Friday, April 19, 2024

Bão lớn vùng Đông Bắc Mỹ khiến 1 triệu 200 ngàn người mất điện

HARTFORD, Connecticut (AP) – Một trận bão lớn, với sức gió mạnh như bão lốc và mưa tầm tã, đã kéo qua vùng Đông Bắc Mỹ vào lúc sáng sớm ngày Thứ Hai, gây thiệt hại cho hệ thống cung cấp điện khiến hơn 1.2 triệu người bị mất điện và hàng trăm trường học ở khu vực New England phải đóng cửa.

Cây cối ngã đổ làm hư đường dây dẫn điện khắp vùng, và một số công ty điện phải thông báo với khách hàng là có thể phải mất mấy ngày mới có thể tái lập điện được cho họ.

Vùng New England có vẻ là nơi bị trận bão ảnh hưởng trầm trọng nhất, với sức gió lên tới 50 dặm giờ (khoảng 80 cây số/giờ). Gió giật lên tới 130 dặm/giờ được ghi nhận tại đài quan sát Mount Washington Observatory ở New Hampshire, trong khi gió mạnh tới 82 dặm/giờ được thấy ở Mashpee tại Cape Cod ở tiểu bang Massachusetts.

Phi trường Portland International Jetport ở Maine cho hay sức gió nơi này lên tới 69 dặm/giờ.

Một phát ngôn viên công ty điện lực ở New Hampshire, ông Seth Wheeler, cho hay phải cần từ 24 đến 48 giờ mới xác định được mức độ thiệt hại.

Trận bão bắt đầu kéo vào vùng Bờ Biển Miền Đông Mỹ vào ngày Chủ Nhật, vốn cũng là ngày kỷ niệm năm thứ năm của Siêu Bão Sandy. Trận bão năm 2012 này tàn phá một trong những vùng đông dân nhất nước Mỹ, khiến ít nhất 182 người chết ở Mỹ và Caribbean và gây thiệt hại tới $71 tỉ chỉ riêng ở Mỹ.

Bão hiện nay cũng gây nhiều trở ngại trước đó vào ngày Chủ Nhật ở Pennsylvania, New Jersey và New York, kéo sang đến ngày Thứ Hai. (V.Giang)

Thống Đốc Puerto Rico đòi huỷ hợp đồng $300 triệu cho công ty sửa điện

MỚI CẬP NHẬT