USSF sa thải 2 viên chức, đóng cửa Học Viện Đào Tạo Phát Triển Cầu Thủ Trẻ

NEW YORK CITY, New York (NV) – Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ vừa sa thải hai viên chức điều hành Brian Remedi và Tonya Wallach, đồng thời cũng cho đóng cửa Học Viện Đào Tạo Phát Triển Cầu Thủ Trẻ Nam và Nữ.

Theo ESPN, hành động này của Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ (USSF) hôm 16 Tháng Tư được xem như “những thay đổi trong cơ cấu tổ chức” và đây là lần đầu tiên kể từ khi ông Will Wilson được chọn làm tổng giám đốc/tổng thư ký (CEO/secretary general) liên đoàn trong Tháng Ba vừa qua.

Những thay đổi này xảy đến khi USSF đang cố gắng đối phó với khó khăn tài chính do khủng hoảng COVID-19, cũng như có thể trả tiền  cho các cầu thủ từ vụ tranh chấp bình đẳng lương bổng giữa liên đoàn với đội tuyển nữ Mỹ.

Ông Brian Remedi có 11 năm làm việc tại USSF với chức vụ trưởng phòng hành chánh. Ông cũng tạm thời đảm nhận chức vụ CEO sau khi ông Dan Flynn về hưu hồi Tháng Chín vừa qua. Trước khi đảm nhận vai trò hiện tại, ông cũng là trưởng phòng đặc trách các vấn đề của các thành viên liên quan. Theo hồ sơ Remedi’s LinkedIn, Remedi từng làm việc với tư cách giám đốc truyền thông cho USSF từ 1996 đến 1999.

Trong khi đó, bà Tonya Wallach có ba năm phục vụ tại USSF, gần đây nhất là giám đốc tuyển chọn tài năng, đặc biệt là viên chức đứng đầu của phòng nhân sự USSF. Bà được đề bạt lên vị trí hiện tại như là một phần của tái cơ cấu quản lý trong thời kỳ ông Carlos Cordeiro làm chủ tịch USSF hồi Tháng Tư, 2018.

Chấm dứt hệ thống Học Viện Đào Tạo Phát Triển Cầu Thủ Trẻ

Ngoài việc sa thải hai giới chức cao cấp, Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ cũng chính thức chấm dứt hoạt động hệ thống các Học Viện Đào Tạo Phát Triển Cầu Thủ Trẻ (U.S. Soccer Development Academy – DA) các lứa tuổi hôm Thứ Tư tuần rồi vì phải đối phó với tình hình khó khăn tài chính do khủng hoảng COVID-19 gây ra.

Trong khi đó, Major League Soccer (MLS) lên tiếng chính thức thành lập giải đấu dành cho các học viện đào tạo cầu thủ trẻ của các đội bóng câu lạc bộ cũng như các đội trẻ không nằm trong MLS.

Huấn luyện viên Alyze Pierce của Premier Development Academy (nằm trong hệ thống Học Viện Đào Tạo Phát Triển Cầu Thủ Trẻ) nói chuyện với các nữ cầu thủ nhí 6 và 7 tuổi của đội Rainbow Unicorn trên sân tập tại Los Angeles, California, ngày 25 Tháng Tư, 2019. (Hình: Robyn Beck/AFP via Getty Images)

Bảng tuyên bố của USSF cho biết: “Đây là quyết định cực kỳ khó khăn được đưa ra, nhưng trong tình hình lan rộng của COVID-19 đưa đến kết quả chúng tôi không thể tiếp tục cho Học Viện Đào Tạo Phát Triển Cầu Thủ Trẻ hoạt động trong tương lai. Chúng tôi biết khi bất ngờ chấm dứt chương trình này mà đã từng được USSF thực hiện trong nhiều năm qua là một bất ngờ lớn lao, nhưng với tình hình không thể nào biết trước này buộc lòng chúng tôi phải có hành động từ bây giờ.”

Học viện được thành lập trong năm 2007 và có ý định đào tạo các cầu thủ trẻ cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Trong khi USSF nhấn mạnh đến quyết định được đưa ra do tình hình tài chính – chi phí cho mùa hiện tại lên đến $12 triệu – có những phàn nàn về việc điều hành cũng như hoạt động của học viện này.

Vấn đề điều hành và hoạt động của Học Viện Đào Tạo Phát Triển Cầu Thủ Trẻ trong thời gian qua đã gây nhiều tranh cãi. Nhiều giới chức các đội bóng MLS cảm thấy rằng mức độ thi đấu của những đội bóng không thuộc MLS không đủ trình độ cao rất ít khi so tài với những đội bóng mạnh hơn hay đẳng cấp cao hơn.

Theo ông Todd Durbin, phó chủ tịch MLS, đặc trách về liên hệ cầu thủ và giải đấu, cho biết trong thời gian một năm đến một năm rưỡi qua, MLS có thảo luận với USSF về những quan tâm đến Học Viện Đào Tạo Phát Triển Cầu Thủ Trẻ.

Ông nói: “Điều thật sự thiếu đối với chúng ta là cần có là những trận đấu quốc tế phải đóng vai trò mạnh mẽ hơn, chúng ta cần phải có những cuộc cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu ở cấp khu vực lẫn quốc tế. Chúng ta đang ở trong thị trường quốc tế và các cầu thủ chúng ta đang cạnh tranh với những cầu thủ khắp nơi trên thế giới. Vì thế có một lãnh vực chúng ta thảo luận trên nền tảng về cố gắng phát triển.”

Việc giới hạn các trận đấu của các đội trong các học viện của hệ thống Học Viện Đào Tạo Phát Triển Cầu Thủ Trẻ cũng gây ra nhiều phàn nàn, đặc biệt là các đội nữ. Ngoài ra vấn đề di chuyển thi đấu cũng quá tốn kém với những đội phải di chuyển xa cho những trận đấu trên sân khách.

Theo ông Bernie James, giám đốc của giải trẻ Crossfire Premier, trong cuộc phỏng vấn với ESPN vào đầu năm nay nói rằng giải league của Học Viện Đào Tạo Phát Triển Cầu Thủ Trẻ tuyệt đối tốt nhất trong quốc gia này. Nhưng theo ông, nó được dẫn đi sai đường vì thế không đem lại kết quả mong đợi. (TTC) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT