Saturday, April 20, 2024

32 thành phố Bắc Mỹ muốn tổ chức các trận World Cup 2026

TỔNG HỢP – Sau khi liên đoàn bóng tròn của ba quốc gia vùng Bắc Mỹ, Hoa Kỳ, Canada và Mexico quyết định bắt tay nhau, thành lập ủy ban vận động giành quyền tổ chức  giải vô địch bóng tròn thế giới FIFA World Cup 2026 – United Bid Committee – có đến 41 thành phố trong khu vực này bày tỏ mối quan tâm muốn trở thành nơi diễn ra ít nhất một trận đấu World Cup 2026.

Với sự hợp tác từ liên đoàn bóng tròn của cả ba quốc gia Hoa Kỳ, Mexico và Canada thành lập Ủy Ban Vận Động Hợp Nhất (United Bid Committe) được xem như có rất nhiều ưu thế được FIFA trao quyền tổ chức World Cup 2026, và ủy ban này đang xem xét tất cả các thành phố xin tổ chức các trận đấu của giải bóng tròn lớn nhất hành tinh này và sẽ công bố danh sách vào mùa thu năm nay.

Ủy ban United Bid Committee (UBC) đã yêu cầu có được những tin tức về 44 thành phố muốn đứng ra tổ chức World Cup, tuy nhiên có ba thành phố bỏ cuộc là San Diego, Green Bay, Wisconsin của Hoa Kỳ và Calgay, Alberta của Canada.

Sau khi nghiên cứu và xem xét, Ủy ban vận động tổ chức World Cup 2026 – The United Bid Committee – đã quyết định cắt xuống còn 32 thành phố.

Đại diện của 32 thành phố, sẽ gặp nhau tại Houston, Texas trong tuần lễ ngày 13 Tháng Mười Một tới đây để cung cấp những tài liệu cuối cùng qua đá ủy ban xem xét chọn lựa.

Trong danh sách 32 thành phố có 4 từ Canada, 3 từ Mexico và 25 của Hoa Kỳ.

Chủ tịch Ủy Ban Vận Động, Ông Sunil Gulati cho biết:

“Khi chúng ta bước vào giai đoạn kế tiếp của tiến trình vận động, ngay cả tự tin hơn chúng ta vẫn phải có mọi tài liệu cần thiết để cho biết chúng ta có phương tiện, cơ sở vật chất lớn nhất trong lịch sử FIFA World Cup và giúp cho bóng tròn khu vực Bắc Mỹ phát triển.”

“Chúng ta có hơn gấp đôi số lượng thành phố muốn có trận đấu World Cup năm 2026. Chúng ta có tầm nhìn cho sự lớn mạnh của giải đấu vả thu hút khán giả mà chưa bao giờ có được từ trước đến nay. Thử thách lớn nhất của chúng ta là tìm những cách thức để vinh danh sự quan tâm và đồng thuận của tất cả dân chúng khắp Canada, Mexico và Hoa Kỳ xuyên qua sự triển khai khái niệm cùng nhau vận động tổ chức World Cup.”

Tiến trình chọn lựa các thành phố tổ chức trận đấu dựa trên những yếu tố như là sân bãi, cơ sở vật chất như địa điểm tập luyện, khách sạn, những dịch vụ như phương tiện giao thông. Ủy Ban Vận Động cũng nhắm đến những cách cho mỗi thành phố có thể đóng góp vào sự phát triển nhiều hơn môn thể thao này…”

Mỗi trong 32 thành phố có khả năng tổ chức đều đang hoặc đã có những sân bãi và các phương tiện khác đáp ứng đầy đủ hay vượt quá những yêu cầu của FIFA đề ra.

Những thành phố sau đây từ 41 thành phố ban đầu không được chọn: Birmingham, Alabama; Cleveland; Indianapolis; Jacksonville, Florida; New Orleans; Ottawa, Ontario; Pittsburgh; Regina, Saskatchewan và San Antonio.

Danh sách cuối cùng sẽ có từ 20 đến 25 thành phố bao gồm cả thành phố diễn ra trận chung kết giải sẽ được đệ trình cho FIFA trong tiến trình vận động tổ chức World Cup 2026. Ít nhất có 12 địa điểm được chọn trong danh sách những thành phố tổ chức trận đấu World Cup nếu như Hoa Kỳ, Canada và Mexico vận động thành công.

Có tất cả 80 trận trong giải đấu gồm 48 đội tuyển tham dự, Hoa Kỳ sẽ có 60 trận, với Mexico và Canada mỗi quốc gia có 10 trận.

Tất cả các sân vận động yêu cầu phải có sức chứa ít nhất 40,000 chỗ cho những trận đấu ở vòng bảng, và khả năng ít nhất 80,000 chỗ theo yêu cầu cho trận khai mạc và chung kết.

Sân vận động Levi’s Stadium, Santa Clara, California của đội bóng cà na San Francisco 49ers nhiều khả năng được chọn làm sân đấu cho trận cầu World Cup 2026 nếu như Hoa Kỳ, Canada và Mexico giành được quyền tổ chức giải bóng tròn lớn nhất thế giới năm 2026. (Hình: Getty Images)

Sau đây là danh sách 32 thành phố:

Hoa Kỳ: Atlanta; Miami; Baltimore; Minneapolis; Boston; Nashville, Tennessee; Charlotte, North Carolina; New York/New Jersey metro area; Cincinnati; Orlando, Florida; Chicago; Philadelphia; Dallas; Phoenix; Denver; Salt Lake City; Detroit; San Francisco Bay Area; Houston; Seattle; Kansas City, Missouri; Tampa, Florida; Las Vegas; Washington, DC; Los Angeles.

Canada: Edmonton, Alberta; Montreal, Quebec; Toronto, Ontario; Vancouver, British Columbia.

Mexico: Guadalajara, Jalisco; Mexico City; Monterrey, Nuevo Leon.

Morocco cũng cạnh tranh tổ chức World Cup 2026 

Gần sát đến ngày hết hạn ghi danh vận động tổ chức World Cup 2026, Liên Đoàn Bóng Tròn Morocco của Châu Phi cũng chính thức thành lập ủy ban vận động tổ chức World Cup cạnh tranh với Ủy Ban Vận Động Tổ Chức World Cup của ba quốc gia vùng Bắc Mỹ.

Liên Đoàn Bóng Tròn Royal Moroccan Football Federation đưa ra bản thông báo ngắn chỉ vỏn vẹn hai câu là vương quốc xứ Bắc Phi đứng ra vận động tổ chức World Cup 2026. Đây là lần thứ năm vương quốc này xin được tổ chức giải vô địch bóng tròn thế giới.

Khi chính thức ba quốc gia Hoa Kỳ, Canada và Mexico bắt tay nhau thành lập ủy ban vận động trong Tháng Tư và hy vọng sẽ được FIFA giao cho khi không có ai đương đầu, nhưng FIFA quyết định nới rộng thời gian nộp đơn và Morocco đã ghi tên vào giờ chót.

World Cup 2026 chỉ dành cho các quốc gia từ Bắc Mỹ, Châu Phi và Oceania. Châu Âu và Châu Á không đủ điều kiện ghi danh vì hai lục địa này sẽ diễn ra World Cup ở Nga năm 2018 và Qatar năm 2022.

United Bid Committee với Hoa Kỳ-Canada-Mexico và Morocco chỉ cạnh tranh tổ chức World Cup 2026 và FIFA sẽ quyết định ai được quyền này sớm nhất ngày 13 Tháng Sáu năm tới tại phiên họp đại hội đồng FIFA ở Moscow ngay vào chiều trước ngày khai mạc World Cup 2018.

Nếu không ai đáp ứng theo yêu cầu của FIFA, tiến trình vận động tổ chức sẽ mở trở lại với cuộc vận động khác trước khi có quyết định cuối cùng trong năm 2020, nhưng điều này hầu như không xảy ra.

Nếu thành công, World Cup sẽ trở lại Hoa Kỳ lần đầu tiên kể từ 1994, và cũng sẽ biến Mexico là quốc gia có ba lần diễn ra World Cup. (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, 2 tháng 11 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT