SEATTLE, Washington (NV) – Nữ cầu thủ huyền thoại và dày dạn kinh nghiệm Megan Rapinoe thông báo hôm Thứ Bảy, 8 Tháng Bảy, là sẽ giải nghệ sau khi kết thúc giải bóng đá nữ nhà nghề National Women’s Soccer League (NWSL) năm nay, theo ESPN.
Tiền đạo đội tuyển Mỹ, đang khoác áo câu lạc bộ OL Reign, và là cầu thủ chơi 11 mùa bóng ở Mỹ sẽ chơi trận cuối cùng gặp đội Washington Spirit trên sân Lumen Field, Seattle, ngày 6 Tháng Mười.

Rapinoe, 38 tuổi, đang chuẩn bị bảo vệ chức vô địch thế giới hai lần liên tiếp với đội tuyển quốc gia nữ Mỹ (USWNT) tại World Cup năm nay, được tổ chức từ ngày 20 Tháng Bảy đến 20 Tháng Tám ở New Zealand và Úc.
Cũng hôm Thứ Bảy, Rapinoe xác nhận là sẽ tham dự World Cup lần này.
“Tôi có một sự nghiệp bóng đá tuyệt vời, và đây là trận đấu đưa tôi lên đẳng cấp thế giới, và cho phép tôi gặp được rất nhiều người tử tế,” Rapinoe nói qua một tuyên bố gởi cho Liên Đoàn Bóng Đá Hoa Kỳ.
“Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn được chơi bóng một thời gian gian theo tôi muốn, thành công như tôi đã đạt được, và thuộc về một thế hệ cầu thủ rõ ràng làm cho mỗi trận đấu bóng đá tốt hơn. Để có thể chơi ở World Cup cuối cùng và mùa bóng NWSL cuối cùng, và giã từ sân cỏ theo ý mình muốn là vô cùng đặc biệt,” Rapinoe cho biết thêm.
Rapinoe gia nhập câu lạc bộ OL Reign trong mùa đầu tiên của NWSL vào năm 2013 và hiện đang giữ kỷ lục ghi bàn của đội (48 bàn) và kỷ lục chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn (25 lần) qua 109 trận.
Megan cũng thắng ba giải NWSL Shields với OL Reign. Megan cũng giữ kỷ lục đá thành công 13 quả phạt đền của NWSL.
Trong đội tuyển Mỹ, Rapinoe từng khoác áo 199 lần, đoạt huy chương vàng Olympic 2012, và vô địch World Cup năm 2015 và năm 2019.
Trong năm 2019, Megan được trao giải cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA.
Trong đội tuyển Mỹ, cho tới nay, Megan ghi được 63 bàn thắng, và 73 lần chuyền bóng giúp đồng đội ghi bàn.

“Tôi muốn cảm ơn gia đình tôi vì tôi luôn có họ bên cạnh trong suốt thời gian qua,” Rapinoe thêm. “Cảm ơn tất cả đồng đội và huấn luyện viên, tất cả những người mà tôi biết từ ngày đầu ở Redding, vào đại học University of Portland, và đương nhiên cảm ơn Liên Đoàn Bóng Đá, đội OL Regn, và đặc biệt là Sue [Bird] vì đã cho tôi tất cả.”
Rapinoe kết luận: “Tôi sẽ mãi mãi hân hoan với tình bạn và sự ủng hộ tôi có được trong bóng đá suốt thời gian qua, và tôi vô cùng hồi hộp trong những trận cuối với đội tuyển quốc gia và với OL Reign.” (KV) [đ.d.]




























































































