Friday, April 19, 2024

Pháp thắng Argentina 4-3

Thứ Bảy, 30 Tháng Sáu

Sân vận động Kazan, Nga.

Thành phần hai đội

Argentina: (12) Franco Armani, (2) Gabriel Mercado, (17) Nicolas Otamendi, (16) Marcos Rojo, (3) Nicolas Tagliafico, (15) Enzo Perez, (14 )Javier Mascherano, (7) Ever Banega, (22) Cristian Pavon, (10) Lionel Messi, (11) Angel di Maria.

Pháp: (1) Hugo Lloris, (2) Benjamin Pavard, (4) Raphael Varane, (5) Samuel Umtiti, (21) Lucas Hernandez, (13) N’Golo Kante, (6) Paul Pogba, (10) Kylian Mbappe, (7) Antoine Griezmann, (14) Blaise Matuidi, (9) Olivier Giroud.

-Trước trận này, hai đội gặp nhau 11 lần, Argentina thắng 6 trận, huề 2 trận.

Lionel Messi của Argentina bị Samuel Umtiti của Pháp kèm chặt. (Hình: Laurence Griffiths/Getty Images)

-Phút thứ 3: Messi bị một cầu thủ Pháp phạm lỗi, Argentina được quả phạt cách khung thành pháp khoảng 30 mét.

-Phút thứ 8: Pháp được quả phạt trực tiếp cách khung thành Argentina 20 mét, Antoine Griezmann sút, bóng trúng xà ngang dội ra.

-Phút thứ 10, Kylian Mbappe của Pháp dẫn bóng từ giữa sân vào vùng cấm địa, bị Marcos Rojo đẩy té bên ngoài, lao người vào trong vùng cấm địa, trọng tài vẫn cho Pháp hưởng phạt đền. Argentina có khiếu nại, nhưng trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định. Marcos Rojo bị một thẻ vàng.

Antoine Griezmann của Pháp đá quả phạt đền. (Hình: Kevin C. Cox/Getty Images)

-Phút thứ 13: Antoine Griezmann sút thành công quả phạt đền, Pháp dẫn trước 1-0.

-Phút thứ 19: Pháp được quả phạt sát vùng cấm địa Argentina, Nicolas Tagliafico bị thẻ vàng, nhưng Paul Pogba sút quá cao, bóng đi ra ngoài.

-Phút 28,  Gabriel Mercado của Argentina dẫn bóng vào vùng cấm địa, đẩy bóng trúng tay Samuel Umtiti của Pháp, bóng đi ra ngoài, Argentina đòi được phạt đền, nhưng trọng tài không cho.

Thủ môn Hugo Lloris của Pháp băt bòng trong chân cầu thủ Enzo Perez của Argentina. (Hình: Laurence Griffiths/Getty Images)

-Phút thứ 37: Messi dẫn bóng vào vùng cấm địa Pháp, vướng một cầu thủ đối phương, té xuống, nhưng trọng tài không cho phạt đền.

-Phút thứ 41: Trong một pha tấn công của Argentina, bóng được chuyền vào giữa sân, cách khung thành Pháp khoảng 25, Angel di Maria chặn bóng, bình tĩnh chính lại, và dùng chân trái sút mạnh, bóng bay vào bên trái khung thành Pháp, sát bên trong cột dọc, san bằng tỉ số 1-1. Đây là bàn thắng thứ nhì của di Maria trong 13 trận World Cup, và đều là bàn thắng gỡ huề cho Argentina. Tại World Cup 2014 ở Brazil, di Maria cũng ghi bàn gỡ huề trong trận gặp Thụy Sĩ.

-Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một. Hai đội vẫn huề 1-1.

-Hiệp hai bắt đầu.

-Phút thứ 48, trong một pha hỗn loạn trước khung thành Pháp, Messi sút bóng, trúng chân đồng đội Gabriel Mercado, cầu thủ Argentina này kéo chân lại một chút, bóng đổi hướng đi vào khung thành Pháp, thủ môn Hugo Lloris bó tay.

Các cầu thủ Argentina vui mừng sau khi ghi bàn dẫn trước Pháp 2-1. (Hình: Shaun Botterill/Getty Images)

-Argentina dẫn trước 2-1.

-Phút thứ 57, từ bên ngoài vùng cấm địa trước khung thành Argentina, Benjamin Pavard của Pháp sút một cú như trời giáng vào phía bên phải khung thành của thủ môn Franco Armani, bóng đi sát bên trong cột dọc, san bằng tỉ số.

Benjamin Pavard (số 2) vui mừng sau khi san bằng tỉ số cho Pháp. (Hình: Shaun Botterill/Getty Images)

-Argentina-Pháp: 2-2.

-Phút 64, trong một pha hỗn loạn trong vùng cấm địa Argentina, Kylian Mbappe của Pháp dùng chân phải gạt bóng qua một cầu thủ Argentina, rồi dùng chân trái sút bóng vào khung thành.

Kylian Mbappe (số 10) sút bóng vào khung thành Argentina, nâng tỉ số lên 3-2 cho Pháp. (Hình: Alexander Hassenstein/Getty Images)

-Argentina-Pháp: 2-3.

-Phút thứ 69: Kylian Mbappe lại ghi bàn cho Pháp, sau khi nhận bóng từ đồng đội trong vùng cấm địa Argentina, sút chéo vào góc khung thành đối phương.

Kylian Mbappe (phải) ghi bàn thắng thứ nhì của mình trong trận đấu, nâng tỉ số lên 4-2 cho Pháp. (Hình: Catherine Ivill/Getty Images)

-Argentina-Pháp: 2-4.

-Phút thứ 85, Lionel Messi có bóng trong vùng cấm địa Pháp, nhưng lại sút quá nhẹ, thủ môn bắt dễ dàng.

-Phút thứ 87, một cầu thủ Argentina bị đẩy té trong vùng cấm địa Pháp, nhưng trọng tài không cho phạt đền.

-Phút thứ 93: Từ ngoài vùng cấm địa của Pháp, Lionel Messi câu bóng vào, Sergio Arguero của Argentina đánh đầu đưa bóng vào lưới, thu ngắn cách biệt xuống còn 3-4.

-Trận đấu kết thúc, Pháp thắng Argentina 4-3. (Đ.D.)

Video: World Cup 2018 Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT