Thursday, March 28, 2024

Messi đoạt giải Ballon d’Or lần thứ sáu, Rapinoe đoạt giải nữ

PARIS, Pháp (NV) – Lionel Messi lập kỷ lục, lần thứ sáu đoạt giải thưởng Ballon d’Or (Quả Bóng Vàng) vào hôm Thứ Hai, 2 Tháng Mười Hai, vượt qua những ứng viên khác của đội bóng Liverpool và siêu sao Cristiano Ronaldo để giơ cao chiếc trophy bóng tròn danh giá dành cho cá nhân.

Cầu thủ người Argentina, từng vô địch La Liga với Barcelona nhưng chỉ đứng thứ ba tại giải Copa America với đội tuyển quốc gia, đã thêm vào chiếc trophy đã có sẵn từ 2009, 2010, 2011, 2012 và 2015.

Cầu thủ Hòa Lan Virgil van Dijk đứng thứ nhì trong cuộc bầu chọn giải thưởng này và Cristiano Ronaldo, cũng từng năm lần đoạt giải này, đứng kế tiếp.

Hãng thông tấn Reuters đã trích dẫn lời tuyên bố của Messi với các phóng viên báo chí: “Tôi rất may mắn. Tôi hy vọng tôi sẽ tiếp tục trong thời gian dài. Tôi nhận ra rằng tôi may mắn ngay cả đến ngày nào đó tôi thật sự giã từ sân cỏ.”

Sadio Mane của Senegal, cầu thủ cùng với Van Dijk, Alisson Becker của Brazil và Mohamed Salah của Ai Cập, đã giúp đội bóng vùng Merseyside vô địch UEFA Champions League, chiếm thứ tư trong cuộc bầu chọn của các ký giả trên khắp thế giới.

Được biết cả hai Messi và Ronaldo từng thay phiên nhau mười lần liên tiếp đoạt giải Ballon d’Or cho đến khi tiền đạo Croatia, Luka Modric chiếm giải này vào năm 2018.

Một video thu sẵn của nữ tiền vệ Mỹ của đội Reign FC Megan Rapinoe được chiếu sau khi nữ cầu thủ này được trao giải Ballon d’Or France Football 2019 dành cho nữ cầu thủ xuất sắc nhất năm trên thế giới. (Hình: Franck Fife/AFP via Getty Images)

Megan Rapinoe đoạt giải nữ

Về giải thưởng dành cho nữ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong năm về tay nữ tuyển thủ Mỹ Megan Rapinoe. Nữ tiền vệ chạy cánh này đã thi đấu tỏa sáng cùng đồng đội đưa đội tuyển nữ Hoa Kỳ vô địch World Cup Nữ diễn ra tại Pháp năm 2019. Đây là lần thứ hai liên tiếp và là lần thứ tư mà các cô gái Mỹ đăng quang danh hiệu vô địch thế giới.

Tuy nhiên Rapinoe không có mặt tại buổi lễ trao giải diễn ra tại Theatre du Chatelet.

Trong những lời nói được thu âm sẵn, Rapinoe cho biết: “Tôi rất buồn khi tôi không thể hiện diện nhận giải thưởng đêm nay. Với lời chúc mừng nồng nhiệt nhất của tôi đến với những ứng viên khác. Tôi không thể tin được tôi được giải thưởng trong lãnh vực này, thật là một năm tuyệt vời. Tôi muốn cám ơn đến các đồng đội của tôi và Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ.” (TTC)


Giải cầu thủ dưới 21 tuổi và thủ môn xuất sắc

Cầu thủ Hòa Lan, Matthijs de Ligt, một cầu thủ trụ cột của đội Ajax Amsterdam, từng cùng đồng đội đưa đội vào đến bán kết Champions League, và giờ hiện đang chơi cho đội Juventus, đoạt giải Kopa dành cho cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất trên thế giới.

Alisson Becker, một trong bốn cầu thủ đội bóng Liverpool, cũng được giải thưởng Yashin dành cho thủ môn xuất sắc nhất trên thế giới trong năm.

Tuy nhiên không có giải thưởng dành cho nữ cầu thủ hay thủ môn dưới 21 tuổi.


96 nhà báo khắp thế giới bình chọn

Được biết giải thưởng Ballon d’Or là giải thưởng bóng tròn thường niên trao cho cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới trong năm do tạp chí thể thao France Football tổ chức.

Ban đầu giải thưởng này dành cho các cầu thủ người Châu Âu đang thi đấu cho các đội bóng ở Châu Âu. Nhưng từ năm 1995, có sự thay đổi, giải thưởng được dành cho các cầu thủ ở các nước ngoài Châu Âu nhưng đang chơi cho đội bóng câu lạc bộ Châu Âu.

Đến năm 2007, giải thưởng này lại thay đổi lần nữa, mở rộng hơn cho các cầu thủ từ tất cả các quốc gia, tất cả các câu lạc bộ đều có cơ hội nhận giải, kể cả những cầu thủ không thi đấu tại Châu Âu. Cùng với sự thay đổi này, số lượng phóng viên tham gia bình chọn cũng tăng lên, 96 nhà báo từ khắp thế giới đã chọn ra năm cầu thủ xuất sắc nhất, so với con số 52 nhà báo Châu Âu vào năm 2006

Kể từ năm 2010, hai giải thưởng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của tạp chí France Football và FIFA hợp nhất thành giải thưởng Quả Bóng Vàng FIFA nhưng đến năm 2016, hai giải này lại tách ra trở thành hai giải thưởng phân biệt.

MỚI CẬP NHẬT