khoảng cách biệt còn 1-2 ở phút 47 nhưng với thời gian hơn 40 phút còn lại, Hoa Kỳ vẫn không thể nào quân bình tỷ số nên đành đắng cay nhận thất bại và nằm nhà xem World Cup 2018 qua màn ảnh nhỏ.

Thất bại này dẫn đến việc huấn luyện viên Bruce Arena buộc phải tuyên bố từ chức, khăn gói ra đi và mới đây bị William, một cầu thủ trẻ hiện thi đấu tại Châu Âu lên tiếng tố cáo Bruce Arena quá ưu ái chọn lựa các cầu thủ chơi tại giải MLS Hoa Kỳ vào đội tuyển hơn là chọn các cầu thủ trẻ hiện đang chơi ở nước ngoài. Lẽ dĩ nhiên ông Bruce Arena bác bỏ lời tố cáo này.

Trở lại màn tranh cử chức vụ chủ tịch Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ, có tất cả 9 nhân vật tuyên bố ra tranh cử bao gồm ba cựu tuyển thủ Mỹ Paul Caligiuri, Eric Wynalda và Kyle Martino; cựu thủ môn đội tuyển nữ Mỹ Hope Solo; nữ chủ tịch Soccer United Marketing Kathy Carter; phó chủ tịch Liên đoàn bóng tròn Mỹ Carlos Cordeiro; Luật sư Boston Steve Gans; luật sư New York Michael Winograd; và Paul La Pointe, giám đốc Northeast Conference của United Premier Soccer League.

Cuộc bầu cử sẽ được diễn ra trong Tháng Hai, 2018 tới đây. (TTC)

MỚI CẬP NHẬT