BERLIN, Đức (NV) – Lực sĩ điền kinh Tigist Assefa người Ethiopia phá kỷ lục thế giới marathon nữ, giành chiến thắng trong cuộc đua hôm Chủ Nhật, 24 Tháng Chín tại Berlin, theo BBC Sport.
Assefa, cũng từng giành chiến thắng trong cuộc đua năm ngoái, cán đích trong thời gian 2 giờ 11 phút 53 giây.
Lực sĩ 26 tuổi chạy nhanh hơn hai phút so với kỷ lục trước đó là 2:14.04 – do Brigid Kosgei người Kenya thiết lập tại Chicago năm 2019.

Lực sĩ hai lần vô địch Olympic, Eliud Kipchoge là người giành chiến thắng ở môn thi cho nam lần thứ năm kỷ lục tại Berlin với thành tích 2:02.42.
Chân chạy 38 tuổi người Kenya xác lập kỷ lục nam với thành tích 2:01.09 tại Berlin vào năm ngoái, lúc đó anh có thành tích ngang bằng lực sĩ vĩ đại người Ethiopia Haile Gebrselassie với bốn chiến thắng.
Thời gian giành chiến thắng của Assefa là kỷ lục thế giới thứ 13 được thiết lập tại Berlin, nơi cô giành chiến thắng vào năm ngoái với thời gian 2:15.37 – vào thời điểm đó là kỷ lục chạy nhanh thứ ba trong lịch sử của nữ.
Từng là lực sĩ chuyên chạy 800m, Assefa mới bắt đầu chạy marathon vào Tháng Tư năm ngoái.
Cô cho thấy rõ ý định khi trở lại Berlin, đạt vận tốc nhanh như chớp trước khi đi được nửa chặng đường trong một giờ sáu phút 20 giây.
Là một trong sáu nữ lực sĩ đạt vận tốc kỷ lục thế giới ở đường chạy nêu trên, Assefa duy trì vận tốc nhằm vượt lên dẫn trước và ở mốc 37 kilometer (23 dặm), cô chỉ chậm hơn ba giây mỗi kilometer so với thời gian của Kipchoge trong cùng chặng vào Chủ Nhật.
Mặc dù có kết quả chạy marathon chậm nhất trong sự nghiệp (2:09.23) khi bất ngờ về đích thứ sáu ở Boston vào Tháng Tư, Kipchoge cho biết sau cuộc đua ở Berlin, anh ấy kỳ vọng phá kỷ lục thế giới do chính mình thiết lập vào năm ngoái.
Trong những vòng đầu, anh chạy được dưới hai giờ và sau đó vẫn đang trên đà phá kỷ lục, nhưng anh lại bị chệch nhịp. Kipchoge chạy được nửa chặng đường trong thời gian 1:00.21, chậm hơn một chút so với kỷ lục thế giới ở nửa chặng đường – 59:51.
Kipchoge hoàn thành đường chạy marathon trong vòng chưa đầy hai giờ tại Vienna năm 2019, nhưng đó không được công nhận kỷ lục thế giới chính thức vì không phải là cuộc thi mở rộng, và bởi vì anh ấy đã dùng một đội hỗ trợ máy điều hòa nhịp tim.
Kipchoge chiến thắng năm trong sáu lần tham dự tại Berlin và 16 trong 19 cuộc đua, gồm cả Thế Vận Hội 2016 và 2020.
Thành tích hôm Chủ Nhật là thời gian nhanh thứ tám mọi thời đại và Kipchoge, đặt mục tiêu trở thành lực sĩ đầu tiên chiến thắng ba cuộc thi marathon Olympic vào năm tới, hiện đã chạy năm trong số tám lần dẫn đầu. (TTHN)

















































































