HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Bị can Trần Thị Thân, 42 tuổi, ở xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh, bị bắt, khởi tố với cáo buộc lừa đảo những người muốn đi “xuất cảng lao động” tại Canada.
Theo báo VTC News hôm 23 Tháng Tư, bị can Thân tự nhận mình là giám đốc công ty Thương Mại và Dịch Vụ HT Group, rao tuyển ứng viên sang Canada làm việc trên mạng xã hội.

Doanh nghiệp này không có thật và nữ bị can không được cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở ngoại quốc.
Một trong các nạn nhân của bị can Thân là cô NTKH, 24 tuổi, ở xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
Hồi Tháng Năm, 2024, cô H. liên lạc với nữ bị can để tìm hiểu cơ hội việc làm.
Thời điểm đó, bị can Thân đưa ra thông tin gian dối như bà ta đã có sẵn đơn hàng làm “nail” tại Alberta, Canada, mức lương $19 mỗi giờ. Nữ bị can yêu cầu ứng viên nộp chi phí trọn gói $28,000 và hướng dẫn nạn nhân nộp tiền theo từng đợt.
Do tin tưởng, cô H. đã hai lần chuyển khoản tổng cộng 162 triệu đồng ($6,153) cho bị can Thân.
Sau khi nhận tiền, bà ta không thực hiện bất kỳ thủ tục nào mà dùng vào mục đích cá nhân và trả nợ.
Để tránh bị phát giác, nữ bị can liên tiếp đưa ra các thông tin sai sự thật về tiến độ hồ sơ, hứa hẹn với nạn nhân rằng sẽ hoàn tất thủ tục trong thời gian ngắn.
Đến Tháng Ba, nhận thấy dấu hiệu bất thường, cô H. làm đơn tố cáo bị can Thân.
Khi bị bắt, nữ bị can thừa nhận hành vi lừa đảo. Sau đó, bà ta nhờ người nhà hoàn trả một phần tiền cho nạn nhân.
Công An Hà Tĩnh đang mở rộng điều tra và kêu gọi các nạn nhân khác của bị can Thân trình báo.

Trong một vụ lừa đảo tương tự, theo báo Người Lao Động hồi đầu Tháng Hai, bị cáo Nguyễn Thị Yến Ly, 34 tuổi, người có hai quốc tịch Việt Nam và Nam Hàn, quê An Giang, lãnh 16 năm tù với cáo buộc lừa 3.3 tỷ đồng ($127,167) của những người muốn đi làm việc tại Nam Hàn.
Hồi đầu Tháng Ba, 2023, bị cáo Ly dùng danh khoản Facebook rao tuyển người Việt Nam sang Nam Hàn lao động với mức lương cao.
Nữ bị cáo cho biết chi phí đi Nam Hàn là 110 triệu đồng ($42,389) mỗi người và yêu cầu ứng viên đặt cọc 50 triệu đồng ($1,926).
Nhiều người tin tưởng vào bài đăng nên ghi danh, nộp tiền cho bị cáo Ly để làm hồ sơ xin visa (thị thực) lao động và làm thủ tục xuất cảnh.
Để tạo lòng tin với các nạn nhân, nữ bị cáo yêu cầu các ứng viên chuẩn bị bộ hồ sơ gồm nhiều giấy tờ liên quan rồi mang đến một khách sạn ở phường Tân Bình, Sài Gòn, nộp cho một người đàn ông chưa rõ lai lịch làm tiếp tân ở đây.
Sau khi nhận hồ sơ, Ly đòi các nạn nhân nộp 60 triệu đồng ($2,312) còn lại và đe dọa họ rằng nếu không nộp đúng hạn thì sẽ mất tiền cọc.
Bị cáo Ly còn hứa hẹn rằng nếu nộp tiền trước ngày 15 Tháng Tám, 2023 thì các nạn nhân sẽ được cấp visa, xuất cảnh sang Nam Hàn.
Tuy vậy, các nạn nhân tiếp tục bị nữ bị cáo yêu cầu đóng thêm nhiều khoản chi phí khác như tiền thuê nhà 25-30 triệu đồng ($963-$1,156) mỗi người, tiền vé máy bay 9 triệu đồng ($346) mỗi người…
Các nạn nhân đã nộp cho bị cáo Ly tổng cộng 3.3 tỷ đồng, nhưng không ai được cấp visa lao động Nam Hàn như đã hứa. (N.H.K) [dt]
















































