Friday, March 29, 2024

UEFA Champions League vòng 16: Real Madrid gặp PSG, Chelsea so tài Barcelona

TỔNG HỢP – Buổi lễ rút thăm vòng 16 đấu loại trực tiếp giải vô địch bóng tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ – UEFA Champions League – mùa bóng 2017-18 đã diễn ra vào ngày 11 Tháng Mười Hai, 2017 vừa qua tại trụ sở chính của Liên Đoàn Bóng Tròn Châu Âu, Nyon, Thụy Sĩ.

Với tám đội đứng đầu mỗi bảng được xếp hạt giống và tám đội nhì mỗi bảng được xếp chung trong pot không hạt giống.

Và cuộc rút thăm diễn ra với kết quả khá bất ngờ là có một số đội bóng thuộc hàng top châu lục này lại sớm gặp nhau ngay từ vòng 16: Đương kim vô địch Champions League, Real Madrid và đội bóng câu lạc bộ số một của Ligue 1 Pháp, Paris Saint-Germain (PSG) sẽ có kẻ dừng bước người đi tiếp qua hai trận đấu lượt đi và về trong khi Chelsea cũng phải sống mái với Barcelona.

Còn Manchester United của xứ sở sương mù vừa trở lại sân chơi Champions League sau một mùa vắng bóng, lần đầu tiên đối đầu với Sevilla, còn đội bóng cùng thành phố Manchester City sẽ gặp đội tương đối vừa tầm nếu không nói là yếu hơn Basel của Thụy Sĩ trong lúc Liverpool tàng tàng so tài với Porto của Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên khó khăn không kém cạnh Chelsea, đội bóng ngoại hạng Anh Tottenham  Hotspur phải một mất một còn với đội bóng đương kim vô địch Italy, Juventus để tìm chỗ đứng ở vòng tứ kết.

Khỏe nhất, thơ thới nhất phải kể đội vô địch Bundesliga Đức, Bayern Munich, đứng nhì sau PSG ở bảng B, nhờ lá thăm may rủi, chỉ đụng đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Besiktas, được đánh giá yếu hơn nhiều. Cuối cùng chỉ có hai đội ngang tầm so tài với nhau là Shakhtar Donetsk của Ukraine gặp Roma đến từ Italy.

Trở lại cuộc đối đầu giữa Real Madrid và PSG có thể được đánh giá là trận khó đoán được kẻ thắng người thua bởi vì cả hai đội đều sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới. Nếu như Real Madrid – vô địch trong hai năm 2016 và 2017 – với ngôi sao vừa đoạt giải Quả Cầu Vàng 2017 Rolando kết hợp cùng với Karim Benzema, Gareth Bale trong khi phía PSG được xem như một trong ứng cử viên cho chiếc cúp vô địch mùa bóng năm nay sau khi đem về ba ngôi sao khủng trong mùa hè vừa rồi là Neymar, Kylian Mbappe và Dani Alves.

Có điều cần biết là Madrid đã phải trả giá cho khởi đầu mùa bóng chậm chạp và tại vòng đấu bảng đã phải đứng nhì sau Tottenham Hotspur của Anh ở bảng H.

Giám đốc giao tế của đội bóng Vô địch Tây Ban Nha, ông Emilio Butragueno nói với hệ thống beIN Sports: “Đáng lý ra đây là trận chung kết, vì sức mạnh của cả hai đội, nhưng trận đấu này lại diễn ra lúc này qua cuộc rút thăm – và thần may mắn đóng một vai trò không nhỏ.”

“Chúng tôi gặp nhau ở hai trận lượt đi và về vòng 16, thật hơi sớm. Trên giấy tờ, cả hai chúng tôi đều có khả năng giơ cao chiếc cúp vô địch.”

Từ trái sang phải: Giám đốc đặc trách các giải đấu của UEFA, Giorgio Marchetti, cựu tuyển thủ Tây Ban Nha Xabi Alonso và người đứng đầu các giải đấu cấp câu lạc bộ của UEFA, Michael Heselschwerdt tham dự cuộc rút thăm vòng 16 của UEFA Champions League diễn ra tại trụ sở chính của UEFA tại Nyon, Thụy Sĩ, ngày 11 Tháng Mười Hai, 2017. (Hình: Getty Images)

Cả hai đội bóng này từng đứng chung trong một bảng cách nay hai mùa bóng, khi Real Madrid của huấn luyện viên Rafa Benitez chơi tốt hòa 0-0 sân khách và thắng 1-0 trên sân nhà.

Ông Butragueno nói thêm: “Mỗi mùa Hè, họ (PSG) đều mua về một số cầu thủ tài ba và nổi tiếng và trở nên ngày càng mạnh hơn. Họ thi đấu kết quả tuyệt hảo ở vòng bảng. Họ có hàng tấn công thật mạnh với Neymar và Mbappe. Chúng tôi phải đặt tin tưởng vào cầu thủ chúng tôi, những cầu thủ biết phải chơi như thế nào ở trận đấu loại này. Hy vọng chúng tôi có được lực lượng mạnh nhất khi ra sân và hy vọng được may mắn ở bên cạnh chúng tôi. Đây là trận đấu lớn nhất, gay go nhất của vòng 16. Đối với các cầu thủ bước ra sân, đây là trận mà họ sẽ phô diễn tất cả tài năng của mình.”

Trong khi đó, chủ tịch đội PSG, Nasser Al-Khelaifi tuyên bố: “Chúng tôi rất tôn trọng Real Madrid. Sẽ là hai trận đấu lớn. Các cổ động viên sẽ có những khoảnh khắc bóng tròn ảo thuật diễn ra trên cả hai sân Bernabeu và Parc des Princes. Nhưng tôi luôn luôn nói, chúng tôi cần phải sẵn sàng thi đấu với tất cả các đội và chúng tôi sẽ sẵn sàng.”

Tại vòng bảng, Chelsea đã không may mắn khi chỉ đứng thứ nhì sau Roma và lá phiếu rút thăm đưa họ đụng ngay đội bóng sừng sỏ Tây Ban Nha Barcelona, hiện đứng vị trí số một trên bảng xếp hạng La Liga.

Quả thật đây là trận khó khăn không ít đối với Chelsea khi phải đương đầu với siêu sao Messi và đồng đội ngay từ vòng 16 này.

Cho dù Chelsea dưới thời đại ông chủ tỷ phú Nga Roman Abramovich, từng vô địch Champions League 2012, nhưng trước một Barcelona với Messi đang ở đỉnh cao của phong độ cùng đồng đội đặc biệt đang dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga, hơn Real Madrid đến 8 điểm thì thật khó để vượt qua. Hơn nữa Barca là một đội bóng luôn đầy tham vọng muốn thêm một lần giơ cao chiếc cúp vô địch Châu Âu mùa này.

Giám đốc giao tế của Barca, ông Guillermo Amor tuyên bố: “Chúng tôi biết chúng tôi sẽ nhiều khả năng so tài với Chelsea và điều này xảy ra. Nếu chúng tôi muốn vô địch, chúng tôi phải đá bại tất cả các đội khác. Đây sẽ là trận đấu loại căng thẳng và hấp dẫn. Chúng tôi lạc quan, tự tin và tham vọng lớn đi tiếp.”

Trong số 5 đội bóng đến từ Premier League Anh Quốc, ba đội Manchester Untied, Manchester City và Liverpool được lợi thế lọt vào vòng tứ kết khi tránh được Madrid, Bayern Munich, tuy nhiên ngoài Chelsea, như đề cập ở trên, chỉ có Tottenham Hotspur phải vất vả nếu muốn vượt qua Juventus, đội từng ra sân hai trong ba trận chung kết giải vừa qua.

Các trận đấu lượt đi và về vòng 16 sẽ diễn ra trong các ngày 13, 14, 20, 21 Tháng Hai và 5, 6, 12, 13 Tháng Ba, 2018 với:

Juventus vs. Tottenham Hotspur
Basel vs. Manchester City
Porto vs. Liverpool
Sevilla vs. Manchester United
Real Madrid vs. Paris Saint-Germain
Shakhtar Donetsk vs. Roma
Chelsea vs. Barcelona
Bayern Munich vs. Besiktas (TTC)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Nazareth – Quê hương của Chúa” (Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT