Premier League 2016-17: Cuộc chạy đua kém hấp dẫn

TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn Premier League hàng đầu của xứ sở sương mù Anh Quốc mùa bóng 2016-17 càng ngày càng trở nên kém hấp dẫn bởi vì gần như lộ rõ chiếc cúp sẽ về tay ai mặc dù còn đến 14 vòng đấu.

Những mùa giải trước, cho tới vòng 24, cuộc đua giữa các đội bóng đứng đầu bảng xếp hạng vẫn chưa ngã ngũ và không thể đoán trước được đội nào sẽ lên ngôi vô địch khi mà điểm cách biệt giữa các đội top 5 không quá lớn. Những màn lội ngược dòng vẫn có thể xảy ra tăng thêm tính hấp dẫn của các trận đấu.

Thậm chí có mùa giải, phải đến loạt trận cuối cùng mới quyết định được đội bóng đăng quang danh hiệu vô địch.

Nhưng Premier League mùa bóng năm nay, ngày Thứ Bảy, 11 Tháng Hai, 2017 mới bắt đầu vòng 25, nhưng gần như mọi người đã biết đội nào sẽ ẵm cúp vô địch nếu như không có những bất ngờ lớn lao nào xảy ra.

Trên bảng xếp hạng Premier League khi tuần 24 kết thúc, đội bóng câu lạc bộ Chelsea sau mùa bóng 2015-16 thi đấu tệ hại, chỉ đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng, mất quyền dự hai giải vô địch bóng tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ – Champions League và Europa league – năm nay. Sau khi huấn luyện viên “người đặc biệt” Mourinho và Guus Hiddink lần lượt ra đi, với tân huấn luyện viên người Italy, Antonio Conte, từng dẫn dắt đội tuyển Italy năm 2014, đã đem lại sức sống mới cho toàn thể cầu thủ đội Chelsea. Chỉ mới qua 24 vòng đấu, Chelsea đã có đến 19 trận thắng, hai hòa và ba trận thua, đứng đầu bảng xếp hạng với 59 điểm, bỏ xa đội đứng nhì Tottenham Hotspur đến 9 điểm và lần lượt hơn Manchester City (thứ ba) với huấn luyện viên nổi tiếng Pep Guardiola, 10 điểm, Arsenal (thứ tư) 12 điểm và Liverpool 13 điểm.

Các cầu thủ Chelsea ôm nhau vui mừng khi tung lưới Arsenal trong trận đấu giải Premier League giữa Chelsea và Arsenal diễn ra trên sân Stamford Bridge, London ngày 4 tháng Hai, 2017. (Hình: Getty Images)
Các cầu thủ Chelsea ôm nhau vui mừng khi tung lưới Arsenal trong trận đấu giải Premier League giữa Chelsea và Arsenal diễn ra trên sân Stamford Bridge, London ngày 4 tháng Hai, 2017. (Hình: Getty Images)

Trong khi đó đội Manchester United, sau mùa bóng bết bát năm rồi, mùa này chẳng khá hơn nhiều khi chỉ xếp hạng 6 kém Chelsea đến 14 điểm, gần như hết hy vọng giơ cao chiếc cúp vô địch lần này.

Tại lượt trận tuần thứ 24, tiếp đối thủ sừng sỏ Arsenal trên sân nhà Stamford Bridge, London, các cầu thủ Chelsea tiếp tục thể hiện sự thăng hoa trên con đường chạy đua tranh chức vô địch, đã đá bại đội khách với tỷ số 3-1. Ba cầu thủ Marcos Alonso phút 13, Eden Hazard phút 53, Fabregas phút 85 lần lượt đưa banh vào lưới đối phương trong khi Arsenal chỉ gỡ bàn danh dự do công của Giroud ở phút bù giờ đấu thêm hiệp hai.

Thất bại trận này, khiến cho khoảng cách biệt giữa Chelsea và Arsenal càng nới rộng thêm ra. Arsenal hết hy vọng cán đích sớm nhất, giờ chỉ mong có được vé dự Champions League là tốt lắm rồi.

Trong cùng ngày này, bốn trận đấu khác của bốn đội còn lại thuộc top 5, có kết quả Tottenham Hotspur thắng Middlesbrough 1-0; Manchester City vượt qua Swansea City 2-1; và bất ngờ nhất là Liverpool lại để thua đội bóng nằm trong vùng nguy cơ rớt hạng Hull City 0-2.

Thủ môn Thibaut Courtois của Chelsea bay người cứu thua trong trận đấu giải Premier League giữa Chelsea và Arsenal diễn ra trên sân Stamford Bridge, London ngày 4 tháng Hai, 2017. (Hình: Getty Images)
Thủ môn Thibaut Courtois của Chelsea bay người cứu thua trong trận đấu giải Premier League giữa Chelsea và Arsenal diễn ra trên sân Stamford Bridge, London ngày 4 tháng Hai, 2017. (Hình: Getty Images)

Thất bại của Liverpool đồng nghĩa với nguy cơ có thể bị Manchester United (xếp thứ 6) vượt qua để có mặt ở top 5 khi đội này thắng dễ đương kim vô địch giải Leicester City 3-0 rút ngắn khoảng cách biệt giữa hai đội chỉ còn một điểm mong manh.

Trong 14 trận còn lại của giải, Chelsea có nhiều lợi thế khi đa số các đối thủ đều không phải là những đội bóng thật sự mạnh, nên chỉ cần thắng phân nửa trong số các trận này là rất nhiều khả năng Chelsea lên ngôi vô địch Premier League mùa bóng 2016-17 khá sớm chứ không phải đợi đến những trận đấu cuối cùng mới quyết định.

Ðiều bất ngờ ở đây là đội đương kim vô địch Leicester City, nổi lên với những trận thắng tưng bừng, rồi đoạt chức vô địch như là một hiện tượng rất bất ngờ. Mọi người hy vọng đội bóng của chủ nhân người Thái sẽ tiếp tục chứng tỏ sức mạnh của mình nhưng sự thật ngược lại. Leicester không giống như Leicester của mùa 2015-16 nữa, chỉ 5 trận thắng, thua đến 13 trận và 6 trận hòa, được 21 điểm, đứng thứ 16, hơn đội bét bảng Sunderland vỏn vẹn 2 điểm, rất nhiều hy vọng… xuống sân chơi thấp hơn vào mùa tới nếu như tiếp tục… thua hoặc hòa hơn là thắng ở những trận đấu còn lại.

Leicester City sẽ vất vả tìm cách chạy thoát khỏi khu vực rớt hạng cùng với các đội bóng đội sổ xếp thứ tự từ dưới đếm lên là Sunderland (19 điểm, hạng 20), Crystal Palace (19 điểm, hạng 19), Hull City (20 điểm, hạng 18), Swansea City (21 điểm, hạng 17) và Middlesbrough (21 điểm, hạng 15).

Như vậy, Premier League 2016-17 gần như mức độ hấp dẫn của các trận đấu không phải nằm các trận của các đội top 5 mà chính là ở các trận của các đội cuối bảng tìm mọi cách để được trụ hạng và tiếp tục cuộc chơi ở mùa tới. (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 9 tháng 2 năm 2017

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT