Thursday, April 25, 2024

Pháp thắng đậm Nam Hàn 4-0 trận khai mạc Women’s World Cup 2019

TỔNG HỢP – Đội tuyển nữ chủ nhà Pháp bắt đầu cuộc hành trình chinh phục danh hiệu vô địch bóng tròn nữ thế giới – Women’s World Cup – 2019 bằng chiến thắng dễ dàng đối thủ Nam Hàn trong trận đấu khai mạc giải diễn ra trên sân Parc des Princes, Paris, vào đêm Thứ Sáu, 7 Tháng Sáu, 2019, trước sự chứng kiến của 45,261 khán giả phủ kín các khán đài.

Nữ cầu thủ Wendie Renard – cao nhất, 6 foot 2 tại giải đấu này – ghi hai bàn thắng với hai cú đánh đầu từ hai quả đá phạt góc, và đội tuyển Les Bleues đã đè bẹp các cô gái Nam Hàn với tỷ số 4-0.

Eugenie Le Sommer và Amandine Henry, mỗi người ghi một bàn thắng cho riêng mình, trong đêm gió lạnh tại sân Parc des Princes, sân nhà của đội bóng câu lạc bộ số một của Pháp, Paris Saint-Germain. Ngôi sao nhạc pop Pháp Jain trình diễn những nhạc phẩm sống động trước trận đấu.

Pháp đang cố gắng trở thành quốc gia đầu tiên đoạt danh hiệu vô địch thế giới cả nam và nữ liên tiếp. Đội tuyển nữ Pháp có chiến thắng với tỷ số lớn nhất trong trận mở màn giải World Cup Nữ kể từ khi Trung Quốc đá bại Norway cùng tỷ số ngay tại giải đấu được tổ chức lần đầu tiên trong năm 1991.

Các cầu thủ đội tuyển nữ Pháp ôm nhau vui mừng sau khi Henry ghi bàn thắng thứ tư vào lưới Nam Hàn. (Hình: Richard Heathcote/Getty Images)

Huấn luyện viên đội tuyển nữ Pháp, Corinne Diacre, tuyên bố trong cuộc họp báo sau trận đấu: “Chúng tôi có khởi đầu tốt, tự làm cho đường đi của chúng tôi dễ dàng hơn. Điều quan trọng ghi bàn thắng thứ hai trước khi kết thúc hiệp đầu, chúng tôi đã làm tốt hơn.”

Trong khi đó, nữ cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Renard nói với các phóng viên báo chí, “Chúng tôi biết có nhiều cảm xúc tối nay, chúng tôi vượt qua một cách hoàn hảo. Bạn chỉ có thể tự vượt qua khi bạn nghe 45,000 người hát bài ca Ma Marseillaise.”

Sau trận đấu giữa Pháp và Nam Hàn, hai đội còn lại của bảng A là Norway và Nigeria gặp nhau vào ngày Thứ Bảy, 8 Tháng Sáu. Và đội tuyển nữ Pháp sẽ đụng Norway vào ngày Thứ Tư, 12 Tháng Sáu, và đấu với Nigeria ngày 17 Tháng Sáu.

Pháp là đội chủ nhà tổ chức giải trong khi các đội tuyển nữ khác gia tăng sự thúc đẩy để được FIFA và những liên đoàn bóng trón các quốc gia khác đối xử công bằng với họ.

Cũng cách đây bốn năm, đội tuyển Les Bleues, từng bị Đức loại bằng những quả đá phạt đền trong trận tứ kết tại Canada, ngay từ khởi đầu đã tạo sức ép lớn đối với thủ môn Nam Hàn Kim Minjung.

Đến phút thứ 9, Le Sommer ghi bàn thắng đầu tiên khi tung cú sút thẳng vào khung thành từ đường chuyền của Henry ở cánh phải.

Như vậy đội tuyển Nam Hàn đã lủng lưới đầu tiên trong tám kỳ World Cup mà đội này thi đấu.

Griedge Mbock Bathy ghi bàn thắng thứ hai ở phút 30 nhưng lại bị trọng tài từ chối bàn thắng này sau khi tham khảo hệ thống VAR được áp dụng lần đầu tiên tại World Cup 2018 ở Nga.

Thủ môn đội tuyển nữ Nam Hàn Minjung Kim nằm sân được các chuyên viên y tế săn sóc. (Hình: Richard Heathcote/Getty Images)

Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau đó, Renard gia tăng cách biệt lên 2-0 khi đánh đầu đưa banh vào lưới từ quả đá phạt góc của Gaetane Thiney.

Rồi lại chính Renard số 3 lập cú đúp, cũng bằng đánh đầu từ quả đá phạt góc của Amel Majri trong giờ đấu bù thêm hiệp một 45+2, nâng tỷ số lên 3-0. Đây là bàn thắng thứ 22 của Renard trong màu áo đội tuyển Pháp. Mười trong số 11 bàn thắng đến từ đánh đầu.

Cuối cùng Henry ấn định tỷ số chung cuộc lên 4-0 ở phút 85 từ đường chuyền của Le Sommer.

Về phía Nam Hàn, Lee Mina vào thay thế đồng đội có cơ hội tốt ở phút 76 nhưng rất tiếc cú dứt điểm của nữ cầu thủ này lại ra ngoài trong gang tấc.

Renard, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, là một trong số bảy nữ cầu thủ của đội tuyển Pháp thi đấu cho đội bóng Lyon, vừa hủy diệt Barcelona 4-1 để đoạt chức vô địch Champions League Nữ năm thứ tư liên tiếp và lần thứ sáu cả thảy. (TTC)

MỚI CẬP NHẬT