Siêu Cúp Tây Ban Nha ở Saudi Arabia tiếp tục bị chỉ trích

BARCELONA, Tây Ban Nha (NV) – Dù bị chỉ trích, chủ tịch Liên Đoàn Bóng Đá Tây Ban Nha vẫn bảo vệ quan điểm đem Spanish Super Cup sang Saudi Arabia thi đấu, theo AP ngày 14 Tháng Giêng.

Real Madrid sẽ gặp Athletic Bilbao trong trận chung kết vào Chủ Nhật này.

Real Madrid’s supporters lift banners in the stands during the Spanish Super Cup semi-final football match between Barcelona and Real Madrid at the King Fahd International stadium in the Saudi capital Riyadh on January 12, 2022. (Photo by FAYEZ NURELDINE / AFP) (Photo by FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images)

Trước khi bốn đội Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao, và Atletico Madrid lên đường, Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế đã “nhờ” bốn câu lạc bộ này cho cầu thủ đeo băng tay có thông điệp lên án việc vi phạm quyền phụ nữ và bạc đãi người đồng tính (LGBTQ) ở đất nước này. Thế nhưng, trong hai trận bán kết vừa qua, chẳng đội nào thực hiện điều này.

Ông Luis Rubiales, chủ tịch Liên Đoàn Bóng Đá Tây Ban Nha, cho rằng việc tổ chức trận bán kết và chung kết của Spanish Super Cup ở Saudi Arabia được lợi cả đôi đường: Liên đoàn đem về mỗi năm $34 triệu bên cạnh việc giúp thúc đẩy quyền phụ nữ của nước này.

“Chúng tôi là tổ chức đầu tiên ký hợp đồng để làm điều đó trở thành hiện thực. Họ muốn chúng tôi đem siêu cúp đến để kéo phụ nữ đến sân vận động, thế là phụ nữ đã đến. Chúng tôi ra tay giúp tạo dựng bóng đá nữ cho Saudi Arabia,” ông Rubiales trả lời trên đài Cadena SER hôm Thứ Năm.

Ông nói thêm: “Về mặt đạo đức, chúng tôi đang ở đây để giúp phụ nữ đến với bóng đá, điều mà chúng tôi cam kết. Trong lĩnh vực bóng đá không có chỗ cho những câu hỏi chính trị.”

Thật ra, cũng đúng là có phụ nữ đến sân King Fahd Stadium xem hai trận bán kết, nhưng thực tế là cánh đàn ông vẫn nhiều hơn rất nhiều.

Nhà báo Angels Barcelo, người “chủ xị” chương trình buổi sáng trên Cadena SER Radio nói rằng Liên Đoàn Bóng Đá Tây Ban Nha và những câu lạc bộ tham gia Spanish Super Cup ở Saudi Arabia là đạo đức giả.

Ở Tây Ban Nha, chương trình buổi sáng của Cadena SER Radio có đến 3 triệu người theo dõi.

“Không ai trả hàng triệu đô la cho một người nào đó từ nước ngoài đến làm cái việc thay đổi thể chế, mà bản thân nó không có một kế hoạch nào cho việc tay đổi cả. Bóng đá Tây Ban Nha tự mình làm nhơ nhuốc bằng giải đấu này cũng như những câu lạc bộ tham gia ở đó. Sau cùng, họ sẽ trở về nhà với rủng rỉnh tiền trong tài khoản ngân hàng. Nhưng từ nay đừng nói gì với mọi người về giá trị hay bóng đá đẹp nữa nhé!” Barcelo bình luận.

Trở lại vấn đề giúp nâng cao vị thế phụ nữ ở đất nước này, Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế tin rằng sự thay đổi là rất ít nếu dựa vào mối quan hệ trao đổi giữa thể chế của Saudi Arabia với sự hào nhoáng của những câu lạc bộ nổi tiếng kia.

Ông Esteban Beltran, chủ tịch Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế tại Tây Ban Nha, cho rằng thực tế là bóng đá Tây Ban Nha quyết định hợp tác với chiến lược “gội rửa hình ảnh” của nhà cầm quyền Saudi Arabia.

“Nếu chúng ta nhìn thấy những tiến bộ trong ba năm qua, chẳng hạn như dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ lái xe, cơ hội tham gia vào các môn thể thao, gồm cả việc thành lập giải bóng đá nữ, thật không may là những lời nói hoa mỹ của Chủ Tịch Rubiales hồi năm 2019 về việc giúp hiện đại hóa Saudi Arabia là quá xa vời,” ông Beltran nói.

Một cổ động viên Barcelona tại Siêu Cúp Tây Ban Nha 2022. (Hình: AFP via Getty Images)

Cho đến nay, cầu thủ duy nhất lên tiếng chỉ trích việc đem giải bóng đá này sang Saudi Arabia là tiền vệ Raul Garcia của câu lạc bộ Bilbao. Tuy nhiên, cầu thủ này cũng chỉ nhắm vào việc giải đấu được tổ chức ở nơi người hâm mộ của câu lạc bộ Bilbao không thể đến xem.

Spanish Super Cup lần đầu tiên được tổ chức ở Saudi Arabia năm 2019. Rồi đại dịch xảy ra, việc đi lại khó khăn, nên giải đấu phải quay lại Tây Ban Nha hồi năm ngoái, trong đó, Bilbao đánh bại Real Madrid và Barcelona đoạt ngôi vô địch. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT