Friday, April 26, 2024

Man City không ‘nhả’ cầu thủ cho đội tuyển, nếu bị cách ly khi trở lại Anh

MANCHESTER, Anh (NV) – Huấn luyện viên Pep Guardiola của Manchester City hôm 5 Tháng Ba tuyên bố sẽ không để các ngôi sao của câu lạc bộ đi du đấu quốc tế nếu họ bị yêu cầu cách ly khi trở lại Anh, theo Yahoo! Sports hôm.

Ông là huấn luyện viên thứ nhì đưa ra quyết định này sau huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool cũng nói tương tự.

Huấn luyện viên Pep Guardiola phản ứng trong trận đấu giữa Man City và Arsenal hôm 21 Tháng Hai. (Hình: Shaun Botterill/Pool via AP)

Theo hướng dẫn hiện hành về phòng chống COVID-19 của Anh, những tuyển thủ của các quốc gia “nằm trong danh sách đỏ,” bao gồm Brazil và Argentina, khi tới Anh sẽ bị cách ly trong khách sạn 10 ngày.

FIFA cho các câu lạc bộ quyền hạn để tùy nghi thích ứng đối với các cầu thủ của họ tham gia các trận đấu tại các nước có quy định nghiêm ngặt về các biện pháp đề phòng COVID-19, bao gồm các trận vòng loại World Cup.

Huấn luyện viên Klopp cho biết vào đầu tuần này, ông sẽ không cho một số cầu thủ đi đấu các trận ngoài lãnh thổ nước Anh. Và một số các huấn luyện viên của các câu lạc bộ khác tham gia giải Premier League cũng làm theo.

Huấn luyện viên Guardiola cho biết ông không bao giờ muốn ngăn cản các cầu thủ đại diện cho đất nước của họ, nhưng sẽ tạo ra một ngoại lệ khi đội bóng của ông vì vấn đề này sẽ không theo đuổi giải Premier League nữa.

“Tôi nghĩ sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu các cầu thủ đá cho đội tuyển quốc gia và sau đó phải cách ly 10 ngày khi họ trở lại,” ông nói. “Chúng tôi đã làm việc cực kỳ khó khăn trong bảy, tám hoặc chín tháng và sau kỳ nghỉ thi đấu quốc tế mới đến phần thực sự của mùa giải, và (nếu) những cầu thủ quan trọng, có thể sáu, bảy, tám, chín cầu thủ, không thể chơi trong 10 ngày, nó không có ý nghĩa.”

Huấn luyện viên Guardiola nói thêm: “Họ sẽ không đi. Đó là điều chắc chắn. Nếu họ có thể đi, chơi với đội tuyển quốc gia, và trở lại tập luyện ngay lập tức, họ sẽ đi.”

Trong khi đó, một số các đội tuyển quốc gia cũng có những chuẩn bị để tránh bị hạn chế của các nước ban hành lệnh cách ly.

Bồ Đào Nha thông báo họ sẽ coi như “sân nhà” trong trận vòng loại World Cup với Azerbaijan ở Turin, Ý. Trong khi Na Uy sẽ đấu với Thổ Nhĩ Kỳ tại Malaga, Tây Ban Nha.

Fernandinho (trái), tuyển thủ Brazil đang chơi cho Man City, có thể không được về đá cho đội tuyển nhà vì phải cách ly khi trở lại Anh. (Hình: Martin Rickett/Pool via AP)

Huấn luyện viên Jose Mourinho của Tottenham cho biết, ông muốn chờ xem liệu có quá phức tạp khi phải mang theo dụng cụ trước khi đưa ra quyết định về các cầu thủ của riêng mình.

“Hãy xem điều gì sẽ xảy ra, các trận đấu sẽ diễn ra ở đâu và tất nhiên các câu lạc bộ có quyền tự bảo vệ mình vì huấn luyện viên Jurgen nói đúng, các câu lạc bộ trả tiền cho các cầu thủ,” ông nói. (KV) [đ.d.]

MỚI CẬP NHẬT