Thursday, April 25, 2024

World Cup: Uruguay đứng đầu Bảng A, Tây Ban Nha đứng đầu Bảng B

Bốn trận cuối của Bảng A và Bảng B diễn ra hôm Thứ Hai, 25 Tháng Sáu, mang tính cách quyết định đội nào đứng đầu mỗi bảng, cũng như số phận đội nào vào tiếp vòng 16, vì thế, hai trận của mỗi bảng phải diễn ra cùng giờ. 

Uruguay thắng đậm chủ nhà 3-0, đứng đầu bảng

Trận đấu này quan trọng cho cả hai đội, vì cả hai đã có 6 điểm trong tay, mặc dù Nga có nhiều bàn thắng hơn.

Phút thứ 9, một cầu thủ Nga phạm lỗi ngay bên ngoài vùng cấm địa, trọng tài cho Uruguay hưởng quả phạt trực tiếp.

Cầu thủ Luis Suarez của Uruguay sút mạnh, bóng đi sệt qua hàng rào các cầu thủ Nga, đi vào góc trái khung thành thủ môn Igor Akinfeev, mở tỉ số cho trận đấu.

Phút 23, trong một đợt tấn công, lúc còn cách khung thành Nga 25 mét, cầu thủ Diego Laxalt của Uruguay sút đại bóng vào giữa, trúng chân cầu thủ Denis Cheryshev của Nga, bóng đổi hướng, đi vào phía phải khung thành, làm thủ môn Igor Akinfeev không làm gì được.

Uruguay dẫn trước Nga 2-0.

Phút 36, cầu thủ Igor Smolnikov của Nga phạm lỗi, bị thẻ vàng thứ nhì, phải rời sân.

Tỉ số 2-0 được giữ cho hết hiệp một.

Cầu thủ Edinson Cavani (số 21) sau khi nâng tỉ số lên 3-0 cho Uruguay. (Hình: AP Photo/Efrem Lukatsky)

Vào hiệp hai, Uruguay tiếp tục tấn công Nga, phải tới phút 90 mới có cơ hội nâng tỉ số.

Từ một cú đá phạt góc, bóng bay vào giữa khung thành Nga, một cầu thủ Uruguay nhảy lên đội đầu, đưa bóng vào khung thành, thủ môn Igor Akinfeev đẩy ra được, nhưng bóng lại vào chân cầu thủ Edinson Cavani của Uruguay, thế là cầu thủ này nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới, nâng tỉ số lên 3-0.

Sau ba trận, Uruguay đều thắng, có 9 điểm trong tay.

Trong trận đá cùng giờ của Bảng A, Saudi Arabia thắng Ai Cập 2-1.

Cả hai đội này coi như bị loại khỏi giải, vì Saudi Arabia chỉ có 3 điểm, còn Ai Cập không có điểm nào.

Kết quả của Bảng A là Uruguay đứng đầu, Nga đứng nhì, Saudi Arabia đứng ba, và Ai Cập đứng chót. 

Tây Ban Nha gỡ huề phút chót, vươn lên đầu bảng

Trong hai trận của Bảng B, Tây Ban Nha gặp Morocco, và Bồ Đào Nha gặp Iran.

Trước đó, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha có 4 điểm, và Iran có 3 điểm.

Cho nên, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha chỉ cần huề là vào vòng 16, và kết quả đúng như vậy.

Chỉ có điều, trận huề của Tây Ban Nha là vô cùng may mắn, vì xảy ra vào phút chót và lúc đó đang bị Morocco dẫn trước.

Thủ môn Alireza Beiranvand của Iran đỡ được quả phạt đền của Ronaldo. (Hình: Mladen Antonov/AFP/Getty Images)

Phút 14, từ giữa sân, cầu thủ Khalid Boutaib của Morocco cướp được bóng từ chân một cầu thủ Tây Ban Nha, dẫn xuống khung thành đối phương, thủ môn David de Gea ra truy cản, nhưng bị cầu thủ Morocco “xỏ kim,” bóng đi vào khung thành, mở tỉ số cho trận đấu.

Năm phút sau, Tây Ban Nha gỡ huề 1-1.

Cầu thủ Andres Iniesta dẫn bóng xuống sát đường biên cuối sân, gần khung thành Morocco, khéo léo khều ngược lại qua một hậu vệ Morocco, bóng đến chân cầu thủ Isco đang chạy xuống, thế là cầu thủ này sút mạnh vào khung thành thủ môn Munir.

Tỉ số 1-1 được giữ cho hết hiệp một.

Sang hiệp hai, hai đội tiếp tục thay nhau tấn công, nhưng không bên nào mở nâng được tỉ số cho tới vài phút cuối trận.

Phút 81, từ một quả phạt góc, bóng được đưa vào trước khung thành Tây Ban Nha, cầu thủ Youssef En-Nesyri của Morocco nhảy cao hơn các cầu thủ đối phương, đội đầu, đưa bóng vào lưới thủ môn David de Gea, nâng tỉ số lên 2-1 cho Morocco.

Lúc đó, anh cũng tưởng, chỉ còn vài phút, Tây Ban Nha khó làm được gì, vì các cầu thủ Morocco rút về cố thủ.

Thế nhưng, chuyện phải đến đã đến với Tây Ban Nha.

Phút 91, trong đợt tấn công trong vùng cấm địa Morocco, một cầu thủ Tây Ban Nha chuyền bóng cho cầu thủ Iago Aspas, lúc đó đang đứng dưới hàng phòng ngự Morocco, vì các cầu thủ Châu Phi dâng lên đển gài việt vị.

Tuy nhiên, Iago Aspas để bóng lọt qua người, nhưng lại lấy chân phải khều vào khung thành Morocco.

Các cầu thủ Morocco cho rằng bàn này không được tính, nhưng sau khi xem lại máy, trọng tài thấy Iago Aspas không việt vị.

Thế là Tây Ban Nha gỡ huề 2-2.

Trong khi đó, trong trận Bồ Đào Nha gặp Iran, đội bóng Châu Âu mở tỉ số trước.

Phút 45, trong một pha tấn công, từ mép vùng cấm địa Iran, cầu thủ Ricardo Quaresma của Bồ Đào Nha sút mạnh, bóng đi vào khung thành thủ môn Alireza Beiranvand, mở tỉ số cho trận đấu.

Tỉ số 1-0 được giữ hết hiệp một.

Vào hiệp hai, Bồ Đào Nha được quả phạt đền phút 53, nhưng cú sút của cầu thủ Ronaldo bị thủ môn Alireza Beiranvand đẩy ra và bắt gọn.

Phút 93, trong lúc tranh bóng trong vùng cấm địa, một cầu thủ Bồ Đào Nha để tay chạm bóng, Morocco được quả phạt đền.

Cầu thủ Karim Ansarifard gỡ huề 1-1 cho Iran, và đây là tỉ số chung cuộc.

Như vậy, tình hình trong Bảng B là Tây Ban Nha đứng nhất, Bồ Đào Nha đứng nhì, Iran đứng hạng ba, và Morocco đứng chót.

Trong vòng tới, Uruguay sẽ gặp Bồ Đào Nha, và Nga sẽ gặp Tây Ban Nha. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT