Friday, March 29, 2024

PSG vô địch Ligue 1; Juventus đăng quang Serie A

TỔNG HỢP – Các giải vô địch league của các quốc gia Châu Âu hiện đang bước vào giai đoạn cuối cùng của mùa bóng 2018-19. Thời gian này là cuộc chạy đua quyết liệt giữa các đội có nhiều cơ hội giơ cao chiếc cúp vô địch đồng thời cũng là cuộc tháo chạy khỏi vùng rớt hạng của một số đội nằm ở khu vực cuối bảng.

Mặc dù chưa bước qua Tháng Năm, 2019, nhưng với sức mạnh vượt trội so với những đội còn lại, hai đội Paris Saint-Germain (PSG) và Juventus đã sớm đăng quang danh hiệu vô địch Ligue 1 của Pháp và Serie A của Ý khi chỉ còn vài vòng đấu nữa là kết thúc mùa giải. 

PSG vô địch Ligue 1 lần thứ tám 

Đội bóng Paris Saint Germain của nhà tỷ phú Ả Rập đã sớm lên ngôi vương giải vô địch bóng tròn ngoại hạng Pháp Ligue 1 lần thứ tám bất kể kết quả của các trận đấu giữa PSG và Monaco diễn ra trong cùng ngày Chủ Nhật, 21 Tháng Tư, sau khi đội Lille, đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng, khi làm khách trên sân Toulouse lại bị đội này cầm hòa không bàn thắng. Tuy nhiên sau đó, trong trận so tài với Monaco, Neymar cùng đồng đội của PSG thắng dễ Monaco 3-1.

Monaco hiện đang đứng thứ 16 với 32 điểm trong khi đội cầm đèn lái là Guigamp 24 điểm, như vậy Monaco, từng dự giải Champions League 2017-18 với tư cách đội đứng nhì bảng xếp hạng, giờ đây nếu không cải thiện thành tích, sẽ có nguy cơ bị rớt hạng hoặc phải đá playoffs để trụ hạng.

PSG được 84 điểm sau 33 trận đấu và không thể bị đội đứng nhì là Lille, 65 điểm bắt kịp vì cách biệt giữa hai đội là 19 điểm trong khi chỉ còn năm vòng đấu nữa là kết thúc mùa giải.

Các cầu thủ đội bóng Paris Saint-Germain (PSG) vui mừng sau khi đoạt danh hiệu vô địch Ligue 1 tại Pháp ngày 21 Tháng Tư, 2019. (Hình: Franck Fife/AFP/Getty Images)

Ngoài danh hiệu vô địch league, PSG còn đang đứng trước cơ hội “lập cú đúp” khi so tài với Rennes trong trận chung kết giải French Cup diễn ra vào ngày Thứ Bảy 27 Tháng Tư.

Lyon đứng sau PSG và Lille với 59 điểm. Khi mùa giải kết thúc và nếu thứ hạng không thay đổi thì cả ba đội đều được bước ra sân chơi UEFA Champions League mùa 2019-20 nhưng riêng đội xếp thứ ba Lyon phải vượt qua vòng thứ ba của vòng loại giải đấu này (third qualifying round) mới có mặt ở vòng đấu bảng (group stage).

Đội đứng thứ tư trên bảng xếp hạng, Saint-Étienne, 56 điểm, sẽ được dự vòng đấu bảng giải UEFA Europa League nếu như thứ tự này không thay đổi khi mùa giải kết thúc.

Tuy nhiên, ngoại trừ PSG, cuộc chạy đua để được tham dự Champions League ở vòng đấu bảng hay vòng thứ ba của vòng loại giải cũng như việc có mặt tại Europa League sẽ trở nên quyết liệt giữa các đội nằm trong top đầu Ligue 1 như Lille (65 điểm), Lyon (59 điểm), Saint-Etienne (56 điểm) và Marseille (54 điểm).

Juventus vô địch Serie A

Các cổ động viên Juventus tại khu thương mại Turin ăn mừng đội Juventus đoạt danh hiệu vô địch Serie A lần thứ tám liên tiếp tại Turin ngày 20 Tháng Tư, 2019. (Hình: Marco Bertorello/AFP/Getty Images)

Tại giải vô địch bóng tròn Serie A, Ý, siêu sao Cristiano Ronaldo cùng đồng đội của Juventus lần thứ tám liên tiếp giơ cao chiếc cúp vô địch giải đấu này sau khi lội ngược dòng thành công, đá bại Fiorentina 2-1 trong trận đấu diễn ra vào ngày 20 Tháng Tư.

Đội bóng Juventus gần như nắm ưu thế tuyệt đối cho chức vô địch Serie A mùa này tiếp theo sau việc ký hợp đồng với siêu sao Ronaldo của đội Real Madrid vào mùa Hè năm rồi. Có được Ronaldo, đội bóng Juventus trở thành đội bất bại trong bảy tháng đầu tiên của mùa giải cho đến khi bị ngã ngựa 0-2 trước Genoa vào ngày 17 Tháng Ba vừa qua.

Lẽ ra trong cuối tuần rồi, Juventus có cơ hội giơ cao chiếc cúp vô địch nhưng bất ngờ trong trận đấu ngày 13 Tháng Tư lại thua đội SPAL 1-2 và phải đợi trận thắng trước Fiorentina, Juventus mới chính thức đăng quang.

Trong trận này, hậu vệ đội khách Nikola Milenkovic mở tỷ số trước chỉ sau sáu phút thi đấu. Nhưng sau đó lần lượt Alex Sandro của Juventus quân bình tỷ số 1-1 và đến phút 53, từ đường căng ngang của Ronaldo, banh trúng người thủ quân đội La Viola (nickname của Fiorentina), German Pezzella bay luôn vào lưới ấn định tỷ số chung cuộc 2-1 về cho Juventus.

Juventus được 20 điểm, hơn cách biệt 20 điểm so với đội xếp thứ nhì Napoli trong khi còn đến năm vòng đấu và kéo dài thành tích số lần vô địch league này lên đến con số 35.

Juventus cũng là đội đầu tiên trong năm league hàng đầu Châu Âu đoạt vô địch tám lần liên tiếp.

Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên giơ cao ba chiếc cúp vô địch Premier League, La Liga và Serie A. (TTC)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT