Tuesday, April 16, 2024

Luis Enrique dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha

TỔNG HỢP – Chỉ vài ngày sau khi đội tuyển Tây Ban Nha phải khăn gói về nước do thất bại ở vòng 16 World Cup 2018 trước đội tuyển chủ nhà Nga 3-4 bằng những quả đá phạt đền luân lưu, Liên Đoàn Bóng Tròn Tây Ban Nha một lần nữa tìm kiếm một huấn luyện viên mới.

Tây Ban Nha đứng đầu bảng B sau khi đá bại Iran 1-0, hòa cả hai đội Bồ Đào Nha và Morocco được 5 điểm và cùng Bồ Đào Nha bước vào vòng 16 đấu loại trực tiếp.

Vì phải khăn gói ra đi quá sớm, huấn luyện viên tạm thời Fernando Hierro – khi được chỉ định thay thế Julen Lopetegui (bị sa thải chỉ hai ngày trước khi World Cup khởi tranh), thôi không tiếp tục ngồi lên chiếc ghế nóng nữa sau thời gian ngắn ngủi dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha.

Ông Hierro cũng bỏ luôn vị trí giám đốc thể thao của Liên Đoàn Bóng Tròn Tây Ban Nha, một chức vụ mà ông nắm giữ từ Tháng Mười Một, 2017.

Trong một bản tuyên bố được đưa ra, Liên Đoàn Bóng Tròn Tây Ban Nha cho biết: “Sau chặng đường dài đi cùng với nhau, giờ đây Liên Đoàn Bóng Tròn Tây Ban Nha và Fernando Hierro kết thúc mối liên hệ khi sự tham dự của Tây Ban Nha kết thúc tại World Cup. Huấn luyện viên Hierro từ chối trở lại chức vụ trước đây của mình là giám đốc thể thao của liên đoàn để tìm kiếm chân trời mới và thử thách mới.”

Ông Hierro, trước đó cũng từng nắm giữ vai trò giám đốc thể thao từ 2007-2011 khi đội tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro Cup 2008 và World Cup 2010.

Với sự ra đi của ông Hierro, Liên Đoàn Bóng Tròn Tây Ban Nha mới đây đã chỉ định cựu huấn luyện viên đội bóng câu lạc bộ Barcelona, Luis Enrique, nắm giữ vị trí do ông Hierro để lại.

Huấn luyện viên Luis Enrique Martinez của FC Barcelona với chiếc cúp vô địch giải King’s Cup sau khi Barcelona đá bại Deportivo Alaves trong trận chung kết giữa hai đội diễn ra tại Vicente Calderon Stadium, Madrid, Tây Ban Nha ngày 27 Tháng Năm, 2017. (Hình: Getty Images)

Huấn luyện viên Enrique đang ở trong thời gian chưa nhận công việc nào kể từ khi rời khỏi Barcelona trong Tháng Năm, 2017, và theo một nguồn tin cho biết ông từng là mục tiêu tìm kiếm của Paris Saint-Germain và Chelsea trong Tháng Tư vừa qua.

Ủy ban điều hành Liên Đoàn Bóng Tròn Tây Ban Nha (RFFF) đã chấp thuận việc chỉ định ông Enrique chỉ tám ngày sau khi đội tuyển quốc gia do ông Hierro tạm thời dẫn dắt bị loại khỏi giải World Cup 2018 khi để thua đội chủ nhà Nga ở vòng 16. Hợp đồng giữa RFFF với ông Enrique có thời hạn hai năm.

Enrique, 48 tuổi, từng dẫn dắt Barca có được 9 danh hiệu vô địch các giải đấu kể từ khi ông lên nắm giữ đội một Barcelona bao gồm ba giải trong mùa bóng đầu tiên của ông. Trước đó, ông cũng dẫn dắt đội Roma, Celta Vigo và các đội dự bị Barcelona. Trong sự nghiệp cầu thủ, ông cũng từng thi đấu cho hai đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha là Real Madrid và Barcelona. (TTC)

Video: Quê Nhà Quê Người Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT