TOKYO, Nhật (AP) – Các giới chức địa phương đang tìm kiếm một lực sĩ người Uganda bỏ trốn khỏi khách sạn tại Nhật hôm Thứ Sáu, 16 Tháng Bảy, tạo câu hỏi về việc ban tổ chức Thế Vận Hội kiểm soát việc di chuyển của các lực sĩ ngoại quốc đến dự, giữa khi có những lo ngại về lây lan COVID-19.
Theo các giới chức ở tỉnh Osaka thì người lực sĩ bỏ trốn là Julius Ssekitoleko, 20 tuổi, trong đoàn lực sĩ gồm chín người của Uganda.

Các đồng đội chỉ biết là người này bỏ trốn vào khoảng trưa Thứ Sáu, khi không thấy giao mẫu thử nghiệm và sau đó không thấy anh ta trong phòng khách sạn. Lực sĩ Ssekitoleko không có giờ tập luyện vào sáng Thứ Sáu và lần sau cùng có người nhìn thấy lực sĩ này là khoảng khuya Thứ Năm, rạng Thứ Sáu.
Sau khi không thấy anh này trong khách sạn, giới hữu trách liên lạc với cảnh sát để mở rộng cuộc tìm kiếm.
Nguồn tin từ giới truyền thông nói rằng anh Ssekitoleko không đạt được tiêu chuẩn cần có cho lực sĩ tranh tài Thế Vận Hội trong bảng sắp hạng quốc tế mới nhất, và sẽ phải trở về nước trong tuần tới.
Hãng thông tấn Kyodo News của Nhật nói người này để lại bức thư trong phòng, cho hay muốn ở lại Nhật và kiếm việc làm.
Ông Hiroyasu Chiyomatsu, thị trưởng thành phố Izumisano, nói giới hữu trách nhận được báo cáo là có người nhìn thấy anh Ssekitokeko tại nhà ga xe lửa gần đó.

Đội tuyển Uganda khi đến phi trường Narita International hôm 19 Tháng Sáu đã bị chặn lại vì một thành viên thử nghiệm dương tính với COVID-19. Người bị mắc bệnh phải cách ly ở nơi này, trong khi tám người còn lại đến Izumisano, cách đó khoảng hơn 500 km (300 dặm).
Ít ngày sau đó, người thứ nhì trong đội thấy nhiễm COVID-19, khiến bảy giới chức thành phố và người lái xe cho đội phải cách ly. Giới chức y tế nói cả hai lực sĩ Uganda đều nhiễm biến thể Delta. (V.Giang) [qd]



























































































