27 người bị kết án tử hình ở Việt Nam vì buôn lậu ma túy

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Tòa án ở Sài Gòn kết án tử hình 27 người trong phiên xử những ngày cuối năm liên quan đến một đường dây buôn lậu ma túy.

Trong số những người bị kết án tử hình là một phụ nữ tên Vũ Hoàng Oanh có biệt danh là Oanh Hà bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu 626 kilô ma túy về Việt Nam từ Cam Bốt, gồm nhiều loại khác nhau từ heroin, ketamine và methamphetamine, theo bản tin báo Tuổi Trẻ ngày 27 Tháng Mười Hai.

Phiên tòa xử 35 người liên quan đến buôn lậu hơn 600 kí lô ma túy ở Sài Gòn ngày 24 Tháng Mười Hai 2024 trong đó 27 người bị kết án tử hình. (Hình: AFP/Getty Images)

Cáo trạng nói rằng tổ chức 35 người buôn ma túy này đã đưa lậu về Việt Nam số lượng ma túy nói trên từ năm 2018 đến năm 2022 để phân phối, tiêu thụ tại Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh thị khác. Những người không bị kết án tử hình cũng bị những bản án rất nặng từ 20 năm tù đến chung thân. Các bản án liên quan đến ma túy thường rất nặng tại Việt Nam nhưng vẫn không chấm dứt được tệ trang.

Theo tờ Tuổi Trẻ, để qua mặt các cơ quan kiểm soát, nhóm người kể trên đã sử dụng các hộp số xe hơi cũ, gỡ bỏ phần ruột để cất giấu ma túy mang từ Cam Bốt về nước, phân phối đi các nơi tiêu thụ. Mỗi một hộp số chứa khoảng 50 kí lô ma túy và họ đã chuyển trót lọt đến 129 hộp số mới bị bắt. Tổng trị giá số lượng ma túy họ đã vận chuyển khoảng gần $55 triệu USD.

Theo cáo trạng, bà Oanh Hà từng bị kết án 20 năm tù trong một vụ án ma túy trước đây và có thêm nhiều tiền án với nhiều tội danh khác nhau. Luật lệ Việt Nam coi như một trong những nước xử tội buôn bán ma túy nặng nhất trên thế giới, gồm cả án tử hình. Theo tổ chức Ân Xá Quốc Tế, Việt Nam cũng là nước thi hành án tử hình hàng đầu trên thế giới.

Việt Nam rất gần với khu vực “Tam Giác Vàng” nằm giữa ba quốc gia Lào, Myanmar và Thái Lan, nổi tiếng là khu vực sản suất ma túy cung cấp ra thị trường thế giới. Chính vì vậy, Việt Nam, Thái Lan không những là thị trường tiêu thụ mà còn là điểm trung chuyển để cung cấp tới những nước khác.

Luật lệ CSVN phạt tử hình cho bất cứ ai bị bắt với một lượng ma túy nhiều hơn 600 gam heroin hay 2.5 kí lô methamphetamine. Hồi năm 2021, Ân Xá Quốc Tế cáo buộc rằng, dựa trên một phần những báo cáo được tiết lộ, mỗi năm Việt Nam hành quyết hàng trăm tử tù. Từ năm 2013 đến nay, nhà cầm quyền CSVN không còn thi hành án tử hình với xử bắn tại pháp trường mà chích thuốc.

Bà trùm buôn lậu ma túy Oanh Hà (áo trắng, hàng đầu, thứ ba từ trái). Hình: Tuổi Trẻ)

Với một hệ thống tư pháp dựa trên điều tra tội phạm bằng tra tấn nhục hình, cũng như các nguyên tắc tố tụng hình sự không được tôn trọng, tòa án tại Việt Nam thường xuyên bị đả kích là không theo các chuẩn mực công lý quốc tế.

Không ít nghi can đã chết khi vừa mới bị bắt một vài giờ hay một vài ngày vì bị tra tấn bạo lực. Dù vậy, những vụ việc như vậy thường đổ cho nạn nhân “tự tử” hay chết bệnh dù khám nghiệm tử thi thấy nạn nhân đầy những dấu tích từ dập nát nội tạng, xương chân tay bị gãy, xương sọ bị vỡ. Khi bị tra tấn, có người chấp nhận “nhận tội” để còn sống ra tòa phản cung với hy vọng được cứu xét lại, nhưng số người như vậy rất hiếm hoi thoát chết.

Hiện gia đình các tử tù Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng vẫn kiên nhẫn theo đuổi các kháng cáo trong tuyệt vọng.(NTB)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT