Thursday, March 28, 2024

Ronaldo bị hai năm tù treo về tội trốn thuế

TỔNG HỢP – Siêu sao tiền đạo thế giới, Cristiano Ronaldo, vừa về đầu quân cho đội bóng Juventus của Ý, sẽ không ở trong tù mặc dù bị tòa án ra phán quyết hai năm tù giam, nhưng phải trả số tiền phạt khoảng 19 triệu Euros (tương đương $22.15 triệu đô la Mỹ) sau khi đạt đến sự thỏa thuận với chính quyền Tây Ban Nha về tội trốn thuế.

Cựu tiền đạo đội bóng thuộc hàng đại gia của Tây Ban Nha, Real Madrid, nhưng hiện thi đấu cho đội Juventus, thú nhận bốn tội danh trốn thuế trong thời gian giữa năm 2011 và 2014 trị giá tổng cộng 14.7 triệu Euros.

Theo hãng thông tấn Tây Ban Nha EFE, số tiền đó đã được giảm xuống còn 5.7 triệu Euros, nhưng phải cộng thêm số tiền phạt, phân lời và những chi phí khác tổng cộng vào khoảng 19 triệu Euros.

Ban đầu, Ronaldo và công ty Gestifute của anh đã phủ nhận các tội danh nói trên.

Sau những tin tức xuất hiện rằng chính quyền Tây Ban Nha đã từ chối đề nghị ban đầu để giải quyết vụ án, Cristiano viết trên Instagram, “Đừng tìm cách hủy hoại thời điểm đẹp đẽ mà tôi đang sống qua những tin tức giả mạo,” trong khi trường hợp khác cầu thủ này khẳng định: “Tôi làm những điều theo phương cách hợp pháp và tôi sẽ tiếp tục làm như thế.”

Pha tranh chấp bóng giữa Ronaldo (phải) với cầu thủ Uruguay, Nahitan Nandez trong trận đấu vòng 16 World Cup 2018 giữa Uruguay và Bồ Đào Nha diễn ra tại Fisht Stadium, Sochi, Nga ngày 30 Tháng Sáu, 2018. (Hình: Getty Images)

Với án tù lần đầu tiên được đưa ra nhưng sẽ không được thực thi có nghĩa là Ronaldo sẽ không có ở trong tù.

Theo luật lệ Tây Ban Nha, nếu tiền đạo Bồ Đào Nha tái phạm tội trong thời gian bị án treo này, thì Ronaldo sẽ chính thức sống dưới song sắt nhà tù.

Án tù của Ronaldo vẫn phải được xác nhận, khi ngôi sao tự hiện diện trước tòa án Pozuelo de Alarcon của Madrid để nghe phán quyết cuối cùng.

Hình phạt đối với Ronaldo cũng xảy ra tương tự đối với đối thủ của anh là Lionel Messi của đội Barcelona. Messi và cha anh, Jorge đã bị án 21 và 15 tháng tù về tội trốn thuế.

Những cầu thủ khác cũng bị tòa án Tây Ban Nha sờ gáy trong những năm vừa qua bao gồm Alexis Sanchez của Manchester United và cựu thủ quân đội tuyển Argentina, Javier Mascherano. (TTC)

Video: Phóng sự Việt Nam Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT