ARLINGTON, Virginia (NV) – Hồi đầu tuần này, các giới chức Nam Hàn và các chuyên gia võ khí từ nhiều nước trên thế giới nói rằng nhóm bạo động Hamas rất có thể đang dùng đến kho võ khí của Bắc Hàn trong cuộc tấn công bất thình lình vào Israel hôm 7 Tháng Mười, căn cứ vào hình ảnh và bằng cớ trên các băng ghi hình, tạp chí Air & Space Forces loan tin hôm Thứ Bảy, 21 Tháng Mười.
Trong số những thứ võ khí chế tạo tại Bắc Hàn được tìm thấy sau cuộc tấn công đó là loại lựu đạn F-7 phóng đi bằng rốc-kết (RPG) và đạn trọng pháo 122 ly. Một băng video được thông tấn xã Associated Press xem xét cũng cho thấy các chiến binh Hamas sử dụng hỏa tiễn chống chiến xa của Bình Nhưỡng.
Phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Mỹ John Kirby tuyên bố rằng ông không thể xác nhận nguồn gốc của các quả rốc-kết mà phe Hamas đã dùng trong cuộc tấn công ngày 19 Tháng Mười.

Loại võ khí mà Hamas đang sử dụng có thể khiến cho việc điều động các lực lượng Israel vào những cuộc tác chiến trong thành phố trở nên khó khăn hơn, đó là theo nhận xét của Thiếu Tướng Không Quân hồi hưu Larry Stutzriem, giám đốc nghiên cứu thuộc viện nghiên cứu hàng không và không gian Mitchell Institute for Aerospace Studies.
“Loại rốc-kết RPG có thể được dùng để bắn lên các trực thăng Israel,” Tướng Stutzriem nói. “Nhưng quân Hamas muốn rằng một khi lính Israel tiến vào Gaza thì họ sẽ dùng rốc-kết đó bắn nổ tung các xe cơ giới đang chở quân và võ khí tới chiến trường.”
Tướng Stutzriem nhấn mạnh rằng, cho dù các võ khí này không hẳn là thứ “làm thay đổi cuộc diện” chiến trường, nó vẫn cho thấy số lượng chưa rõ là bao nhiêu những thứ võ khí mà Bắc Hàn cung cấp cho phe Hamas, tỉ dụ như các hệ thống chống chiến xa mà Hamas đang có trong tay, mặc dù Bình Nhưỡng luôn luôn chối bỏ chuyện này.
Vẫn theo lời Tướng Stutzriem, Cộng Sản Bắc Hàn đang thu lợi bằng cách bán ra các võ khí do họ chế tạo cho những lực lượng chống đối các nền dân chủ Tây Phương. Và rất có thể Iran đang yểm trợ tiền bạc cho các lực lượng đó để họ có thể thủ đắc các loại võ khí này. “Cộng đồng tình báo đã theo dõi hoạt động đó [của Bắc Hàn] từ nhiều thập niên qua, khởi đầu từ những năm 1990,” Tướng Stutzriem nói. (TTHN)



















































































