Buôn lậu tôm hùm giống từ Singapore về Đà Nẵng, 4 người bị bắt

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận vụ bắt giữ, khởi tố bốn bị can với cáo buộc buôn lậu 90,000 con giống tôm hùm, trị giá 6.7 tỷ đồng ($255,044) trên chuyến bay từ Singapore về Đà Nẵng.

Theo báo VnExpress hôm 10 Tháng Giêng, vụ buôn lậu vỡ lở vào hôm 17 Tháng Mười năm ngoái khi Hải Quan phi trường Đà Nẵng phát giác có ba cái vali không có người nhận tại khu vực soi chiếu.

Bị can Bùi Văn Toàn là người xách vali chứa con giống tôm hùm trên chuyến bay Singapore-Đà Nẵng. (Hình: Công An Đà Nẵng)

Kiểm tra bên trong, nhà chức trách tìm thấy 151 bao nylon bơm phồng, chứa tổng cộng 90,350 con giống tôm hùm xanh.

Danh tính hai hành khách trên chuyến bay xách ba cái vali nêu trên được xác định là Bùi Văn Toàn (44 tuổi, quê Nghệ An) và Khuất Duy Tiến (46 tuổi, Hà Nội).

Tiếp đó, đến giữa Tháng Mười Một cùng năm, bản thẩm định giá của Hội Đồng Định Giá Tài Sản Trong Tố Tụng Hình Sự Đà Nẵng xác nhận số tôm hùm giống nêu trên trị giá 6.7 tỷ đồng.

Công An Đà Nẵng lập tức khởi tố vụ án “Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.”

Từ hai bị can Bùi Văn Toàn và Khuất Duy Tiến, nhà chức trách lần ra hai người khác là Hồ Thị Thùy Dương (48 tuổi, quê Khánh Hòa, chủ lô hàng) và Phạm Ngọc Thạch (49 tuổi, ở Sài Gòn) làm trung gian môi giới.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, các bị can không quen biết nhau trước khi thực hiện phi vụ, nhằm né tránh nguy cơ bị phát giác và lần ra đầu mối.

Bản tin cho biết, nhà chức trách đang mở rộng điều tra vụ án này.

Bị can Hồ Thị Thùy Dương (bìa phải) lúc bị bắt. (Hình: Công An Đà Nẵng)

Hồi đầu Tháng Tư năm ngoái, theo báo VietNamNet, Công An Khánh Hòa phát giác và tịch thu 250,000 con giống tôm hùm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu trốn thuế, gian lận thương mại tại hai cơ sở ở thành phố Cam Ranh trước đây.

Cam Ranh được ghi nhận có khoảng 70.000-80,000 lồng nuôi tôm hùm, với sản lượng từ 2,600 đến 3,000 tấn mỗi năm.

Nơi này được xem là thủ phủ tôm hùm của tỉnh Khánh Hòa.

Nhà chức trách Khánh Hòa cho rằng việc kịp thời ngăn chặn lượng lớn tôm hùm giống không rõ nguồn gốc giúp hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh, bảo vệ nguồn giống khỏe mạnh và đảm bảo an toàn cho ngành nuôi trồng thủy sản địa phương. (N.H.K) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT