Friday, April 19, 2024

Tiền đạo Pháp Giroud muốn phục hận Ðức

TỔNG HỢP – Olivier Giroud, tiền đạo đội bóng câu lạc bộ Arsenal, từng lập cú đúp trong trận tứ kết Euro 2016 mà Pháp thắng đậm Iceland 5-2 để vào bán kết, vừa tuyên bố anh cùng đồng đội tuyển Pháp rất muốn phục hận trước đội tuyển Ðức.

Như thông thường, khởi đầu chậm chạp tại giải đấu, đội tuyển Pháp chơi càng vào sâu giải càng hay và đặc biệt tại trận tứ kết so tài với Iceland, Giroud có hai lần lập công – với bàn thắng đầu tiên chỉ sau 12 phút đầu trận đấu – cùng với Paul Pogba, Payet và Griezmann lần lượt cho thủ môn Iceland vào lưới lượm banh với tỷ số 4-0 khi hiệp một chấm dứt để cuối cùng có chiến thắng đậm đà 5-2 khi trận đấu kết thúc.

Tiền đạo Arsenal, cầu thủ xuất sắc nhất trận này, đã nói với các phóng viên báo chí sau trận đấu: “Từ phía tôi, tôi rất hài lòng không có gì hơn nữa. Tôi rất sung sướng với toàn thể đội tuyển, gia đình tôi và cả dân chúng Pháp nữa.”

“Tôi không biết trận đấu này có phải là trận hay nhất của tôi đối với tuyển Pháp hay không, tôi có những trận chơi tốt khác nữa. Nhưng ngoài World Cup 2014 và Euro 2016, đây rất có thể là trận thi đấu tốt nhất của tôi tại một giải đấu quan trọng.

“Tôi thật sự cảm thấy thể lực rất tốt từ khi bắt đầu trận đấu. Chúng tôi thường quen khởi đầu xấu qua những trận đấu và chúng tôi đã thay đổi điều đó. Chúng tôi cần giữ lại sự thay đổi này.

“Chúng tôi chơi rất tốt ngay từ phút đầu tiên và chúng tôi đã đánh phủ đầu đối thủ.”

Trong khi Giroud sung sướng thấy tuyển Pháp tránh được khởi đầu chậm chạp trong trận đấu với Iceland, anh cho biết cuộc thư hùng với đương kim vô địch thế giới ở bán kết này là một vấn đề hoàn toàn khác biệt.

Anh nói: “Tuyển Ðức là đương kim vô địch thế giới và rất thường có mặt ở bán kết tại các giải vô địch bóng tròn quan trọng trên thế giới.”

“Chúng tôi rất muốn cố gắng và trở lại những gì đã xảy ra tại World Cup 2014 mà chúng tôi bị Ðức hạ 1-0 ở tứ kết. Chúng tôi từng đá bại họ ở đây trong trận giao hữu (Pháp thắng 2-0 trong tháng 11, 2015) thế nhưng trận bán kết này là sự khác biệt hoàn toàn.”

“Tôi hy vọng tại Marseille, dân chúng Pháp rất dễ bị kích động và họ sẽ ủng hộ chúng tôi bằng mọi cách có thể.”

“Chúng tôi may mắn thi đấu trận bán kết trước đông đảo khán giả nhà.”

“Tôi hãnh diện về những gì mà tuyển Pháp thi đấu và hy vọng một lần nữa chúng tôi sẽ vào sân thi đấu và rời sân với kết quả tốt.” (TD)

MỚI CẬP NHẬT