Dàn lãnh tụ CSVN đồng loạt gửi điện chúc mừng ông Trump

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cả dàn lãnh tụ CSVN đồng loạt “gửi thư chúc mừng” ông Donald Trump quay lại Tòa Bạch Ốc, chính thức trở thành tổng thống thứ 47 của Mỹ.

Guồng máy tuyên truyền tại Việt Nam ngày 21 Tháng Giêng rập khuôn theo TTXVN đăng tải điện văn của tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng CSVN chúc mừng ông Donald Trump chính thức quay lại Tòa Bạch Ốc trong vai trò tổng thống sau 4 năm bị gián đoạn.

Người dân Hà Nội đọc báo với tin ông Trump quay lại Tòa Bạch Ốc làm tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ hai. Cách trình bày bản tin như một đại biến cố. (Hình: Nhạc Nguyễn/AFP/Getty Images)

TTXVN thuật nội dung các bản điện văn nói rằng đám lạnh tụ Hà Nội “khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược” và tin rằng “quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục phát triển vững chắc…” Nhóm từ vừa kể gián tiếp cho hiểu Hà Nội tiếp tục chính sách đu dây giữa các trung tâm quyền lực để tồn tại.

Một ngày sau khi có kết quả kiểm phiếu cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ mà ông Trump thắng cử, đám lãnh tụ đã vội vàng gửi điện mừng rồi. Hơn một tuần lễ sau đó, ngày 11 Tháng Mười Một 2024, Tổng bí thư CSVN Tô Lâm còn gọi điện thoại chúc mừng thêm một lần nữa, đồng thời mời ông Trump tới thăm Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.

Trước và sau các buổi vận động tranh cử, ông Trump đã nhiều lần đe dọa hai nước láng diềng Canada và Mexico, Trung Quốc và nói chung tất cả các nước có quan hệ thương mại với Mỹ là ông sẽ đánh thuế quan rất nặng vào hàng hóa nhập cảng. Việt Nam từng bị ông Trump lên án là nước lợi dụng chính sách thương mại Mỹ tệ hại nhất thế giới khi ông là tổng thống nhiệm kỳ đầu.

Suốt nhiều năm qua, kinh tế Việt Nam tăng trưởng được khá cao là nhờ xuất cảng hàng hóa sang Mỹ. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ năm 2024 lên hơn $110 tỉ USD, kỷ lục mới, nhiều phần sẽ là đích ngắm để Washington điều chỉnh chính sách thương mại với Hà Nội nhằm giảm cán cân mậu dịch. Nhà cầm quyền CSVN cũng biết điều này.

Trong ngày đầu tiên ngồi vào bàn giấy tại Tòa Bạch Ốc, ngày 20 Tháng Giêng, tổng thống Donald Trump đã ký nhiều sắc lệnh mang tính khẩn cấp, đảo ngược chính sách của tổng thống tiền nhiệm Joe Biden, nhưng chưa thấy ông đả động gì đến lời đe dọa tăng thuế quan nhập cảng như từng cam kết khi vận động tranh cử.

Dù vậy, giới chuyên viên phân tích thời sự, kinh tế thương mại, vẫn cho rằng Hà Nội còn nguy cơ đối diện với các biện pháp chưa biết thế nào về ngoại thương của Mỹ trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

Một phụ nữ cầm tấm bảng giấy nhỏ bầy tỏ sự hoan nghênh Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Hà Nội ngày 27 Tháng Hai 2019 khi ông có cuộc họp thượng đỉnh với lãnh tụ Cộng sản Bắc Hàn Kim Yong Un. (Hình: Carl Court/AFP/Getty Images)

Một số nhà phân tích thì cho rằng, trong vị thế địa chính trị ở khu vực và đối tác chiến lược toàn diện mà hai nước đã ký kết năm 2023, chính sách Mỹ với Việt Nam sẽ không thay đổi dù có thay đổi ở thượng tầng chính trị. Khi đến Việt Nam dự lễ chuyển giao 6 máy bay huấn luyện phi cơ quân sự T-6C Texan II ở Phan Thiết ngày 20 Tháng Mười Một 2024, tướng Kevin Schneider, tư lệnh Không quan Mỹ tại Thái Bình Dương cũng đã dự báo như vậy.

Tổng thống Trump đã hai lần đến Việt Nam vào các năm 2017 và 2019, một lần dự Thượng đỉnh khối kinh tế APEC và một lần họp với lãnh tụ cộng sản độc tài Bắc Hàn Kim Yong Un. Khi điện thoại với ông Trump hồi tháng Mười một năm ngoái, báo chí CSVN nói ông Trump nhận lời thăm Việt Nam của ông Tô Lâm và ông này cũng nhận lời mời tới Mỹ.(NTB)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT