Tuesday, March 19, 2024

Người hùng World Cup Tim Howard sẽ treo giày sau mùa bóng MLS 2019

TỔNG HỢP – Tim Howard, cựu thủ môn của đội bóng hàng đầu Premier League Anh quốc Manchester United, Everton và đội tuyển Hoa Kỳ và từng được đặt tên là “Bộ Trưởng Quốc Phòng” tại World Cup 2014, sẽ chính thức giã từ sân cỏ sau khi mùa bóng Major League Soccer 2019 kết thúc.

Thủ môn Tim Howard bước vào năm thứ tư trận giữ khung thành đội bóng MLS Colorado Rapids, đã tuyên bố trên mạng xã hội về quyết định treo giày của mình trong những ngày qua:

“Tôi mong muốn bước vào mùa bóng MLS 2019, được xem như sẽ là mùa bóng cuối cùng của tôi. Và tôi sẽ có nhiều thời gian dành cho tôi sau đó. Còn bây giờ, tôi tận hưởng mỗi phút được ra sân thi đấu. Tôi luôn tận sức thi đấu và giúp đội bóng Rapids với mục tiêu cuối cùng là danh hiệu vô địch MLS.”

Tim Howard, Tháng Ba tới đây sẽ bước sang tuổi 40, cùng với đồng đội đưa đội tuyển Hoa Kỳ lọt vào vòng hai (tức vòng 16 đội) đấu loại trực tiếp tại World Cup 2010 và 2014, ra sân tất cả các trận của cả hai giải đấu này. Ngôi sao thủ môn này được các cổ động viên Hoa Kỳ phong tặng danh hiệu “Bộ Trưởng Quốc Phòng” sau khi có đến 15 xuất sắc cứu thua trong trận đấu vòng 16 gặp đội tuyển Bỉ tại World Cup 2014 Brazil và Hoa Kỳ chỉ chịu dừng bước sau 120 phút (hai hiệp chính thức 90 phút + 2 hiệp phụ 30 phút) thi đấu khi để thua với tỷ số 2-1.

Thủ môn Tim Howard số 1 của đội bóng MLS Colorado Rapids. (Hình: Katharine Lotze/Getty Images)

Mặc dù thủ môn sinh trưởng tại New Jersey, Howard rời khỏi đội bóng MetroStars (giờ đổi tên thành New York Red Bulls) của MLS trong năm 2003 để đầu quân cho đội Manchester United, và ngay lập tức thay thế thủ đội tuyển Pháp đoạt vô địch thế giới 1998, Fabian Barthez, trấn giữ khung gỗ. Howard cùng đồng đội đoạt giải FA Cup và được được ghi tên vào đội hình tiêu biểu của Premier League mùa bóng đầu tiên của mình ở Anh quốc.

Thế nhưng sau khi bị mất chỗ đứng vào tay thủ môn dự bị Hòa Lan Edwin van der Saar, Howard chuyển về chơi cho đội Everton năm 2006 dưới hình thức cho mượn và ký hợp đồng chính thức một năm sau đó, và có một thập niên thi đấu với đội bóng Toffeees (nickname của Everton) trước khi trở lại MLS đầu quân cho đội Rapids.

Tim Howard có 121 lần ra sân trấn giữ khung thành đội tuyển Hoa Kỳ, nhiều hơn bất cứ thủ môn nào khác. Thủ môn này cũng cùng đồng đội hai lần đoạt giải CONCACAF Gold Cups và được giải thưởng Golden Glove (thủ môn xuất sắc nhất) tại giải 2009 FIFA Confederations Cup sau khi đội tuyển Mỹ vào đến trận chung kết và chỉ thua Brazil 2-3 sau khi dẫn trước 2-0.

Thủ môn Tim Howard (hàng đứng phía sau, thứ hai từ trái) cùng đồng đội của đội tuyển Mỹ trước trận đấu cuối cùng của vòng loại World Cup CONCACAF 2018 đương đầu với đội chủ nhà Trinidad and Tobago diễn ra tại Couva, Trinidad and Tobago ngày 10 Tháng Mười, 2017. Đây là trận đấu cuối cùng của đội tuyển Hoa Kỳ đáng quên nhất của Tim Howard. (Hình: Luis Acosta/AFP/Getty Images)

Tại World Cup 2006 Đức, Howard vẫn có trong danh sách đội tuyển Hoa Kỳ nhưng đã không thi đấu tại giải này.

Tuy nhiên trận cuối cùng mà Howard trấn giữ khung thành đội tuyển Mỹ là trận đấu đáng quên nhất. Howard phải hai lần vào lưới lượm banh khi Hoa Kỳ để thua đội chủ nhà đứng bét bảng Trinidad and Tobago 1-2 ở trận đấu cuối cùng của vòng Hex (gồm 6 đội tuyển) của vòng loại World Cup 2018 khu vực CONCACAF, trong Tháng Mười, 2017 và mất vé thông hành đến Nga vào mùa hè 2018, chấm dứt chuỗi bảy lần liên tiếp dự World Cup của đội tuyển Hoa Kỳ.

Thủ môn trẻ hiện thời của đội tuyển Hoa Kỳ, Sean Johnson cho biết: “Những gì mà thủ thành Howard đóng góp cho đội tuyển quốc gia, giải league và bóng tròn của Hoa Kỳ sẽ không thể nào quên được. Là thủ môn trẻ đến với league, Howard đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi thật sung sướng khi có thời gian ở bên cạnh Howard trong nhiều năm qua và tôi biết anh ấy sẽ thành công khi làm bất cứ điều gì trong tương lai.” (TTC)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT