UEFA bị quy ‘trách nhiệm chính’ về hỗn loạn trận chung kết Champions League 2022

NYON, Thụy Sĩ (NV) – Một hội đồng đánh giá độc lập do UEFA ủy quyền điều tra trận chung kết Champions League 2022 (UCLF22) phát hiện ra rằng cơ quan quản trị bóng đá Châu Âu phải chịu “trách nhiệm chính” đối với những thất bại của tổ chức gây ra hỗn loạn và rủi ro an toàn bên ngoài sân Stade de France ở Paris, theo báo cáo được công bố hôm Thứ Hai, 13 Tháng Hai, CNN Sports cho biết.

Hội đồng đồng ý rằng trận chung kết Champions League giữa Liverpool và Real Madrid vào Tháng Năm năm ngoái là một “thảm họa suýt xảy ra: một thuật ngữ khi một sự kiện gần như biến thành một thảm họa chết người hàng loạt” và xác định những thất bại của UEFA, càng trầm trọng hơn do những sai lầm của cảnh sát Paris và cảnh sát Liên Đoàn Bóng Đá Pháp (FFF).

Cổ động viên Liverpool trong trận chung kết Champions League ở Paris, Pháp, ngày 29 Tháng Năm, 2022. (Hình minh họa: Paul Ellis/AFP via Getty Images)

Báo cáo cho biết: “’Mô hình’ của UEFA để tổ chức UCLF22 bị lỗi ở chỗ không có sự kiểm soát hoặc giám sát tổng thể về an toàn và an ninh… UEFA lẽ ra phải giữ vai trò theo dõi và giám sát để bảo đảm tất cả đều hoạt động.”

Trận đấu vào ngày 28 Tháng Năm năm ngoái bị hoãn hơn 35 phút sau khi các cổ động viên Liverpool chật vật để vào sân Stade de France và cảnh sát Pháp đã sử dụng hơi cay đối với những người ủng hộ bị giữ trong các khu vực chật cứng.

Ngoài việc truy cứu trách nhiệm của UEFA, hội đồng điều tra còn đổ lỗi cho cảnh sát về việc “sử dụng hơi cay và bình xịt hơi cay” một cách phi lý.

Theo báo cáo, “Cảnh sát, không bị thách thức và được các bên liên quan khác chấp nhận mà không có câu hỏi nào, đã áp dụng một mô hình nhằm vào mối đe dọa không tồn tại từ những kẻ được cho là ‘côn đồ’ bóng đá, cùng với mối bận tâm rằng những người ủng hộ không có vé yêu cầu một phương pháp kiểm soát trật tự công cộng hơn là một phương pháp dựa trên cơ sở vật chất và sự tham gia.”

Báo cáo cho biết thêm: “Những thất bại của phương pháp này lên đến đỉnh điểm trong một chiến dịch trị an dùng hơi cay và bình xịt hơi cay, loại vũ khí không có chỗ trong một trận bóng đá.”

Theo báo cáo, sự hướng dẫn kém của FFF đối với ban tổ chức trận đấu của UEFA, (UEFA Events SA) đã “góp phần gây ra những thất bại trong ngày diễn ra trận đấu.”

Cảnh sát chống bạo động có mặt tại sân vận động Stade de France ở Paris, Pháp, hôm 29 Tháng Năm, 2022. (Hình minh họa: Thomas Coex/AFP via Getty Images)

CNN đã liên lạc với FFF, cảnh sát thủ đô Paris, và chính phủ Pháp để xin bình luận, nhưng không nhận được trả lời ngay lập tức.

Hội đồng điều tra do Tiến Sĩ Tiago Brandao Rodrigues – một thành viên của Quốc Hội Bồ Đào Nha và là chủ tịch Ủy Ban Môi Trường và Năng Lượng của Thượng Viện, đứng đầu, “trên cơ sở chuyên nghiệp” để “bảo đảm vị thế độc lập của ông ấy trong quá trình này.”

Hội đồng nhận thấy rằng “những khẳng định liên quan đến số lượng lớn những người ủng hộ không có vé và những người có vé giả, đã bị thổi phồng một cách sai trái và đã được tuyên bố là sự thật, nhằm làm giảm trách nhiệm đối với những thất bại trong kế hoạch và hoạt động của các bên liên quan,” và mô tả sự sai lệch đó từ UEFA, UEFA Events SA, FFF, cảnh sát thủ đô Paris, và các bộ trưởng Pháp là “đáng trách.”

Vào Tháng Sáu, ông Didier Lallement, cảnh sát trưởng Paris, thừa nhận rằng vụ hỗn loạn ở sân Stade de France “rõ ràng là một thất bại” và nói rằng ông “chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc quản lý của cảnh sát” đối với sự kiện này.

Báo cáo cũng nói rằng những điểm tương đồng giữa các sự kiện ở Paris vào Tháng Năm năm ngoái và thảm họa Hillsborough năm 1989, trong đó 97 người ủng hộ bóng đá đã thiệt mạng, là “có thể sờ thấy được” – đặc biệt là trong trường hợp đó, ban đầu người hâm mộ đã bị chính quyền đổ lỗi trước khi các cuộc xem xét tư pháp được đưa ra lỗi của cảnh sát là đúng và hành vi của người hâm mộ đó không gây ra hoặc góp phần vào thảm kịch.

Cổ động viên Liverpool quậy. (Hình minh họa: Geoffroy Van Der Hasselt/AFP via Getty Images)

Trả lời báo cáo, câu lạc bộ Liverpool đưa ra một tuyên bố vào Thứ Ba, 14 Tháng Hai cho biết: “Liverpool FC hoan nghênh bản báo cáo về sự hỗn loạn tại trận chung kết UEFA Champions League ở Paris. Bản báo cáo này hoàn toàn minh oan cho người hâm mộ Liverpool trong khi cho rằng UEFA chịu trách nhiệm chính về những thất bại của tổ chức, thiếu kiểm soát hoặc giám sát tổng thể an toàn và an ninh, lập kế hoạch kém và thiếu kế hoạch dự phòng.

“Thật bàng hoàng khi hơn 30 năm sau thảm họa Hillsborough, bất kỳ câu lạc bộ nào và nhóm người hâm mộ của chúng tôi lại phải chịu những lỗi an toàn cơ bản như vậy, điều đã gây ra tác động tàn khốc đối với rất nhiều người. Nhưng điều đáng lo ngại hơn là nhận ra rằng đối với các gia đình, bạn bè và những người sống sót ở Hillsborough, Paris chỉ làm trầm trọng thêm nỗi đau khổ của họ. Suy nghĩ của chúng tôi hướng đến tất cả những người hâm mộ của chúng tôi, những người đã phải chịu đựng hậu quả của Paris. Chúng tôi sẽ nhắc nhở họ về sự hỗ trợ sức khỏe tinh thần mà chúng tôi đã thực hiện trong những ngày sau thảm họa là trận chung kết UEFA Champions League ở Paris,” câu lạc bộ bóng đá của Anh cho biết.

Và đội này thêm: “Là một câu lạc bộ bóng đá có một lịch sử đáng tự hào ở Châu Âu, chúng tôi kêu gọi UEFA làm điều đúng đắn và thực hiện 21 khuyến nghị để bảo đảm an toàn cho tất cả những người ủng hộ bóng đá tham dự bất kỳ trận bóng đá nào của UEFA trong tương lai.

Nhận xét về bản báo cáo, ông Theodore Theodoridis, tổng thư ký UEFA, cho biết trong một tuyên bố được đưa ra vào Thứ Hai rằng: “Thay mặt UEFA, một lần nữa tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới tất cả những người các sự kiện xảy ra ảnh hưởng.”

Cổ động viên Real Madrid trong trận chung kết Champions League với Liverpool hôm 29 Tháng Năm, 2022. (Hình minh họa: Abdulmonam Eassa/AFP via Getty Images)

“Đặc biệt, tôi muốn xin lỗi những người ủng hộ Liverpool FC vì những kinh nghiệm mà nhiều người trong số họ đã gặp phải khi tham dự trận đấu và vì những thông điệp được đưa ra trước và trong trận đấu có tác dụng đổ lỗi cho họ một cách vô cớ về tình huống dẫn đến trận đấu bị trì hoãn,” ông Theodoridis nói thêm.

Ông tiếp: “UEFA cam kết rút kinh nghiệm từ các sự kiện ngày 28 Tháng Năm và sẽ hợp tác chặt chẽ với các nhóm cổ động viên, các câu lạc bộ lọt vào vòng chung kết, các hiệp hội đăng cai, và chính quyền địa phương để mang đến những trận chung kết xuất sắc, nơi mọi người có thể thưởng thức trận đấu một cách an toàn, bảo mật và môi trường thân thiện.” (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT