Monday, March 18, 2024

Wayne Rooney giã từ đội tuyển Anh

TỔNG HỢP – Đêm Thứ Năm, 15 Tháng Mười Một, năm 2018, trên sân vận động Wembley, London diễn ra trận cầu quốc tế giao hữu giữa đội tuyển Anh Quốc và đội tuyển Mỹ đồng thời cũng là cơ hội cuối cùng cho tiền đạo Wayne Rooney ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia thi đấu giã từ các cổ động viên ở sân chơi quốc tế.

Những ngôi sao trẻ của đội tuyển Anh với kinh nghiệm và kỹ thuật vượt trội dễ dàng đè bẹp đội tuyển cũng trẻ trung hóa của Hoa Kỳ ba bàn không gỡ.

Tiền vệ Hoa Kỳ Christian Pulisic gần như đưa Hoa Kỳ dẫn trước vào thời điểm giữa hiệp đầu, tuy nhiên không thành công vì banh lại trúng cột dọc dội trở ra và sau đó bị thủ môn Anh Jordan Pickford lao ra cản phá kịp thời. Và chỉ thời gian ngắn sau đó, phút 25, trong đợt tấn công từ cánh trái của đội tuyển Anh, Dele Alli có banh chuyền vào trong cho Jesse Lingard ở vị trí phía trong gần sát vùng lằn vôi vùng cấm địa, tung cú cứa lòng tuyệt hảo đưa banh đi vào góc thượng phải mở tỷ số đầu tiên cho đội nhà Anh quốc. Chỉ 104 giây sau đó, Trent Alexander-Arnold từ đường chuyền của cầu thủ trẻ Jadon Sancho, nhân đôi cách biệt với cú dứt điểm đưa banh đi sà vào sát phía trong cột dọc trái cho dù thủ môn Brad Guzan có phóng hết người cũng chỉ hoài công.

Cuối cùng đến phút 77, đến lượt Callum Wison từ đường banh giao bổng của đồng đội Fabian Delph ở cánh trái, tung cú đá bồi tiếp đưa banh qua khỏi tay thủ môn Hoa Kỳ vào lưới nâng tỷ số lên 3-0.

Tiền đạo Wayne Rooney của Anh giơ chân đón banh ngay trước mặt hậu vệ Hoa Kỳ Miazga trong trận cầu quốc tế giao hữu diễn ra trên sân Wembley Stadium, London, Anh Quốc ngày 15 Tháng Mười Một, 2018. (Hình: Getty Images)

Tiền đạo đội tuyển Anh Wayne Rooney, hiện thi đấu cho đội bóng DC United của giải MLS Hoa Kỳ, được tung vào sân ở phút 58 trong trận đấu giã từ đội tuyển của cầu thủ này. Rooney có 120 lần bước ra sân trong màu áo đội tuyển, lần thi đấu cuối cùng này, Rooney có cơ hội tốt ở những phút đấu bù giờ tung cú sút banh sà nhưng thủ môn Guzan đón đỡ được trước sự chứng kiến của 68,155 khán giả. Rooney thực hiện thành tích ghi 53 bàn thắng cho đội tuyển Anh.

Sau trận đấu, Pulisic nói: “Chúng tôi cần phải thi đấu tốt hơn nhiều nữa nếu chúng tôi muốn đá bại đội bóng mạnh như Anh Quốc. Chúng tôi không vui chút nào với kết quả này.”

Trong khi đó huấn luyện viên tạm thời của đội tuyển Mỹ, Dave Sarachan cho biết: “Chúng tôi thi đấu không tự tin và để lộ ra quá nhiều khoảng trống.”

Pulisic, cầu thủ hàng đầu của đội tuyển Mỹ trẻ trung hóa hiện giờ, chỉ thi đấu trận thứ hai cho đội tuyển Hoa Kỳ kể từ khi Hoa Kỳ thua thảm thương trước đội bóng bét bảng Trinidad and Tobago trong Tháng Mười, 2017, chấm dứt mọi hy vọng đến Nga dự World Cup 2018 cũng như kết thúc chuỗi bảy kỳ liên tiếp có mặt sân chơi lớn nhất hành tinh.

Chuyến du đấu tại Châu Âu này đánh dấu lần đầu tiên có sự xuất hiện chung với nhau giữa Pulisic và các tiền vệ Weston McKennie, Tim Weah và Tyler Adams. Adams chỉ bước vào sân ở phút 62.

Callum Wilson của Anh vui mừng sau khi ghi bàn thắng vào lưới Hoa Kỳ trong trận cầu quốc tế giao hữu giữa Anh và Hoa Kỳ diễn ra trên sân Wembley Stadium, London, Anh Quốc ngày 15 Tháng Mười Một, 2018. (Hình: Getty Images)

Sarachan đưa Pulisic chạy cánh, vị trí mà đội bóng Borussia Dortmund thường sử dụng tiền vệ 20 tuổi này.

Cũng sau trận đấu Sarachan giải thích thêm: “Luôn luôn sẽ có sự tranh luận. Nếu bạn có cầu thủ tốt nhất và hầu hết đều nghĩ, tốt, chúng ta sẽ sử dụng cầu thủ này ở giữa sân, và tôi không nói điều này sẽ không xảy ra, nhưng tôi cũng biết rằng khi nhìn cầu thủ thi đấu cho đội bóng của mình ở vị trí quen thuộc, cậu ấy tỏ ra rất nguy hiểm, vì thế chúng tôi nghĩ tối nay hãy để Pulisic chơi ở vị trí quen thuộc, tự do di chuyển vào trong và biến đổi trận đấu, và tôi nghĩ có những khoảnh khắc khi cầu thủ này đã làm được.”

Những người thay thế Sarachan rồi đây cũng phải đương đầu vấn đề này.

Sarachan nói thêm: “Tôi nghĩ khi chúng tôi tiến tới với chương trình xây dựng này, khi những cầu thủ xung quanh Pulisic quen thuộc với nhau và cho phép cầu thủ nầy nhiều tự do trở thành một cầu thủ trung tâm, điểm này có thể hiểu được.”

Riêng hai hậu vệ trung tâm John Brooks và Matt Miazga gặp khó khăn khi phải đương đầu với hàng tấn công đội tuyển Anh từng vào bán kết World Cup 2018, và đội tuyển Hoa Kỳ có ba trận thắng, bốn thua và bốn hòa trong thời gian Sarachan dẫn dắt. Chỉ còn một trận giao hữu nữa vào ngày 20 Tháng Mười Một với đội tuyển Ý diễn ra tại Genk, Bỉ có thể sẽ là trận cuối cùng của Sarachan dẫn dắt đội tuyển Mỹ. (T.D.)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT