Saturday, April 20, 2024

Sea Games 2017: Malaysia dẫn đầu huy chương, U22 Việt Nam về nước sớm

Tính đến ngày 24 Tháng Tám

TỔNG HỢP – Giải thể thao Ðông Nam Á Vận Hội 2017 còn được gọi là SEA Games 29 diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia từ ngày 19 đến 30 Tháng Tám 2017, với sự tham dự của 11 đoàn thể thao quốc gia. Có tất cả 404 bộ môn thi đấu (events) trong 38 môn thể thao (sports).

Ðây là lần thứ sáu Malaysia đứng ra tổ chức và là lần đầu tiên kể từ 2001. Trước đây, Malaysia là nước chủ nhà của Sea Games 1965, 1971, 1977 và 1989.

Cho đến ngày hôm nay, 24 Tháng Tám 2017, có tất cả 644 huy chương các loại được phát ra cho các nam nữ lực sĩ thắng giải.

Theo thông lệ từ những kỳ SEA Games trước đây, đoàn thể thao của quốc gia tổ chức giải thường đoạt được nhiều huy chương nhất vì ban tổ chức được quyền đưa vào lịch tranh tài các môn thể thao mà nước tổ chức chiếm nhiều ưu thế, nhiều hy vọng đoạt huy chương vàng nhất. Và điều này cũng không ngoại lệ ở kỳ SEA Games lần này.

Pha tranh chấp bóng giữa tiền vệ Việt Nam Lương Xuân Trường với đối thủ Thái Lan trong trận đấu bảng B bóng tròn nam Sea Games 2017, giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra tại Kuala Lumpur ngày 24 Tháng Tám 2017. (Hình: Zing.vn)

Theo bảng xếp hạng các huy chương, tạm thời thứ tự các quốc gia được tính như sau:

* Malaysia (quốc gia tổ chức giải): Ðứng đầu bảng xếp hạng huy chương với 63 huy chương vàng, 45 huy chương bạc và 38 huy chương đồng (tổng số 146 huy chương).

* Việt Nam: Tham gia thi đấu 15 bộ môn, tạm thời vọt lên đứng thứ nhì với 38 huy chương vàng, 25 huy chương bạc và 32 huy chương đồng (tổng cộng 95 huy chương).

Ðiều đáng ghi nhận là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, từng đoạt huy chương vàng Thế Vận Hội Olympics, niềm tin tưởng của Việt Nam ở bộ môn bắn súng, lại trắng tay, không có bất cứ huy chương nào. Cùng chung số phận là những bộ môn quần vợt với Lý Hoàng Nam, Lý Hoàng Thiên… cũng chỉ vào bán kết đơn và đôi nam và đoạt huy chương… đồng. Còn các tay vợt nữ Việt Nam đều sớm trở thành khán giả.

Bơi lội cũng là niềm hy vọng đem nhiều huy chương vàng về cho Việt Nam với kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, Hoàng Quý Phước, Lê Nguyễn Paul (Việt kiều Mỹ về thi đấu cho đội tuyển Việt Nam)… Trong số này Nguyễn Thị Ánh Viên đoạt tất cả 5 huy chương vàng, 1 bạc, một thành tích không đến nỗi tệ tuy không thể so sánh với kỳ SEA Games 2015.

Về bơi lội nam, không có tay bơi nào đoạt HCV, chỉ có Hoàng Quý Phước 3 HCB, Lê Nguyễn Paul 3 HCÐ. Ngoài ra Việt Nam còn đoạt thêm HCB về môn bơi tiếp sức 4x200m freestyle relay nam.

Nữ lực sĩ Việt Nam Lê Tú Chinh (giữa) cán mức đầu tiên, đoạt huy chương vàng trong cuộc thi chạy 100m của Sea Games 2017 diễn ra tại Kuala Lumpur, ngày 22 Tháng Tám 2017. (Hình: Getty Images)

Nổi bậc nhất là bộ môn điền kinh, các nam nữ lực sĩ Việt Nam đã đem về nhiều huy chương nhất với 21 huy chương các loại, trong đó đặc biệt nhất là nữ lực sĩ Lê Tú Chinh, 20 tuổi, lần đầu tiên tham dự SEA Games đã đoạt HCV cả hai môn chạy đua nước rút 100m và 200m nữ.

Bộ môn Wushu cũng không kém cạnh với 10 huy chương trong đó cô gái Dương Thúy Vi và Hoàng Thị Phương Giang đều đem về HCV.

Ðiều đau buồn nhất là bóng tròn khi đội tuyển U22 Việt Nam được nhiều người chờ đợi có huy chương vàng đầu tiên sau hơn 50 năm chờ đợi giờ lại sớm về nước khi vòng bảng kết thúc trong lúc đội tuyển nữ Việt Nam đăng quang vô địch với huy chương vàng lần thứ năm sau khi đá bại đội nữ chủ nhà Malaysia 6-0, hơn tuyển nữ Thái Lan ở hiệu số bàn thắng bại: Việt Nam +9 / Thái Lan +8.

* Singapore: Tạm thời đứng thứ ba trên bảng xếp hạng huy chương với 34 vàng, 32 bạc và 34 đồng (tổng cộng 100 huy chương).

Tham dự Sea Games lần này, Singapore có thế mạnh về bơi lội với kình ngư nổi tiếng thế giới Schooling với 4 huy chương vàng trong tay cho đến thời điểm này.

Tổng cộng về môn bơi lội, Singapore có tất cả 14 vàng, 5 bạc, 5 đồng.

* Thái Lan: luôn là kình địch của Việt Nam ở các kỳ Sea Games, lần này tạm thời đứng thứ tư có được 25 vàng, 44 bạc, 46 đồng (115 huy chương tổng cộng)

* Indonesia: Xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng huy chương với 19 vàng, 24 bạc, 40 đồng (tổng cộng 83)

* Philippines: Thứ sáu với 14 vàng, 18 bạc, 31 đồng (tổng cộng 63 huy chương)

* Myanmar: Ðược 5 vàng, 6 bạc, 11 đồng (tổng cộng 22 huy chương)

* Cambodia: Với 1 vàng, 0 bạc, 6 đồng (tổng cộng 7)

* Brunei: 0 vàng, 1 bạc, 6 đồng (tổng cộng 7)

* Lào: 0 vàng, 1 bạc, 6 đồng (tổng cộng 7)

* Timor Leste: Không có bất cứ huy chương nào.

Tuyển nam U22 Việt Nam bị loại 

Các cô gái tuyển U22 Việt Nam trong niềm vui tung lưới đối thủ Malaysia trong trận đấu cuối cùng bóng tròn nữ giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra tại Kuala Lumpur ngày 24 Tháng Tám 2017. Ðội tuyển nữ Việt Nam đoạt huy chương vàng khi hơn hiệu số bàn thắng bại so với Thái Lan. (Hình: Zing.vn)

Ðưa hai đội tuyển nữ và U22 Việt Nam dự SEA Games 2017 với niềm tin và hy vọng đội tuyển nữ sẽ có được huy chương vàng cùng với đội tuyển U22 Việt Nam lần đầu tiên sẽ đăng quang sau hơn 50 năm chờ đợi.

Thế nhưng niềm vui chỉ đến một nửa, còn lại là nỗi thất vọng khôn cùng đối với đội tuyển U22 Việt Nam.

Thi đấu bóng tròn nữ chỉ có 5 đội tham gia gồm có Malaysia, Việt Nam, Myanmar, Philippines và Thái Lan. Thế nên không có chia bảng mà các đội luân phiên gặp nhau tính điểm, đội nào nhiều điểm nhất đoạt huy chương vàng. Nếu hai đội bằng nhau, thì tính đến hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng….

Sau 3 lượt trận đấu, đội tuyển nữ U22 Việt Nam lần lượt thắng Philippines 3-0, thắng Myanmar 3-1 hòa Thái Lan 1-1.

Trong khi đó Thái Lan, trước trận hòa với Việt Nam, đã thắng Myanmar 3-2, đè bẹp Malaysia 6-0.

Như vậy cả hai Việt Nam và Thái Lan đều cùng 7 điểm, nhưng Thái Lan có hiệu số bàn thắng bại +7 trong khi phía Việt Nam chỉ +5. Ở hai trận đấu cuối cùng trong ngày 24 tháng Tám, 2017, Thái Lan gặp Philippines trước, rồi sau đó là trận so tài giữa các cô gái Việt Nam với đối thủ yếu nhất bảng Malaysia.

Tùy theo kết quả hai trận này sẽ quyết định huy chương vàng sẽ về tay Thái Lan hoặc Việt Nam.

Tiền đạo Công Phượng của đội tuyển Việt Nam sút quả phạt đền đưa banh bay vọt khỏi xà ngang trong trận đấu bảng B Sea Games 2017 giữa tuyển U22 Việt Nam và U22 Thái Lan diễn ra tại Kuala Lumpur ngày 24 Tháng Tám 2017. (Hình: Vietnamnet.com)

Ở trận đấu sớm Thái Lan vượt qua Philippines 3-1. Thế nên tuyển nữ Việt Nam muốn lên ngôi hậu SEA Games phải thắng Philippines với cách biệt tối thiểu 5 bàn trở lên. Và phía Việt Nam đã làm được khi đè bẹp Malaysia 6-0 với các bàn thắng của Tuyết Nhung (phút 7), Liễu (phút 12, 79), Muôn (phút 40, 54), Huỳnh Như (phút 45).

Trong khi đó đội tuyển U22 Việt Nam, nằm trong bảng B với sáu đội gồm Thái Lan, Timor Leste, Campuchia, Philippines và Indonesia.

Sau ba trận toàn thắng trước Timor Leste 4-0, Campuchia 4-1, Philippines 4-0, tuyển U22 Việt Nam tạm thời đứng đầu bảng, và chỉ cần thắng trận Indonesia diễn ra vào ngày 22 tháng Tám, 2017 là Việt Nam chính thức vào bán kết.

Tiếc thay, thi đấu trên cơ lại hơn người, kiểm soát bóng, đàn áp đối phương gần như suốt trận nhưng các tiền đạo trẻ Việt Nam, Tuấn Tài, Công Phượng, Văn Toàn đều không thể đưa banh vào lưới Indonesia. Các cầu thủ xứ vạn đảo đã áp dụng lối đá phòng ngự rắn, thô bạo, tiểu xảo để mong bảo vệ mành lưới và họ đã thành công.

Hòa 0-0 với Indonesia, U22 Việt Nam có nguy cơ bị loại nếu như để thua Thái Lan (được 10 điểm) ở trận đấu cuối cùng vào ngày 24 tháng Tám, 2017 trong khi Indonesia (8 điểm) tràn trề hy vọng khi chỉ gặp đội bóng yếu hơn rất nhiều là Campuchia.

Một cầu thủ áo đỏ Việt Nam gục mặt xuống sân cỏ trong nỗi thất vọng cùng cực khi để thua 0-3 trước Thái Lan trong trận đấu bảng B Sea Games 2017 giữa hai đội diễn ra tại Kuala Lumpur ngày 24 Tháng Tám 2017. (Hình: Zing.vn)

Hai trận đấu diễn ra cùng giờ, Indonesia đã thắng Campuchia 2-0 và vào bán kết với hạng nhì bảng cùng với Thái Lan đè bẹp Việt Nam 3-0.

Ðây là trận đấu quá tệ đối với tuyển U22 Việt Nam, khi thủ môn Minh Long phạm lỗi bắt bóng đưa về từ đồng đội trong vòng cấm địa nên bị phạt gián tiếp ngay sát khung thành, và Thái Lan đã không bỏ qua cơ hội này ở phút bù giờ 45+3. Lưới Việt Nam lủng thêm hai lần nữa ở phút 52 và 68 trong khi Công Phượng có cơ hội thu ngắn khoảng cách biệt với quả đá phạt đền nhưng lại sút banh vọt khỏi xà ngang ở phút 66.

Ðứng hạng ba, kém Thái Lan và Indonesia, tuyển U22 Việt Nam với lứa cầu thủ trẻ được đặt nhiều kỳ vọng tạo nên chiến tích đã gục ngã thảm thương tại Sea Games lần này và huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng tuyên bố từ chức ngay trong cuộc họp báo trong khi bầu Ðức tại Việt Nam cũng tuyên bố rút lui khỏi Liên Ðoàn Bóng Tròn Việt Nam như lời ông hứa trước đây là “nếu Việt Nam lần này không có huy chương vàng ông sẽ từ chức.” (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 24 tháng 8 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT