Thursday, April 18, 2024

Thế Vận Hội Mùa Đông 2018 chính thức khai mạc

TỔNG HỢP – Thế Vận Hội Mùa Đông 2018 chính thức khai mạc vào đêm Thứ Sáu, 9 Tháng Hai, 2018 tại PyeongChang, Nam Hàn với gần 3,000 nam nữ lực sĩ đại diện cho 92 quốc gia trên thế giới, đánh dấu mốc số lượng tham dự viên cao nhất trong lịch sử Thế Vận Hội Mùa Đông (Winter Olympics). Và trên các khán đài của sân vận động đã phủ kín với trên dưới 35,000 cổ động viên chứng kiến buổi lễ khai mạc hoành tráng, rực rỡ màu sắc, cùng những màn trình diễn hết sức thu hút và hấp dẫn được truyền hình trên toàn thế giới ước tính hơn tỷ người theo dõi.

Số lượng đông đảo các vận động viên không thể tin được đã làm nên cuộc diễn hành của các đoàn lực sĩ các quốc gia trở thành thời khắc nổi bậc tại buổi lễ khai mạc. Mỗi quốc gia tham dự, và ngay cả một quốc gia không tham dự vì lý do kỹ thuật, đều được xướng danh và quốc kỳ của họ cũng được giơ cao bay phất phới trong cuộc diễn hành.

Cờ Hoa Kỳ và phái đoàn lực sĩ Hoa Kỳ bước vào sân vận động trong buổi lễ Khai Mạc Thế Vận Hội Mùa Đông 2018 diễn ra tại sân vận động PyeongChang, Pyeongchang-gun, Nam Hàn, ngày 9 Tháng Hai, 2018. (Hình: Getty Images)

Các phái đoàn lực sĩ lần lượt diễn hành qua khán đài với những lá quốc kỳ quốc gia cùng với những màu sắc rực rỡ tiêu biểu cho quốc gia họ qua những bộ áo vest, mũ và găng tay mùa Đông.

Quốc gia không có nam nữ lực sĩ tham dự Thế Vận Hội Mùa Đông lần này là Nga, vì bị lệnh cấm tham dự của Ủy Ban Thế Vận Hội Thế Giới do dính đến scandal doping.

Điểm đặc biệt khác nữa, cả hai miền Nam và Bắc Triều Tiên đã cùng nhau diễn hành dưới quốc kỳ hợp nhất của bán đảo Triều Tiên (unified Korea flag).

Phái đoàn chung Nam và Bắc Hàn với lá cờ hợp nhất bán đảo Triều Tiên trong buổi lễ Khai Mạc Thế Vận Hội Mùa Đông 2018 diễn ra tại sân vận động PyeongChang, Pyeongchang-gun, Nam Hàn, ngày 9 Tháng Hai, 2018. (Hình: The New York Times)

Thế Vận Hội Mùa Đông 2018 diễn ra từ ngày 9 Tháng Hai đến ngày 25 Tháng Hai, 2018. Trong số các quốc gia tham dự, lần đầu tiên có sự góp mặt của Ecuador, Eritrea, Kosovo, Malaysia, Singapore và Nigeria.

Quốc gia Hy Lạp dẫn đầu cuộc diễn hành các đoàn lực sĩ các quốc gia tham dự, như là sự vinh danh vì Thế Vận Hội xuất phát từ quốc gia cổ Hy Lạp. Và lẽ đương nhiên, đoàn lực sĩ của quốc gia tổ chức là đoàn đi sau cùng. Năm nay tại PyeongChang, cả hai đoàn Nam Hàn và Bắc Hàn, như đề cập ở trên, đều diễn hành chung với nhau dưới quốc kỳ hợp nhất bán đảo Triều Tiên (unified Korea flag).

Những đoàn lực sĩ các quốc gia còn lại diễn hành theo thứ tự mẫu tự a, b, c…dựa theo ngôn ngữ của quốc gia tổ chức Hàn Quốc.

Tổng Thống Nam Hàn Moon Jai-in vẫy tay chào các phái đoàn lực sĩ diễn hành qua khán đài trong buổi lễ Khai Mạc Thế Vận Hội Mùa Đông 2018 diễn ra tại sân vận động PyeongChang, Pyeongchang-gun, Nam Hàn, ngày 9 Tháng Hai, 2018. (Hình: Getty Images)

Bên trong vận động trường PyeongChang, mỗi khi có đoàn lực sĩ đi qua khán đài đều được xướng danh tên bằng tiếng Anh, Pháp và đương nhiên cả ngôn ngữ Hàn Quốc nữa.

Hoa Kỳ tham dự với 242 nam nữ lực sĩ, tiếp theo sau là Canada với 226, Thụy Sĩ 171. Một số quốc gia khác như Azerbaijan, Bermuda, Cyprus, Ecuador, Eritrea, Ghana, Kenya, Kosovo, Luxembourg, Madagascar, Malta, Puerto Rico, Nam Phi, Singapore, San Marion, Tonga và Đông Timor có số lượng lực sĩ tham dự ít ỏi nhất. Cộng chung tất cả quốc gia này là 17 lực sĩ.

Để tổ chức Thế Vận Hội Mùa Đông năm nay, Nam Hàn cho biết chi tiêu 109 triệu đô la cho việc xây dựng sân vận động mới và lần đầu tiên được sử dụng cho buổi lễ khai mạc lần này.

Một màn trình diễn trong buổi lễ khai mạc Khai Mạc Thế Vận Hội Mùa Đông 2018 diễn ra tại sân vận động PyeongChang, Pyeongchang-gun, Nam Hàn, ngày 9 Tháng Hai, 2018. (Hình: The New York Times)

Phó tổng thống Hoa Kỳ tránh bắt tay với lãnh đạo đoàn Bắc Hàn

Trước đêm khai mạc Thế Vận Hội Mùa Đông, Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in đã tổ chức buổi tiệc tiếp tân dành cho các nhà lãnh đạo các phái đoàn tham dự lễ khai mạc tại PyeongChang.

Phó Tổng thống Mỹ, Mike Pence, lãnh đạo phái đoàn Hoa Kỳ, là trong số 12 nhà lãnh đạo được mời ngồi tại bàn danh dự theo dự trù có cả lãnh đạo đoàn Bắc Hàn Kim Yong Nam ngồi ở phía đối diện.

Kim Yo Jong, em gái của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-Un, chào Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in và Phu Nhân Kim Jung-sook tại buổi lễ Khai Mạc Thế Vận Hội Mùa Đông 2018 diễn ra tại sân vận động PyeongChang, Pyeongchang-gun, Nam Hàn, ngày 9 Tháng Hai, 2018. (Hình: The New York Times)

Thế nhưng Phó Tổng Thống Pence chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn và rời khỏi sớm để gặp gỡ các nam nữ lực sĩ Hoa Kỳ trước khi lễ khai mạc diễn ra. Tuy Phó Tổng Thống Pence không ngồi vào bàn, nhưng ông cũng gặp gỡ và bắt tay một số nhà lãnh đạo khác, bao gồm Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe.

Ông rời khỏi không gặp Kim Yong Nam, mặc dù Tổng Thống Nam Hàn Moon đã bắt tay với nhà lãnh đạo đoàn Bắc Hàn này.

Tuy nhiên, ngay tại buổi lễ khai mạc, Phó Tổng Thống Pence lại ngồi gần Kim Yong Nam và Kim Yo Jong, em gái của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un do sự sắp xếp chỗ ngồi các lãnh đạo các phái đoàn của ban tổ chức.

Tổng Thống Nam Hàn Moon, muốn sử dụng Thế Vận Hội như là cơ hội để nối lại mối quan hệ ngoại giao giữa hai miền Bắc và Nam Hàn trong khi Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Mike Pence muốn sử dụng sự hiện diện của ông tại PyeongChang để giữ sự chú ý của thế giới về lịch sử vi phạm nhân quyền trầm trọng của Bắc Hàn.

Màn trình diễn đánh trống của các nghệ sĩ Nam Hàn trong buổi lễ Khai Mạc Thế Vận Hội Mùa Đông 2018. (Hình: The New York Times)

Ông Pence lên tiếng chỉ trích Bắc Hàn cho tổ chức duyệt binh lớn lao ngay buổi chiều trước ngày khai mạc Thế Vận Hội Mùa Đông với lời tuyên bố:

“Không sai lầm về điều đó, những điều mà chúng ta chứng kiến tại Bình Nhưỡng, và chúng ta chứng kiến một lần nữa ngày hôm qua, buổi chiều trước ngày Thế Vận Hội diễn ra – những điều mà Tổng Thống Moon nói ông hy vọng sẽ là một Thế Vận Hội của hòa bình – và một lần nữa hành động này là một phần của chế đội Bình Nhưỡng phô bày những vũ khí hỏa tiễn của họ như là sự tiếp tục đe dọa nền hòa bình trong vùng và lan rộng khắp thế giới.”

Ông cho biết Hoa Kỳ và ngay cả ở Pháp với ngày Bastille Day, có tổ chức cuộc diễn binh nhưng không phải giống như bất cứ cách nào mà Bắc Hàn đã thực hiện. (TTC)

MỚI CẬP NHẬT