PERTH, Úc (NV) – Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự Asian Cup 2026 với mục tiêu lọt vào top các đội đoạt vé tham dự World Cup 2027 tại Brazil. Sau chiến thắng 2-1 vào phút bù giờ trước đội nữ Ấn Độ, ngày 7 Tháng Ba, đội nữ Việt Nam bất ngờ để thua nữ Đài Loan 0-1, theo AFC.
Vòng chung kết giải bóng đá nữ Asian Cup 2026 có 12 đội tham dự. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng với các đội Nhật, Ấn Độ và Đài Loan.

Ngoài chức vô địch Châu Á, các đội còn hướng đến mục tiêu tham dự World Cup 2027. Sáu đội có thành tích tốt nhất sẽ giành vé trực tiếp dự FIFA World Cup Brazil 2027. Hai đội xếp thứ bảy và tám sẽ đá play-off liên khu vực để tranh vé vớt đến với World Cup 2027.
Cũng giải này, tám đội bóng giành vé vào tứ kết sẽ góp mặt ở vòng loại cuối môn bóng đá nữ Olympic 2028.
Một điều rất lạ theo tính toán của những nhà chuyên môn thì nếu xếp thứ ba bảng nhưng có thành tích tốt (hai trong số ba đội thứ ba của ba bảng đấu), đội tuyển nữ Việt Nam có nhiều cơ hội đến với World Cup hơn vị trí nhì bảng.
Phân tích trên dựa vào quy định của Liên Đoàn Bóng Đá Châu Á (AFC). Theo đó, nếu đứng nhì bảng C, tuyển nữ Việt Nam nhiều khả năng gặp đội nhất bảng B ở tứ kết và sẽ gặp các “chị lớn” của Châu Á như Bắc Triều Tiên hoặc Trung Quốc rất khó có cửa.
Trong khi đó, nếu xếp ba bảng C có thành tích tốt thì tại tứ kết đội nữ Việt Nam vào nhánh đấu “dễ thở” hơn khi gặp những đối thủ vừa tầm hơn như Philippines, Iran, Uzbekistan hay Bangladesh.
Sau lượt trận đầu thắng Ấn Độ một cách khó khăn khi mãi đến phút 90+4, Ngân Thị Vạn Sự mới ghi bàn thắng quý giá ấn định tỉ số 2-1 giúp đội nữ Việt Nam có 3 điểm đầu tiên.
Đến lượt trận thứ hai, khi những nhà chuyên môn đều hy vọng lớn đội nữ Việt Nam sẽ có ít nhất 1 điểm thì kết quả lại là thua 0-1 dù có những thời điểm ép sân đối thủ nhiều hơn.
Sau hai lượt trận, đội tuyển nữ Việt Nam xếp thứ ba bảng C với 3 điểm sau Nhật (6 điểm) và Đài Loan (cùng 3 điểm nhưng hơn Việt Nam chỉ số phụ).
Lượt trận cuối các cầu thủ nữ Việt Nam sẽ gặp đội nữ Nhật, đối thủ đang nhất bảng sớm vào tứ kết sau hai chiến thắng trước Đài Loan (2-0) và Ấn Độ (11-0).
Sau trận thua Đài Loan, tình thế rất ngặt nghèo với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Huấn luyện viên 75 tuổi này sau trận thua Đài Loan đã thừa nhận việc sa sút thể lực của các học trò đồng thời để thua sớm trong hiệp một dẫn đến mất bình tĩnh, thiếu tập trung và nôn nóng.
Ngoài ra cũng phải thừa nhận dù là đội bóng giàu thành tích nhất Đông Nam Á với tám lần vô địch tại các kỳ SEA Games, nhưng đội nữ Việt Nam đang khó khăn về lực lượng. Đội ra sân với bảy cầu thủ trên 30 tuổi và bốn cầu thủ trên 23 tuổi. Những cầu thủ lớn tuổi phải chịu ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết nắng nóng tại Úc, và phải ra sân thi đấu giữa trưa lúc 13 giờ.
Trước lượt trận cuối, đội nữ Việt Nam đang là đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất so với hai đội ở bảng còn lại là Philippines và Uzbekistan đều chưa có điểm nào.
Giới chuyên môn không dám kỳ vọng đội nữ Việt Nam ở lượt trận cuối gặp Nhật sẽ có điểm mà chỉ mong các cô gái đừng để thua đậm nhằm giữ vị trí một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt vào tứ kết. (Yến Nhi) [dt]
























































