Lionel Messi (Argentina)
Lionel Messi sẽ cùng đội tuyển Argentina đến Nga dự World Cup 2018. Đây là lần thứ tư anh xuất hiện tại giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới, và chắc chắn là một trong những siêu sao của giải này.
Mặc dù cầu thủ 30 tuổi này thắng rất nhiều giải thưởng trên thế giới, cho tới nay, anh chưa hề thắng giải vô dịch thế giới World Cup.
Tại World Cup Brazil 2014, anh cùng đội tuyển Argentina vào đến chung kết, nhưng bị thua Đức, mặc dù anh được giải Quả Bóng Vàng, dành cho cầu thủ xuất sắc nhất của giải.
Hiện nay, anh là tiền đạo số 1 của câu lạc bộ Barcelona của Tây Ban Nha, với mức lương khoảng $50 triệu/năm, tính tới năm 2016.
Không những được coi là cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay, anh còn được coi là một trong những cầu thủ hay nhất mọi thời đại.
Cho tới nay, Messi đã năm lần đoạt giải Quả Bóng Vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, tương đương kỷ lục của cầu thủ Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha, nhưng có bốn lần đoạt liên tiếp.
Ngoài ra, Messi cũng đoạt giải Chiếc Giày Vàng bốn lần, cũng tương đương kỷ lục của cầu thủ Cristiano Ronaldo. Đây là giải thưởng dành cho cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại một câu lạc bộ Châu Âu.
Không giống với hầu hết các cầu thủ khác trên thế giới, cho tới nay, Messi chỉ chơi cho câu lạc bộ Barcelona, nơi anh thắng 30 giải thưởng, bao gồm tám giải vô địch quốc gia, bốn giải vô địch UEFA, và năm giải Copa del Rey.
Không chỉ chơi hay xuất thần, Messi còn là một tay ghi bàn mà bất cứ thủ môn nào cũng hoảng sợ.
Messi hiện giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất của giải vô địch Tây Ban Nha (374 bàn), ghi bàn nhiều nhất trong một mùa bóng giải vô địch Tây Ban Nha (50 bàn), ghi bàn nhiều nhất cho một câu lạc bộ Châu Âu trong một mùa bóng (73 bàn), ghi bàn nhiều nhất trong một năm (91 bàn), ghi bàn nhiều nhất trong “El Clásico” (25 bàn). “El Clásico” là các trận đấu giữa hai đội đối thủ truyền kiếp, Barcelona và Real Madrid.
Không chỉ ghi bàn, Messi còn giữ kỷ lục chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn (149 lần trong giải vô địch Tây Ban Nha) và (11 lần trong giải Copa América).
Tổng cộng, Messi ghi hơn 600 bàn thắng cho câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển Argentina.
Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

Là cầu thủ giữ Quả Bóng Vàng FIFA, Cristiano Ronaldo hiện là cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất thế giới của mùa bóng 2017-2018, cho tới nay. Sau khi dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha đoạt chức vô địch Châu Âu năm 2016, Ronaldo có quyền cho rằng mình là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nếu anh có thể đưa đội tuyển bước lên bục nhận cúp vô địch thế giới tại Nga năm nay.
Nếu điều này xảy ra thì đây sẽ là lần đầu tiên quốc gia Nam Âu này đạt thành tích cao nhất trong hơn nửa thế kỷ. Thành tích cao nhất của Bồ Đào Nha từ trước tới nay là đứng hạng ba tại World Cup 1966 tại Anh.
Cristiano Ronaldo, năm nay 33 tuổi, hiện đang khoác áo câu lạc bộ Real Madrid của Tây Ban Nha.
Thường được coi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, và một số người còn coi anh là xuất sắc nhất mọi thời đại, Ronaldo năm lần thắng giải Quả Bóng Vàng, nhiều nhất Châu Âu.
Ronaldo là cầu thủ Châu Âu đầu tiên đoạt giải Quả Bóng Vàng, dành cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, năm lần. Ngoài ra, anh cũng là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đoạt giải Chiếc Giày Vàng Châu Âu, dành cho cầu thủ ghi bàn nhiều nhất, bốn lần liên tiếp.
Trong sự nghiệp bóng đá của mình, Ronaldo thắng 25 giải vô địch, bao gồm năm giải quốc gia, bốn giải UEFA Champions League, một giải UEFA European Championship, và một giải FIFA Club World Cup, cũng như giải vua phá lưới trong một mùa bóng của giải UEFA Champions League (17 bàn).
Cho tới nay, Ronaldo ghi được hơn 600 bàn thắng cho các câu lạc bộ và đội tuyển Bồ Đào Nha.
Sinh ra và lớn lên tại đảo Madeira, Bồ Đào Nha, Ronaldo bị bệnh tim từ lúc 15 tuổi, và phải trải qua một cuộc giải phẫu. Anh bắt đầu chơi cho câu lạc bộ Sporting CP của Bồ Đào Nha, trước khi ký hợp đồng với Manchester United của Anh lúc 18 tuổi, vào năm 2003.
Năm 22 tuổi, anh được đề cử giải Quả Bóng Vàng FIFA, dành cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, và một năm sau thắng giải này.
Năm 2009, anh được coi là cầu thủ có số tiền chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, khi chuyển từ Manchester United sang Real Madrid với giá $115 triệu, và chơi ở câu lạc bộ của Tây Ban Nha từ đó đến nay.
Trong hai năm 2016 và 2017, Ronaldo được tạp chí Forbes xếp hạng là thể tháo gia được trả lương cao nhất, và được ESPN xếp hạng thể tháo gia nổi tiếng nhất thế giới.
Neymar (Brazil)

Neymar, tên đầy đủ là Neymar da Silva Santos Junior, được coi là cầu thủ có giá chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, $270 triệu, khi chuyển từ câu lạc bộ Barcelona của Tây Ban Nha sang câu lạc bộ Paris Saint-Germain của Pháp hồi Tháng Tám, 2017.
Tuy nhiên, để được thật sự coi là cầu thủ xuất sắc thế giới, Neymar phải làm sao đưa đội tuyển Brazil lên tột đỉnh vinh quang tại World Cup 2018.
Tại World Cup 2014 tổ chức ngay tại quê nhà, Neymar bị chấn thương nặng trong vòng tứ kết, và sau đó, ngay cả có sự hiện diện của anh, Brazil vẫn bị Đức “nghiền nát” với tỉ số 7-1 trong trận bán kết.
Trở lại với World Cup lần này tại Nga, Neymar chín chắn hơn, kinh nghiệm hơn, và sẵn sàng làm nên lịch sử.
Neymar được chú ý khi còn rất trẻ, khoác áo câu lạc bộ Santos lúc 17 tuổi.
Anh giúp câu lạc bộ này đoạt chức vô địch Campeonato Paulista hai lần liên tiếp, một chức vô địch Copa do Brasil, và chức vô địch Copa Libertadores năm 2011, chức vô địch quốc tế đầu tiên của Santos kể từ năm 1963.
Neymar từng hai lần được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Nam Mỹ, năm 2011 và năm 2012, trước khi tham gia Barcelona.
Tại Barcelona, Neymar cùng với Lionel Messi và Luis Suarez là ba mũi tấn công mạnh nhất Châu Âu.
Neymar cùng Barcelona thắng ba giải vô địch trong mùa bóng 2014-2015, đó là giải vô địch quốc gia, Copa del Rey, và UEFA Champions League. Sau đó, anh cùng với đội này đoạt thêm hai chức vô địch quốc gia nữa.
Trong cuộc bình chọn cho giải Quả Bóng Vàng năm 2015, Neymar đứng hạng ba.
Với 53 bàn thắng sau 83 lần tuyển, bắt đầu từ khi mới 18 tuổi, Neymar là cầu thủ ghi bản nhiều thứ tư cho đội tuyển Brazil.
Anh đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của Brazil tại Giải Vô Địch Bóng Đá Trẻ Nam Mỹ năm 2011, và là vua phá lưới của giải này, cũng như chiến thắng tại giải FIFA Confederations Cup năm 2013, và thắng giải Quả Bóng Vàng cho cầu thủ xuất sắc nhất.
Mặc dù bị thương trong giải World Cup 2014 và giải Copa America 2015, một năm sau, trong vai trò thủ quân, Neymar giúp đội tuyển Brazil thắng huy chương vàng Olympics 2016.
Lối đi bóng, cách kết thúc, và có thể sút bằng cả hai chân của Neymar làm người ta liên tưởng tới lối chơi của vua bóng đá huyền thoại Pele.
Eden Hazard (Bỉ)

Eden Hazard hiện được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, có thể chỉ sau Lionel Messi của Argentina và Ronaldo của Bồ Đào Nha.
Từ một ngôi sao của bóng đá Bỉ chơi cho câu lạc bộ Lille trong giải Vô Địch Quốc Gia Pháp (Ligue 1), Eden trở thành cầu thủ được nhiều đội theo đuổi nhất Châu Âu. Thế nhưng, có lẽ điều mà Eden Hazard đạt được là trong lòng cổ động viên Bỉ tại quê hương chính là lối đi bóng vũ bão của anh. Truyền thông Bỉ đã không ngại cho rằng anh là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Bỉ kể từ thời kỳ của cầu thủ huyền thoại Enzo Scifo.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống bóng đá, cả cha mẹ đều là cầu thủ, Eden Hazard bắt đầu chơi cho hai câu lạc bộ Royal Stade Brainois và Tubize của Bỉ khi còn là một thiếu niên. Khi được 14 tuổi, anh đầu quân cho đội thiếu niên câu lạc bộ Lille vào năm 2005.
Hai năm sau, “thần đồng” Eden Hazard lần đầu tiên được chơi ở giải quốc gia Pháp, mặc dù ngồi ghế dự bị, và chỉ được vào sân một vài lần trong mùa bóng 2007-2008. Sau đó, Eden bắt đầu tỏa sáng, từ một cầu thủ dự bị quan trọng, chàng trai người Bỉ được vào đội hình chính thức của Lille, được khoác áo đội tuyển quốc gia, và đoạt giải Cầu Thủ Trẻ Xuất Sắc Nhất giải Vô Địch Quốc Gia Pháp. Đây là đầu tiên giải được trao cho một cầu thủ không phải là người Pháp. Eden Hazard đoạt giải này một lần nữa trong mùa bóng 2009-2010.
Kể từ đó, Eden Hazard tiếp tục tỏa sáng trên sân cỏ. Trong khi đó, các câu lạc bộ hàng đầu của Châu Âu không ngừng theo đuổi cầu thủ này. Thế là câu lạc bộ Lille liền ký hợp đồng bốn năm với Eden, đồng thời chặn đường các câu lạc bộ đối thủ khác. Chỉ trong mùa bóng đầu tiên với Lille, Eden ghi 5 bàn thắng và chuyền 8 đường bóng cho đồng đội dứt điểm thành bàn thắng. Eden trở thành con chim đầu đàn của đội, chơi ngày càng hay hơn, và tạo tiếng vang khắp Châu Âu.
Mọi chuyện tốt đẹp cho đến mùa bóng 2010-2011 thì Eden gặp trở ngại. Huấn luyện viên Georges Leekens của đội tuyển quốc gia Bỉ chỉ trích Eden lười biếng trong luyện tập. Huấn luện viên Rudi Garcia của Lille loại Eden ra khỏi đội hình. Trong mùa bóng này, Eden không được chơi một trận nào ở Ligue 1 cho tới mãi Tháng Mười Một. Chỉ sau đó Eden mới dần dần lấy lại phong độ và được gọi vào đội tuyển quốc gia trở lại.
Sau nhiều đồn đoán và tranh giành giữa các câu lạc bộ, trong đó có cả Manchester United và Manchester City, cuối cùng, Chelsea ký hợp đồng với Eden vào mùa Hè năm 2012.
Lối chơi bóng của Eden Hazard làm cho bất cứ hàng phòng ngự nào cũng phải lo sợ. Anh có thể chuyền bóng nhanh, giống như Lionel Messi, cao lớn, nhưng người rất gọn nhẹ, nên có thể đi bóng lách qua các hậu vệ dễ dàng. Ngoài ra, anh có thể dẫn bóng đi một mình, qua nhiều cầu thủ, và từng ghi một số bàn thắng đáng nhớ trong lối đi “solo” như vậy.
Điểm yếu của Eden là anh không ghi bàn nhiều, cả ở câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia, làm các huấn luyện viên đôi khi thắc mắc. Nhìn chung, tỉ lệ ghi bàn của Eden không ổn định, mặc dù anh rất thành công khi chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn.
Ưu điểm của Eden là chịu va chạm, có thể đi bóng vũ bão từ giữa sân, và có thể thay đổi cục diện trận đấu với chỉ một cú chuyền bóng.
Danh thủ bóng đá Pháp Zinedine Zidane từng nhận xét về cầu thủ này như sau: “Eden là một cầu thủ chơi rất kỹ thuật và rất nhanh. Nếu là huấn luyện viên của Real Madrid, tôi sẽ không ngần ngại đưa anh vào đội hình. Anh có thể trở thành một cầu thủ vĩ đại, anh là một ngôi sao tương lai.”
Manuel Neuer (Đức)

Mặc dù bị thương và bị ngồi ghế dự bị trong hầu hết thời gian của năm 2017, thủ môn Manuel Neuer của đội tuyển Đức vẫn được coi là người giữ khung thành vững vàng nhất thế giới.
Hiện nay, đội tuyển Đức chắc chắn sẽ đưa thủ quân này, là đương kim vô địch World Cup 2014, trở lại khung thành trong các trận đấu tại Nga mùa Hè năm nay, nếu “những chiếc xe tăng” muốn giữ cúp vô địch thế giới thêm một lần nữa.
Manuel Neuer năm nay 32 tuổi, và hiện đang chơi cho câu lạc bộ hàng đầu của Đức, Bayern Munich.
Anh được mệnh danh là “thủ môn càn quét” bởi vì cách bắt bóng, cùng với sự nhanh nhẹn, nhất là khi anh rời khung thành, đối đầu với các cầu thủ đối phương, ngăn chặn được nhiều pha tấn công nguy hiểm.
Ngoài ra, thủ môn này còn có phản xạ uyển chuyển, ném bóng xa, và luôn kiểm soát được vùng cấm phía trước khung thành của mình.
Từ năm 2013 đến năm 2016, Manuel được International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) chọn là thủ môn xuất sắc nhất thế giới (bốn năm liên tiếp).
Tại World Cup 2014 tổ chức ở Brazil, ngoài huy chương vàng, Manuel còn được giải Găng Tay Vàng dành cho thủ môn xuất sắc nhất.
Cho tới nay, nhiều nhà quan sát thể thao cho rằng, đây là thủ môn hay nhất của thế giới kể từ khi có Lev Yashin, thủ môn huyền thoại của Liên Xô hồi thập niên 1960.
Năm 2014, anh được đề cử giải Quả Bóng Vàng FIFA, và về hạng ba, chỉ sau Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Cũng trong năm này, báo The Guardian của Anh xếp anh hạng ba trong số các cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.
Neuer bắt đầu sự nghiệp với câu lạc bộ Schalke 04 năm 2003, và cùng đội này thắng hai giải vô địch quốc gia (2005 và 2011).
Trước đó, anh từng là thủ môn đội tuyển U-18 và U-21 của Đức.
Năm 2008, anh được đề cử thủ môn xuất sắc nhất của UEFA. Năm 2009, anh cùng đội tuyển U-21 thắng giải vô địch Châu Âu, sau khi hạ Anh 4-0 trong trận chung kết.
Tháng Sáu, 2011, thủ môn Neuer ký hợp đồng chơi cho câu lạc bộ Bayern Munich.
Ban đầu, cổ động viên ở Munich không ưa anh, vì anh từng giữ khung thành cho đội đối thủ truyền kiếp Schalke 04.
Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau, anh chiếm được cảm tình của người dân thành phố lớn nhất nước Đức, sau khi giữ cho khung thành không bị lọt lưới một trái nào, trong hơn 1,000 phút, qua các trận đấu, phát vỡ kỷ lục của cựu thủ môn Oliver Kahn.
Trong giải Champions League mùa bóng 2011-2012, anh được thế giới chú ý, sau khi đẩy được những cú phạt đền của hai siêu sao Ronaldo và Kaka của Real Madrid, và trong trận chung kết, anh sút thành công một quả phạt đền luân lưu vào lưới câu lạc bộ Chelsea của Anh, mặc dù cuối cùng Bayern Munich bị thua.
Thủ môn Neuer khoác áo đội tuyển Đức lần đầu vào ngày 2 Tháng Sáu, 2009, trong trận gặp Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập. Năm 2010, anh được tham dự World Cup, và cùng đội tuyển về hạng ba. Tại World Cup 2014, anh đạt tỉ lệ bắt bóng 86.2%, và chỉ để lọt lưới bốn bàn trong bảy trận.
Harry Kane (Anh)

Hiện là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải vô địch quốc gia Anh, tiền đạo Harry Kane sẽ là một thứ vũ khí chết người của đội tuyển Anh tại World Cup 2018.
Mặc dù đang khoác áo câu lạc bộ Tottenham Hotspur của Anh, cầu thủ 25 tuổi này đang được câu lạc bộ Real Madrid dòm ngó, và có nhiều đồn đoán là anh sẽ sang chơi ở Tây Ban Nha sau giải World Cup 2018.
Năm 2017, Harry là cầu thủ ghi bàn thắng nhiều nhất Châu Âu, 56 bàn, và ghi tám “hat-trick” trong một mùa bóng.
Trong mùa bóng 2016, Harry thắng giải Chiếc Giày Vàng cho cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong một mùa bóng tại Anh, 39 bàn, vượt qua kỷ lục cũ của cầu thủ Alan Shearer.
Harry Kane lần đầu tiên khoác áo Tottenham vào ngày 25 Tháng Tám, 2011, nhưng sau đó được đội này cho một số đội khác mượn.
Phải đến mùa bóng 2014-2015 anh mới được chơi chính thức cho đội, và ghi 31 bàn.
Sau đó, Harry tiếp tục là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Tottenham trong hai mùa bóng liên tiếp, và giúp đội này được thi đấu trong giải UEFA Champions League trong cả hai mùa bóng này.
Chưa hết, anh còn được bầu là “Player of the Month” của giải vô địch Anh sáu lần.
Cho tới nay, anh ghi hơn 100 bàn thắng cho Tottenham và là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ chín trong lịch sử của đội.
Trên sân cỏ quốc tế, Harry là tuyển thủ của các đội U-17, U-19, U-20, và U-21.
Harry có cha là người Ireland, nhưng anh chọn khoác áo đội tuyển Anh.
Ngày 19 Tháng Ba, 2015, Harry Kane lần đầu tiên được huấn luyện viên Roy Hodgson chọn vào đội hình thi đấu với đội tuyển Lithuania trong khuôn khổ vòng loại Euro 2016, và được tiếp tục khoác áo đội tuyển cho đến nay.
Ngày 10 Tháng Sáu, 2017, lần đầu tiên Harry Kane được đeo băng thủ quân trong trận gặp Scotland tại sân Hampden Park, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018, và ghi bàn gỡ huề 2-2.
Vào ngày 5 Tháng Mười, 2017, anh ghi bàn thắng quyết định trong trận gặp Slovenia, giúp Anh đoạt tấm vé đi Nga mùa Hè này.
Robert Lewandowski (Ba Lan)

Hiện đang là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá Ba Lan, tiền đạo Robert Lewandowski là người có công lớn trong việc giúp đội tuyển quốc gia lấy một vé đi dự World Cup 2018 tại Nga năm nay.
Nếu cầu thủ 29 tuổi này có thể dẫn dắt đội Ba Lan đến đài vinh quang tại Nga, chắc chắn anh sẽ là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử đội tuyển “Biało-czerwoni” (trắng và đỏ), biệt hiệu của đội tuyển Ba Lan.
Trong đội tuyển Ba Lan, Robert Lewandowski hiện đang là thủ quân. Ngoài ra, cầu thủ này còn khoác áo câu lạc bộ danh tiếng Bayern Munich của Đức.
Robert Lewandowski khoác áo đội tuyển lần đầu năm 2008, và cho tới nay, được tuyển hơn 70 lần. Anh cũng là thành viên đội tuyển tham dự giải vô địch Châu Âu 2012.
Sau khi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ ba và sau đó là thứ nhì cho câu lạc bộ Znicz Pruszkow của Ba Lan, Lewandowski chuyển sang chơi cho câu lạc bộ hàng đầu của quốc gia, Lech Poznan, và trở thành vua phá lưới cua mùa bóng 2009-2010.
Năm 2010, Lewandowski chuyển sang khoác áo câu lạc bộ Borussia Dortmund của Đức, với giá chuyển nhượng là $5.5 triệu, và cùng đội này đoạt chức vô địch quốc gia hai mùa bóng liên tiếp, đồng thời đoạt chức vua phá lưới một mùa.
Năm 2013, anh cùng Borussia chiếm được một xuất trong vòng chung kết UEFA Champions League, và là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ nhì của giải, chỉ sau Cristiano Ronaldo của Real Madrid.
Đến mùa bóng 2014-2015, Lewandowski chuyển sang chơi cho Bayern Munich, đối thủ của Borussia, và cùng câu lạc bộ này đoạt chức vô địch quốc gia.
Trong mùa bóng 2015-2016, anh ghi 30 bàn thắng, dẫn đầu giải vua phá lưới, và mùa bóng sau, được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tại Đức.
Cho tới nay, Lewandowski ghi tổng cộng 170 bàn thắng tại giải vô địch quốc gia Đức.
Trong trận đấu vào ngày 22 Tháng Chín, 2015, Lewandowski tung lưới câu lạc bộ VfL Wolfsburg năm lần trong 9 phút, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong thời gian ngắn nhất trong lịch sử bóng đá Châu Âu.
Sergio Ramos (Tây Ban Nha)

Tây Ban Nha có nhiều tiền đạo và tiền vệ tấn công sáng giá làng bóng thế giới trong mấy năm qua, tuy nhiên, trong số các cầu thủ đội tuyển, phải nói rằng, hậu vệ Sergio Ramos là cầu thủ xuất sắc nhất, trong cả giải vô địch quốc gia lẫn câu lạc bộ Real Madrid mà anh đang khoác áo, và là trọng tâm trong thành công của câu lạc bộ này, trong hai lần vô địch UEFA Champions League liên tiếp.
Thủ quân đội tuyển Tây Ban Nha hiện có trong tay một chức vô địch World Cup (2010) và hai chức vô địch Châu Âu (2008 và 2012), tuy nhiên, anh có vẻ còn muốn có một chức vô địch nữa với đội tuyển, tại Nga vào mùa Hè này.
Sau khi được huấn luyện tại câu lạc bộ năng khiếu ở Sevilla, Ramos về đầu quân cho Real Madrid từ mùa Hè 2005, và chơi cho câu lạc bộ của thủ đô từ đó đến nay.
Kể từ đó, anh không bao giờ vắng mặt trong số 11 cầu thủ trong đội hình chính của Real, nơi anh đạt 18 thành tích danh dự và trở thành một trong những hậu vệ ghi bàn nhiều nhất trong giải vô địch quốc gia.
Cho tới nay, thành tích của Ramos bao gồm: bốn giải vô địch quốc gia và ba giải vô địch UEFA Champions League.
Về thành tích quốc tế, Ramos từng tham dự ba giải World Cup và ba giải vô địch Châu Âu.
Anh cũng được xếp trong đội hình đội tuyển thế giới năm 2010 và đội tuyển Châu Âu năm 2012.
Ramos lần đầu tiên khoác áo đội tuyển khi mới 18 tuổi, đến năm 2013, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha được 100 lần tuyển.
Hiện nay, ở tuổi 32, anh là cầu thủ có số lần tuyển cao thứ nhì trong lịch sử đội tuyển Tây Ban Nha.
Với lối đá vững vàng, bọc lót nhanh nhẹn và hợp lý, Ramos hiện được nhiều người coi là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất thế giới.
Anh cũng từng được bầu là hậu vệ xuất sắc nhất của giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha bốn lần, một con số kỷ lục.
Antoine Griezmann (Pháp)

Hiện đang được câu lạc bộ khổng lồ Barcelona ngắm nghé, với số tiền chuyển nhượng có thể lên tới $120 triệu, tiền đạo Antoine Griezmann đang là một trong những cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất thế giới.
Lối đi bóng, kỹ thuật, và với con mắt nhìn rộng và biết khi nào có thể sút được, cầu thủ 27 này là một nhân tố quan trọng trong đội tuyển Pháp, cũng như câu lạc bộ Atletico Madrid của Tây Ban Nha mà anh đang đầu quân.
Tại Euro 2016, Antoine Griezmann tỏa sáng thấy rõ, và World Cup 2018 sẽ là thời điểm tốt nhất cho anh cùng đội tuyển áo màu xanh lam một lần nữa đi vào lịch sử.
Antoine Griezmann bắt đầu sự nghiệp tại câu lạc bộ Real Sociedad của Tây Ban Nha năm 2009, và ngay trong năm đầu tiên, cùng đội này đoạt chức vô địch Segunda Division, bao gồm các câu lạc bộ hạng hai của quốc gia.
Trong năm mùa bóng tại đây, Antoine Griezmann ghi 52 bàn qua 201 trận đấu chính thức.
Năm 2014, Antoine Griezmann chuyển sang chơi cho câu lạc bộ Atletico Madrid, với số tiền chuyển nhượng $36 triệu.
Trong mùa bóng 2016, Antoine Griezmann được đề cử Quả Bóng Vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu, và cuối cùng đứng hạng ba.
Trước khi sang chơi ở Tây Ban Nha, Antoine Griezmann là thành viên các đội tuyển U-19, U-20, và U-21 của Pháp.
Năm 2010, anh cùng đội tuyển U-19 thắng giải vô địch Châu Âu tổ chức tại Pháp.
Antoine Griezmann được khoác áo đội tuyển quốc gia lần đầu tiên năm 2014, và có mặt tại World Cup tổ chức tại Brazil trong cùng năm, giúp đội Pháp vào đến vòng tứ kết.
Tại giải vô địch Châu Âu năm 2016, Antoine Griezmann là vua phá lưới, và đội Pháp đứng hạng nhì, sau khi thua Bồ Đào Nha 1-0 trong trận chung kết.
Son Heung Min (Nam Hàn)

Son Heung Min là một cầu thủ Nam Hàn chơi không xuất sắc lắm, thế nhưng gần đây, anh được nhiều người chú ý, và được coi là cầu thủ xuất sắc nhất Châu Á hiện nay, sau khi anh chính thức khoác áo câu lạc bộ Tottenham Hotspur của Anh.
Trong đội tuyển Nam Hàn, đương nhiên Son Heung Min là cầu thủ số 1 hiện nay.
Tại World Cup 2018 ở Nga, cầu thủ 26 tuổi này sẽ có cơ hội để đưa Nam Hàn đạt thành tích cao hơn hồi World Cup 2002, tổ chức tại Nam Hàn và Nhật. Lúc đó, Nam Hàn đứng hạng tư, thành tích World Cup cao nhất của quốc gia này cho tới nay.
Ban đầu, Son Heung Min chơi cho câu lạc bộ Hamburger SV của Đức vào năm 2010.
Năm 2013, anh đầu quân cho câu lạc bộ Bayer Leverkusen với số tiền chuyển nhượng là $12 triệu, và chơi cho đội này trong hai giải UEFA Europa League và UEFA Champions League.
Hai năm sau, anh ký hợp đồng chơi cho Tottenham Hotspur với giá chuyển nhượng $30 triệu, số tiền ký hợp đồng bóng đá cao nhất trong lịch sử đối với một cầu thủ gốc Châu Á.
Hiện nay, mức lương của Son Heung Min ở Tottenham Hotspur là $6 triệu một năm, và hợp đồng của anh với câu lạc bộ này tới năm 2020 mới hết.
Trong đội tuyển Nam Hàn, cho tới nay, tiền đạo cánh trái này được tuyển 61 lần và ghi được 20 bàn thắng.
Anh có mặt trong thành phần đội tuyển Nam Hàn dự World Cup 2014 tổ chức ở Brazil. Ngoài ra, anh cũng là thành viên đội tuyển quốc gia tham dự giải AFC Asian Cup năm 2011 và năm 2015.
Tại giải năm 2015, Nam Hàn đứng hạng nhì.
Son Heung Min có lối tấn công đa dạng, có thể sút bằng hai chân như nhau, và có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau trong hàng tiền đạo, nhưng chủ yếu là cánh trái. (Đ.D.)







































































