World Cup Nữ: 8 đội còn lại đều có cơ hội vô địch thế giới

AUCKLAND, New Zealand (NV) – Đội tuyển Mỹ, ba lần vô địch World Cup và là đương kim vô địch giải, chia tay World Cup Nữ sau khi thua Thụy Điển loạt đá luân lưu. Đội tuyển Đức, hai lần vô địch thế giới, xách vali về nước sớm. Canada, huy chương vàng Thế Vận Hội, cũng “ra đi” và đội tuyển Brazil của Marta bị loại khỏi giải trước khi tiền đạo này có thể trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở cả sáu World Cup.

Theo đánh giá của AP hôm Thứ Ba, 8 Tháng Tám, sau khi các “đại gia” phải cuốn gói về nước, cơ hội cho tám đội còn lại của Vòng Tứ Kết đối với chức vô địch là gần như ngang nhau.

Tiền vệ Hinata Miyazawa của Nhật, người đang dẫn đầu giải Vua Phá Lưới với năm bàn thắng. (Hình: Kenta Harada/Getty Images)

Tám đội này đại diện một số cường quốc bóng đá, một đội từng vô địch thế giới, và hai đội lần đầu tiên vào được tứ kết.

Anh, đương kim vô địch Châu Âu, hiện là ứng cử viên vô địch nặng ký nhất, theo FanDuel Sportsbook, trang web cá độ bóng đá nổi tiếng. Tuy nhiên, sự vắng mặt của tiền đạo Lauren James sẽ là thiệt thòi cho đội bóng xứ Sương Mù khi họ gặp Colombia vào ngày 12 Tháng Tám.

Tiền đạo này bị thẻ đỏ vì giẫm lên lưng một cầu thủ Nigeria nên bị cấm một trận.

Trong khi đó, Colombia có tiền đạo ngôi sao Linda Caicedo, 18 tuổi, giúp đội bóng Nam Mỹ vào tứ kết trong khi đội bóng này không đoạt vé dự World Cup cách đây bốn năm.

Tiền đạo Catalina Usme (phải) của Colombia ghi bàn thắng trong trận thắng Jamaica 1-0, giúp đội bóng Nam Mỹ vào tứ kết. (Hình: Robert Cianflone/Getty Images)

Úc, đồng chủ nhà World Cup năm nay, từng vào tứ kết ba lần trước đây, sẽ gặp Pháp trong vòng tứ kết. Trong năm 2023, Pháp thắng 16 trận trong tổng số 18 trận.

Điều đáng ngạc nhiên là trận thua duy nhất của Pháp trong năm nay chính là thua Úc 1-0 trong một trận giao hữu chỉ một tuần trước khi bắt đầu World Cup Nữ diễn ra tại Úc và New Zealand, từ ngày 20 Tháng Bảy đến ngày 20 Tháng Tám.

Tây Ban Nha lần đầu tiên vào tứ kết, ghi được 13 bàn thắng sau bốn trận.

Đội bóng Nam Âu này sẽ gặp Hòa Lan, đội từng thua Hoa Kỳ trong trận chung kết bốn năm về trước.

Hòa Lan từng không lọt vào World Cup sáu lần, nhưng từ khi đoạt vé vào cuộc tranh đua lớn nhất thế giới, cầu thủ xứ hoa Tulip trở thành một trong những đội tuyển mạnh nhất.

Tiền đạo Lauren James (số 7) của Anh bị thẻ đỏ trong trận gặp Nigeria nên sẽ vắng mặt trong trận gặp Colombia trong Vòng Tứ Kết. (Hình: Bradley Kanaris/Getty Images)

Năm 2015, Hòa Lan lần đầu vượt qua Vòng 16. Cách đây bốn năm, họ vào tới trận chung kết, cuối cùng đoạt huy chương bạc. Năm nay, họ hy vọng có mặt tại trận chung kết và đoạt chức vô địch lần đầu tiên.

Và cuối cùng, Nhật, đội duy nhất từng vô địch thế giới trong số tám đội của Vòng Tứ Kết.

Lần cuối cùng Nhật đoạt vương miện là năm 2011 – sau khi thắng Mỹ – và các cầu thủ Hoa Kỳ trả được “mối thù” đó bốn năm sau, đẩy các cầu thủ xứ Phù Tang xuống hạng nhì.

Tại giải năm nay, Nhật thắng bốn trận một cách dễ dàng và chỉ để màng lưới rung lên một lần.

Nhật sẽ gặp Thụy Điển vào ngày 11 Tháng Tám.

Đội bóng Bắc Âu chính là đội chấm dứt ước mơ ba lần vô địch liên tiếp của Mỹ.

Tiền đạo Eugenie Le Sommer (số 9) của Pháp là cầu thủ ghi hai bàn trong trận thắng Morocco 4-0 trong Vòng 16. (Hình: Cameron Spencer/Getty Images)

Trước giải World Cup năm nay, Thụy Điển từng vào tới bán kết bốn lần, trong đó có một lần đứng hạng nhì (2003) và ba lần hạng ba (1991, 2011, và 2019).

Lịch thi đấu của tám đội vào tứ kết World Cup Nữ 2023:

-Thứ Năm, 10 Tháng Tám: Tây Ban Nha-Hòa Lan, Wellington Regional Stadium, Wellington, New Zealand.

-Thứ Sáu, 11 Tháng Tám: Nhật-Thụy Điển, Eden Park Stadium, Auckland, New Zealand.

-Thứ Bảy, 12 Tháng Tám: Úc-Pháp, Lang Park Stadium, Brisbane, Úc.

-Thứ Bảy, 12 Tháng Tám: Anh-Colombia, Stadium Australia, Sydney, Úc. 

Tiền vệ Jill Roord (số 6) của Hòa Lan đánh đầu mở tỉ số trong trận thắng Nam Phi 2-0 trong Vòng 16. (Hình: Justin Setterfield/Getty Images)

Giải Vua Phá Lưới 

Sau Vòng Bảng, tổng cộng, các đội ghi được 126 bàn thắng (chỉ có hai quốc gia không ghi được bàn nào là Haiti và Việt Nam). Trong Vòng 16, các đội ghi thêm được 19 bàn thắng. Như vậy, qua hai vòng, các đội ghi được 145 bàn thắng sau 56 trận.

Trong Vòng Bảng, Nhật là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất, 11 bàn. Trong Vòng 16, Nhật thắng Na Uy 3-1, nâng tổng số bàn thắng lên 14.

Vì thế, không ngạc nhiên khi cầu thủ ghi nhiều bàn nhất qua hai vòng của World Cup Nữ năm nay là Hinata Miyazawa, 23 tuổi, của Nhật. Sau trận thắng Na Uy, tiền vệ này ghi được năm bàn.

Tuy nhiên, vẫn còn chín cầu thủ chi được ba bàn, tính cho tới ngày 9 Tháng Tám.

Thành ra, các cầu thủ này vẫn có thể bám theo, và thậm chí vượt qua Miyazawa, nếu đội của họ vào sâu hơn trong giải. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT