Thursday, April 25, 2024

Thắng Sevilla 2-1, Bayern Munich đoạt UEFA Super Cup 2020

BUDAPEST, Hungary (NV) – Bayern Munich, đội bóng vô địch Bundesliga Đức, đá bại đối thủ Tây Ban Nha Sevilla 2-1 trong giờ đấu thêm hai hiệp phụ để giơ cao trophy vô địch UEFA Super Cup (Siêu Cúp Châu Âu) và hoàn tất cú ăn bốn dưới triều đại huấn luyện viên Hansi Flick.

Theo Reuters, trận đấu giữa hai đội Bayern Munich và Sevilla diễn ra hôm Thứ Năm, 24 Tháng Chín, trên sân Puskas Arena ở thủ đô Budapest của Hunragy. Đây cũng là trận cầu đầu tiên tại Châu Âu có một số khán giả được phép vào sân kể từ khi bóng tròn trở lại hoạt động trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục hoành hành.

Gần 20,000 cổ động viên có mặt trên khán đài bày tỏ sự ủng hộ của mình trong trận đấu UEFA Super Cup 2020 giữa Bayern Munich và Sevilla diễn diễn ra tại Puskas Arena, Budapest, Hungary, ngày 24 Tháng Chín. (Hình: Tibor Ilyes – Pool/Getty Images)

Tiền vệ Javi Martinez, được tung vào sân thay thế đồng đội, đánh đầu đưa banh vào lưới ở phút 104 sau khi đội vô địch Europa League, Sevilla dẫn trước ở phút 13 với quả đá phạt đền thành công của Lucas Ocampos và sau đó phút 34, Bayern Munich, vô địch Champions League, có cơ hội quân bình tỉ số nhờ bàn thắng của Leon Goretzka.

Thật ra các cầu thủ đến từ Đức đã chơi tốt hơn, kiểm soát phần lớn thời gian trận đấu, và có nhiều cơ hội ngon ăn nhưng lần lượt Lewandowski, Benjamin Pavard và Thomas Muller đều không thể đưa banh vào lưới trong hiệp đầu.

Với trận thắng này, đội bóng vùng Bavaria (Đức) giờ đây là đội có 32 trận liên tiếp bất bại, với bốn danh hiệu vô địch Bundesliga 1, German Cup, UEFA Champions League và UEFA Super Cup sau khi huấn luyện viên Flick bắt đầu dẫn dắt đội này hồi Tháng Mười Một, 2019. Trận thất bại gần đây nhất của Bayern Munich là vào Tháng Mười Hai, 2019.

Huấn luyện viên Flick tuyên bố với các phóng viên báo chí: “Đây là trận đấu căng thẳng nhưng chúng tôi xứng đáng chiến thắng. Chúng tôi chưa lấy lại đầy đủ nhịp điệu thi đấu mặc dù có chiến thắng đậm 8-0 trước đội Schalke 04 hồi cuối tuần rồi. Nhưng tinh thần của đội, đặc biệt sau khi bị dẫn trước 1-0, không có gì nao núng. Các cầu thủ của chúng tôi đã tiếp tục thi đấu trước đối thủ rất mạnh và xứng đáng có được chiến thắng này.”

Đặc biệt trong trận đấu này, thủ thành Manuel Neuer của Bayern thật xuất thần trong khung gỗ với ít nhất hai lần từ chối bàn thắng thấy rõ của Youssef En-Nesyri trước khi Martinez trong vị trí trống trải đánh đầu từ banh dội trở ra, vào lưới đưa đội nhà Bayern Munich có màn lội ngược dòng ngoạn mục, dẫn lại 2-1.

Thủ môn Manuel Neuer của Bayern Munich giơ cao chiếc cúp vô địch UEFA Super Cup 2020 sau khi anh cùng đồng đội thắng đội FC Sevilla. (Hình: Attila Kisbenedek – Pool/Getty Images)

Trong khi đó, các cầu thủ đội bóng Tây Ban Nha thi đấu dần dần hụt hơi, không thể bảo vệ tỉ số dẫn trước để cho Bayern quân bình trở lại và vấn đề chỉ là thời gian cho đến khi Bayern ghi bàn lần nữa.

Tiền vệ Javi Martinez, theo giới truyền thông cho biết gần như đồng ý trở lại đội bóng Athletic Bilbao mùa này, được huấn luyện viên cho vào sân năm phút trước khi cầu thủ này có được khoảng trống không bị kềm kẹp, dễ dàng đánh đầu banh đội trở ra, vào lưới.

Trước đây trong trận UEFA Super Cup 2013, cũng chính cầu thủ Tây Ban Nha Martinez ghi bàn thắng ở phút 120+1 đưa đội nhà Bayern Munich hòa Chelsea 2-2 và đoạt vô địch sau khi thắng 5-4 bằng những quả đá phạt đền luân lưu.

Khoảng gần 20,000 cổ động viên được ngồi trên các khán đài sân Puskas Arena với trận đấu này được xem là trận thử nghiệm để cho khán giả dần dần trở lại sân xem các trận cầu tại Châu Âu.

Cầu thủ Alphonso Davies (thứ hai, phải) của Bayern Munich bị cầu thủ Jules Kounde (phải) của Sevilla truy cản trong trận đấu UEFA Super Cup 2020 hôm 24 Tháng Chín. (Hình: Attila Kisbenedek – Pool/Getty Images)

Huấn luyện viên Flick nói về chuyện các khán giả vào sân: “Chúng tôi, tất cả biết không dễ dàng để có quyết định đúng. Nhưng tôi cảm thấy tốt với không khí trên sân có khán giả như thế này. Trông giống một trận đấu bóng tròn hơn. Tôi hy vọng các cổ động viên trở về nhà với sức khỏe tốt.”

Trận đấu diễn ra giữa sự gia tăng của làn sóng COVID-19 thứ hai, với các ca lây nhiễm tại quốc gia Hungary tăng cao, nên các giới chức chính quyền đã đưa ra những cảnh báo về những sự tập trung đông người như trận đấu này. (TTC) [qd]

MỚI CẬP NHẬT