Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.
Luật di trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời luật sư Darren Nguyen Ngoc Chuong của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, www.NguyenLuu.com, phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California được Luật Sư Đoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 195,000 luật sư nhưng chỉ có 236 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú, trong số đó có luật sư Darren Nguyen Ngoc Chuong. Luật sư Darren Nguyen Ngoc Chuong đã từng làm việc cho Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS). Luật sư Darren Nguyen Ngoc Chuong có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và bổ túc các tài liệu cần thiết để được Sở Di Trú chấp thuận.

Vấn đề lập hồ sơ hôn nhân giả để hưởng quyền lợi di trú, hoặc ly hôn giả nhằm được hưởng diện ưu tiên cao hơn, không phải là điều mới mẻ và cũng không xa lạ đối với Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) và Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ. Trong thời gian qua, Bộ An Ninh Nội Địa và Bộ Tư Pháp liên tiếp phát hiện nhiều vụ gian lận hồ sơ di trú, đặc biệt trong diện vị hôn phu/vị hôn thê và diện bảo lãnh vợ chồng từ Việt Nam. Vì vậy, việc thẩm định hồ sơ cấp chiếu khán ngày càng trở nên khắt khe, và nhiều hồ sơ đã bị từ chối sau khi phỏng vấn tại Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Việt Nam.
Trong số những hồ sơ bị từ chối, có không ít trường hợp bị từ chối một cách oan uổng do sự hiểu lầm của viên chức lãnh sự hoặc do quyết định dựa trên những lý do chưa thật sự thuyết phục hay bằng chứng chưa đầy đủ. Trong những trường hợp này, vấn đề đặt ra là đương sự cần phải làm gì để khiếu nại hoặc bảo vệ quyền lợi của mình một cách hiệu quả.
Trước khi đi sâu vào vấn đề này, cần hiểu một cách tổng quát về quy trình xét duyệt hồ sơ bảo lãnh và thủ tục từ chối chiếu khán. Sau khi hồ sơ bảo lãnh được USCIS chấp thuận, hồ sơ sẽ được chuyển đến Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (National Visa Center – NVC) để tiến hành các bước xử lý tiếp theo. Khi hoàn tất, hồ sơ sẽ được chuyển đến Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ để phỏng vấn người được bảo lãnh.
Trong giai đoạn xét duyệt của USCIS, cơ quan này chủ yếu xem xét tính hợp pháp của mối quan hệ giữa người bảo lãnh và người được bảo lãnh theo quy định của pháp luật. Chẳng hạn, đối với hồ sơ bảo lãnh diện vợ chồng, USCIS sẽ kiểm tra tính hợp pháp của hôn nhân. Nếu một trong hai bên đã từng kết hôn trước đó, họ phải hoàn tất thủ tục ly hôn hợp pháp trước khi kết hôn với người phối ngẫu hiện tại.
Đối với hồ sơ diện vị hôn phu/vị hôn thê, người bảo lãnh phải chứng minh rằng hai bên đã gặp nhau trong vòng hai năm trước khi nộp đơn, đều đủ điều kiện kết hôn, và hôn nhân phải được đăng ký trong vòng 90 ngày kể từ khi người được bảo lãnh nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Khi các điều kiện này được đáp ứng, USCIS sẽ chấp thuận hồ sơ.
Tuy nhiên, khi hồ sơ được chuyển đến Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ, việc xét duyệt sẽ được tiến hành ở mức độ sâu hơn. Cơ quan này không chỉ xem xét tính hợp pháp mà còn đánh giá tính chân thật của mối quan hệ, cũng như xác định liệu người thụ hưởng có vi phạm bất kỳ điều luật cấm nhập cảnh nào của Hoa Kỳ hay không. Nếu Tòa Tổng Lãnh Sự quyết định từ chối cấp chiếu khán, hồ sơ sẽ được trả về USCIS để xem xét việc thu hồi hoặc duy trì sự chấp thuận trước đó, vì thẩm quyền quyết định đối với hồ sơ bảo lãnh thuộc về USCIS.
Theo thủ tục, sau khi viên chức lãnh sự đưa ra quyết định từ chối, hồ sơ sẽ được chuyển lên cấp trên để xem xét lại. Nếu quyết định này được giữ nguyên, hồ sơ sẽ chính thức được trả về USCIS. Quá trình này có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí lâu hơn trong những trường hợp cần điều tra bổ sung. Trong một số trường hợp, hồ sơ có thể được chuyển đến bộ phận điều tra gian lận để xác minh thêm thông tin, bao gồm cả việc kiểm tra thực tế nơi cư trú của người được bảo lãnh.
Sau khi nhận lại hồ sơ, USCIS sẽ gửi thông báo cho người bảo lãnh và sau đó có thể ban hành Thông Báo Ý Định Thu Hồi Sự Chấp Thuận (Notice of Intent to Revoke – NOIR). Khi nhận được thông báo này, người bảo lãnh chỉ có 30 ngày để phản hồi và cung cấp các bằng chứng cần thiết nhằm chứng minh tính chân thật của mối quan hệ. Nếu không phản hồi đúng hạn hoặc không thuyết phục được USCIS, sự chấp thuận của hồ sơ bảo lãnh có thể bị thu hồi.
Bản thông tin chiếu khán cho Tháng Tư, 2026
Ưu tiên 1 – priority date là ngày 1 Tháng Năm, 2017, tức là Ưu Tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.
Ưu tiên 2A – priority date là ngày 1 Tháng Hai, 2024, tức là Ưu Tiên được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.
Ưu tiên 2B – priority date là ngày 22 Tháng Năm, 2017, tức là Ưu Tiên được dành cho Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.
Ưu tiên 3 – priority date là ngày 22 Tháng Mười Hai, 2011, tức là Ưu Tiên được dành cho Con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.
Ưu tiên 4 – priority date là ngày 8 Tháng Sáu, 2008, tức là Ưu Tiên được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.
Quí vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư NGUYEN & LUU, LLP tại: https://www.nguyenluu.com
MỌI THẮC MẮC XIN LIÊN LẠC: Luật Sư DARREN NGUYỄN NGỌC CHƯƠNG hoặc Luật Sư LƯU TRỌNG CẨM THƯƠNG của Tổ Hợp Luật Sư NGUYỄN & LƯU, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Điện thoại (949) 878-9888.







































































