Friday, April 26, 2024

Vòng loại World Cup 2018: Hòa Lan có nguy cơ vắng mặt tại Nga

TỔNG HỢP – Vòng loại World Cup 2018 khu vực Châu Âu khởi tranh trở lại trong Tháng Chín, 2017 và cho đến thời điểm ngày Thứ Sáu, 1 Tháng Chín, 2017, riêng tại bảng A gồm có các đội tuyển: Pháp, Thụy Ðiển, Bulgaria, Hòa Lan, Belarus và Luxembourg đã thi đấu xong tất cả 7 lượt trận với kết quả tạm thời theo thứ tự như sau:

1. Pháp, đứng đầu với 16 điểm, hiệu số +10

2. Thụy Ðiển (Sweden), 13 điểm, hiệu số +7

3. Bulgaria, 12 điểm, hiệu số -2

4. Hòa Lan, 10 điểm hiệu số +3

5. Belarus, 5 điểm, hiệu số -6

6. Luxembourg, 4 điểm, hiệu số -10

Sau khi kết thúc vòng loại, đội đứng đầu mỗi bảng tại khu vực Châu Âu sẽ chính thức góp mặt vòng chung kết World Cup 2018 ở Nga. Trong khi đó, tám đội đứng nhì mỗi bảng có thành tích tốt nhất sẽ rút thăm trong Tháng Mười, 2017, để bắt cặp đá hai trận lượt đi và về playoffs để giành bốn vé đến Nga còn lại. Các trận đấu playoffs lượt đi diễn ra từ ngày 9-11 Tháng Mười Một 2017 và lượt về từ ngày 12-14 Mười Một 2017.

Tiền đạo Pháp, Kylian Mbappe (thứ nhất từ trái) vui mừng cùng đồng đội sau khi ghi bàn thắng trong trận đấu vòng loại World Cup 2018 UEFA với đội tuyển Pháp diễn ra trên sân Stade de France, Saint-Denis, Paris, Pháp, ngày 31 Tháng Tám 2017. (Hình: Getty Images)

Thật khó tưởng tượng một giải vô địch bóng tròn lớn nhất hành tinh – World Cup – mà không có Arjen Robben và đội tuyển Hòa Lan. Nhưng điều này nhiều khả năng xảy ra tại World Cup diễn ra ở Nga năm 2018.

Nếu như các đội tuyển được đánh giá thuộc hàng top thế giới như Pháp, Ðức, Ý, Bồ Ðào Nha, Anh… đều thể hiện sức mạnh của mình với nhiều hy vọng góp mặt tại Nga năm 2018 trong khi đó đội tuyển Hòa Lan, sau World Cup 2014 đã tuột dốc thảm hại, không thể góp mặt tại giải vô địch bóng tròn Châu Âu – Euro Cup – diễn ra tại Pháp năm 2016.

Ðội tuyển Hòa Lan từng 10 lần tham dự World Cup với ba lần giữ chức á quân (1974, 1978 và 2010), đứng thứ ba năm 2014, cũng như từng vô địch Châu Âu năm 1988 giờ đây lại có nhiều hy vọng… trở thành khán giả tại sân chơi World Cup 2018.

Cho đến thời điểm này, đội tuyển Hòa Lan đã thua đến ba trận, đặc biệt trận thua thảm thương trước đội tuyển Pháp đến 4 bàn không gỡ diễn ra tại Stade de France, Saint-Denis, Pháp ngày 31 Tháng Tám 2017 vừa qua.

Với trận thua này, Hòa Lan rớt xuống hạng tư bảng A, kém Pháp 6 điểm, kém Thụy Ðiển 3 điểm và thua cả Bulgaria 2 điểm khi chỉ còn 3 lượt trận đấu nữa là kết thúc.

Khi bước vào trận đấu, đội tuyển Hòa Lan chỉ kém Pháp và Thụy Ðiển 3 điểm, nhiều hy vọng thu ngắn khoảng cách biệt trước đội đứng nhì bảng. Trong khi đó Thụy Ðiển giậm chân tại chỗ khi để thua Bulgaria 2-3. Và Bulgaria nhờ trận thắng này vươn lên thứ ba, được 12 điểm đẩy Hòa Lan xuống hàng thứ tư.

Tiền vệ Hòa Lan Timothy Fosu-Mensah (trái) tranh chấp banh với hậu vệ Pháp Djibril Sidibe trong trận đấu vòng loại World Cup 2018 UEFA với đội tuyển Pháp diễn ra trên sân Stade de France, Saint-Denis, Paris, Pháp, ngày 31 Tháng Tám, 2017. (Hình: Getty Images)

Thế nên trận làm khách tại Paris, Pháp là trận rất quan trọng đối với đội tuyển Hòa Lan. Nếu thắng Pháp, Hòa Lan sẽ được 13 điểm, đồng điểm với Pháp và Thụy Ðiển vẫn sống lại hy vọng được dự World Cup 2018.

Tuy nhiên điều này đã không xảy ra. Hòa Lan đã thua đậm Pháp 0-4.

Những ngôi sao một thời tỏa sáng như Robben, Robin van Persie và Wesley Sneijder giờ đã bước qua tuổi 30 và đứng bên kia sườn tuột dốc trong khi lại không có những cầu thủ trẻ tài năng thay thế như Pháp. Tất cả không thể vực dậy được một đội tuyển Hòa Lan rệu rã, thi đấu thất thường dù có thay đổi huấn luyện viên.

Và chuyện gì đến phải đến. Trận đấu ngày Thứ Năm rồi đã cho thấy sự tuột dốc của đội tuyển Hòa Lan thảm hại như thế nào. Hòa Lan không thể đứng vững trước các cầu thủ hay nhất thế giới như N’Golo Kante và Paul Pogba vững vàng ở khu vực giữa sân. Trong khi Antoine Griezmann kết hợp tuyệt hảo với Olivier Giroud trong bàn mở tỷ số ở phút 14.

Ðội tuyển Pháp quá mạnh, đoàn quân này gần như thống trị phần còn lại của thế giới và nếu thế mạnh này vẫn tiếp tục, hầu như Pháp sẽ ẵm cúp vô địch World Cup vào mùa Hè tới đây tại Nga.

Ðã yếu, đội tuyển Hòa Lan lại chơi thiếu người ở phút 61 sau khi Kevin Strootman bị thẻ đỏ phải rời khỏi sân. Hậu quả trước sức ép triền miên của dàn tấn công Pháp, lưới Hòa Lan lủng thêm ba lần nữa do Lemar lập cú đúp ở phút 73, 88 và tiền đạo trẻ Mbappe ấn định tỷ số chung cuộc lên 4-0 về cho Pháp ở phút 90+1.

Giờ chỉ còn ba trận đấu nữa nhưng đội tuyển Hòa Lan phải đối đầu với hai đối thủ mạnh là Bulgaria vào ngày 2 Tháng Chín, 2017, và gặp Thụy Ðiển ở trận cuối cùng ngày 10 tháng 10, 2017. Giữa hai trận này, Hòa Lan sẽ so tài với đội yếu hầu như bị loại là Belarus vào ngày 7 Tháng Mười 2017.

Cả ba trận, Hòa Lan buộc phải thắng tất cả nếu muốn có vé đến Nga. Một trận hòa coi như mọi chuyện an bài đối với Hòa Lan bởi vì Thụy Ðiển có lợi thế nhất khi chỉ gặp hai đội yếu Belarus và Luxembourg trước khi so tài với Hòa Lan ở trận cuối cùng bảng A của vòng loại World Cup khu vực Châu Âu.

Thật không thể nghĩ tới một đội tuyển Hòa Lan từng ba lần vào chung kết World Cup lại vắng mặt tại giải vô địch Châu Âu 2016 rồi lại trở thành khán giả tại World Cup Nga 2018. (TTC)

Mời độc giả xem chương trình “Boston – Thành phố văn hóa lịch sử của Hoa Kỳ”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT