Friday, April 26, 2024

Donald Trump muốn nói chuyện với Kim Jong-un


WASHINGTON
Chuẩn ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa nói rằng ông muốn nói chuyện với lãnh tụ Bắc Hàn, Kim Jong-un, để nước Cộng Sản này chấm dứt chương trình phát triển nguyên tử.

Chuẩn ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa Donald Trump. (Hình: Getty Images)

Ông không cho biết thêm chi tiết gì về kế hạch này mà chỉ nói là sẵn sàng có cuộc thảo luận. Được hỏi định có điều gì ý nghĩa đặc biệt để nói với Kim, Trump đáp: “Chắc chắn có.”

Theo lời Trump: “Tôi có thể nói chuyện với Kim không có vấn đề gì khó khăn.” Ông thêm là có thể ép Trung Quốc, nước đồng minh chính trị và kinh tế quan trọng duy nhất của Bắc Hàn, giúp tìm giải pháp. Theo ông: “Chúng ta có thể dùng áp lực mạnh với Trung Quốc vì về kinh tế chúng ta có quyền lực rất lớn với họ.”

Phái bộ Bắc Hàn tại Liên Hiệp Quốc không trả lời yêu cầu bình luận về lời phát biểu của Trump. Phát ngôn viên Hồng Lỗi, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, tuyên bố: “Trung Quốc ủng hộ việc thảo luận trực tiếp và liên lạc giữa Hoa Kỳ – Bắc Hàn. Chúng tôi tin là có lợi ích.”

Quan điểm của Trump ngược với đường lối Tổng Thống Obama áp dụng cho đến nay. Tổng Thống chỉ cử một giới chức cao cấp thảo luận với phía Bắc Hàn, cá nhân ông không trực tiếp nói chuyện với Kim, mặc dầu ông theo đường lối ngoại giao cởi mở với Iran và Cuba.

Đầu năm nay, khi Bắc Hàn lại tiếp tục thử nghiệm bom nguyên tử, Trump nói là nên để cho Nam Hàn và Nhật Bản sản xuất vũ khí nguyên tử.

Trump nói chuyện này trong cuộc phỏng vấn của hãng tin Reuters hôm Thứ Ba tại Trump Towers ở Mahattan, New York City. Nội dung cuộc phỏng vấn kéo dài nửa giờ còn đề cập tới nhiều vấn đề khác. Ông kêu gọi thảo luận lại thỏa hiệp khí hậu mà 170 nước đã ký kết tại hội nghị Paris và nói rằng không đồng ý hành động của Tổng Thống Nga Vladimir Putin ở miền Đông Ukraine.

Xin mời xem thêm video: Dân biểu
Mỹ: TT Obma cần áp lực Hà Nội thả tù chính trị

Hồi cuối năm ngoái, Trump từng ca ngợi Putin, nói rằng Putin là “người đáng được trọng nể” và Mỹ – Nga nên hợp tác chống khủng bố. Đáp lại Putin hoan nghênh ý kiến của Trump muốn quan hệ tốt đẹp hơn giữa hai nước, gọi Trump là “một con người chói lọi, rất có năng khiếu.”

Bây giờ, đảo ngược lời ca tụng cũ, Trump tìm cách giảm nhẹ phê phán Putin, nói rằng những lời lẽ tốt đẹp trước kia chỉ tới đó: “Điều nói tốt về tôi không có nghĩa là sẽ giúp ông ta trong việc thương thuyết. Hoàn toàn không giúp được gì hết.”

Phóng viên Reuters hỏi Trump là nếu thành tổng thống sẽ đến thăm nhà lãnh đạo nào trước tiên. Trump đáp: “Tôi không có lịch trình ưu tiên nào. Tôi sẽ gặp họ, chúng ta sẽ có quan hệ với nước ngoài tốt hơn hiện nay.”

Jake Sullivan, một phụ tá của bà Hillary Clinton, chỉ trích đường lối ngoại giao của Trump là “hoàn toàn vô nghĩa đối với chúng ta.” (HC)

MỚI CẬP NHẬT