Cuba giao hữu New Zealand: Klinsmann triệu tập cầu thủ trẻ

TỔNG HỢP – Ngày Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016 tại thủ đô Cuba vào lúc 1 giờ trưa (giờ California) đội tuyển Hoa Kỳ sẽ thi đấu giao hữu với đội tuyển chủ nhà và bốn ngày sau đó sẽ đón tiếp New Zealand đến từ Châu Ðại Dương lúc 5 giờ chiều (giờ California) trong quá trình chuẩn bị cho hai trận đầu tiên của vòng cuối cùng Hex (gồm 6 đội), vòng loại World Cup 2018 khu vực CONCACAF (Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean).

Cả hai trận đấu này đều được đài ESPN2 (trận gặp Cuba) và ESPN (trận so tài với New Zealand) cũng như UniMas (nói tiếng Spanish) truyền hình trực tiếp.

Chiều ngày Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016, huấn luyện viên đội tuyển Mỹ, Jurgen Klinsmann, đã cho công bố danh sách triệu tập 23 cầu thủ cho hai trận cầu giao hữu nói trên.

Trong số 23 cầu thủ tập trung lần này có một số cầu thủ trẻ cùng với những cầu thủ nhiều kinh nghiệm trận mạc quốc tế.

Các cầu thủ tuyển Hoa Kỳ trong buổi tập dượt tại Buccaneer Field, Miami Shores, Florida ngày 3 tháng 10, 2016 2016 chuẩn bị cho trận cầu giao hữu với đội tuyển Cuba tại Havana, Cuba vào ngày 7 tháng 10, 2016. (Hình: Getty Images)
Các cầu thủ tuyển Hoa Kỳ trong buổi tập dượt tại Buccaneer Field, Miami Shores, Florida ngày 3 tháng 10, 2016 2016 chuẩn bị cho trận cầu giao hữu với đội tuyển Cuba tại Havana, Cuba vào ngày 7 tháng 10, 2016. (Hình: Getty Images)

Các tài năng trẻ hiện thi đấu cho các đội bóng Châu Âu như Christian Pulisic, Lynden Gooch, Julian Green đều có tên trong danh sách thành phần tuyển Hoa Kỳ cho hai trận cầu tại Havana, Cuba ngày Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016, và gặp New Zealand tại Washington DC ngày 11 tháng 10, 2016.

Lynden Gooch lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển trong khi Julian Green được điền tên vào thời gian sau này.

Ngoài ra, Jordan Morris sau những trận đấu ấn tượng của đội Seattle Sounders của MLS mới đây cũng được gọi tập trung lần này cùng với đồng đội trẻ Paul Arriola, từng có tên trong danh sách thi đấu vòng loại World Cup của Klinsmann trong tháng Chín vừa rồi.

Trong bảng tuyên bố được đưa ra, Klinsmann cho biết: “Hai trận đấu giao hữu này rất quan trọng đối với chúng tôi bởi vì đây là lần sau cùng chúng tôi có thể xem xét một số cầu thủ nào đó trước khi có quyết định chính thức về 23 cầu thủ của tuyển Hoa Kỳ đương đầu với Mexico và Costa Rica. Có nhiều khó khăn đối với những cầu thủ khi phải tự thể hiện tài năng của mình ngay lúc này. Chúng tôi có cơ hội đem một số cầu thủ trở lại từng vắng mặt ở sân chơi đội tuyển và chúng tôi muốn thấy họ tạo dấu ấn trong lần tập trung này và hy vọng được điền tên vào thành phần dự tranh giải World Cup trong tháng tới.”

Hậu vệ Timmy Chandler của tuyển Mỹ, giữa, tập dượt cùng với đồng đội trên sân Buccaneer Field, Miami Shores, Florida ngày 3 tháng 10, 2016 chuẩn bị cho trận cầu giao hữu với đội tuyển Cuba tại Havana, Cuba vào ngày 7 tháng 10, 2016. (Hình: Getty Images)
Hậu vệ Timmy Chandler của tuyển Mỹ, giữa, tập dượt cùng với đồng đội trên sân Buccaneer Field, Miami Shores, Florida ngày 3 tháng 10, 2016 chuẩn bị cho trận cầu giao hữu với đội tuyển Cuba tại Havana, Cuba vào ngày 7 tháng 10, 2016. (Hình: Getty Images)

“Ðiều quan trọng sau hai trận cầu giao hữu này là cuộc so tài với Mexico và Costa Rica, vì thế hai trận giao hữu này sẽ cho chúng tôi có được nhận định về tài năng của các cầu thủ.”

Klinsmann cũng quyết định cho ở nhà hai thủ môn kỳ cựu là Tim Howard và Brad Guzan, thay vào đó là tạo cơ hội cho ba thủ môn trẻ bao gồm thủ môn Ethan Horvath đội bóng Molde tại Norway.

Giải thích cho việc loại bỏ Tim Howard và Brad Guzan, Klinsmann thừa nhận họ là những thủ môn nhiều kinh nghiệm trận mạc nhưng vẫn không được chọn vì Tim Howard hiện đang rất bận rộn với đội Colorado Rapids hiện lọt vào vòng playoffs của MLS, còn Brad Guzan chưa có cơ hội ra sân trấn giữ khung thành cho đội Middlesbrough ở giải ngoại hạng Anh. Vì vậy, đây là cơ hội hiếm có cho ba thủ môn trẻ William Yarbrough, Ethan Horvath và David Bingham chứng tỏ tài năng trấn giữ khung thành của mình.

Trong khi đó, hai cầu thủ song tịch Ðức-Mỹ, Danny Williams và Timmy Chandler, sau thời gian vắng mặt đội tuyển cũng được gọi trở lại để có thể thay thế cho vị trí của Jermain Jones đã không ra sân từ tháng Bảy vừa qua do bị chấn thương đầu gối.

Thủ môn trẻ William Yarbrough, của tuyển Mỹ, trái, tập dượt trên sân Buccaneer Field, Miami Shores, Florida ngày 3 tháng 10, 2016. (Hình: Getty Images)
Thủ môn trẻ William Yarbrough, của tuyển Mỹ, trái, tập dượt trên sân Buccaneer Field, Miami Shores, Florida ngày 3 tháng 10, 2016. (Hình: Getty Images)

Ðối với hai đội tuyển Cuba và New Zealand không quá mạnh nếu không nói là dưới cơ hẳn so với tuyển Hoa Kỳ. Thế nên chuyện thắng hai đối thủ này gần như là điều đương nhiên. Vấn đề quan trọng ở đây là xem xét các cầu thủ sẽ thi đấu gắn kết như thế nào để có thể tạo được sự hài lòng và an tâm nơi những người ủng hộ trên con đường tìm vé đến World Cup 2018 tại Nga.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 6 tháng 10 năm 2016

Thành phần cầu thủ:

Thủ môn (3): David Bingham (San Jose Earthquakes), Ethan Horvath (Molde FK), William Yarbrough (Club Leon).

Hậu vệ (7): Steve Birnbaum (D.C. United), John Brooks (Hertha Berlin), Geoff Cameron (Stoke City), Timmy Chandler (Eintracht Frankfurt), Omar Gonzalez (Pachuca), Fabian Johnson (Borussia Moenchengladbach), DeAndre Yedlin (Newcastle).

Tiền vệ (9): Paul Arriola (Club Tijuana), Alejandro Bedoya (Philadelphia Union), Michael Bradley (Toronto FC), Lynden Gooch (Sunderland), Perry Kitchen (Hearts), Sacha Kljestan (New York Red Bulls), Christian Pulisic (Borussia Dortmund), Danny Williams (Reading), Julian Green (Bayern Munich).

Tiền Ðạo (4): Jozy Altidore (Toronto FC), Jordan Morris (Seattle Sounders FC), Chris Wondolowski (San Jose Earthquakes), Bobby Wood (Hamburg SV). (TTC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT