HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bảy nghi can Nam Hàn cùng một ông Trung Quốc bị bắt giữ với cáo buộc thuê biệt thự ở Hà Nội để lập “đại bản doanh” lừa đảo trực tuyến, nhắm vào nạn nhân ở Nam Hàn.
Báo VnExpress hôm 16 Tháng Giêng cho hay, khi ập vào một căn biệt thự cho thuê tại xã Sơn Đồng vào đêm hôm trước, Công An Hà Nội phát giác nhóm công dân Nam Hàn, Trung Quốc lưu trú ở đó mà không xuất trình được sổ thông hành (passport).

Căn biệt thự được lắp đặt hệ thống hàng chục máy điện toán, điện thoại đang hoạt động.
Một trong bảy nghi can Nam Hàn, được nêu tên tắt là ông Kang, thừa nhận mình nhập cảnh Việt Nam không phải để du lịch mà là tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến, nhắm vào đồng hương để chiếm đoạt tài sản.
Chiêu thức hoạt động của nhóm nghi can là dùng các thiết bị công nghệ cao tại Việt Nam thực hiện các cuộc gọi lừa đảo về Nam Hàn.
Nhóm nghi can phân vai cho nhau đóng giả làm nhân viên tư vấn, gọi điện tạo lòng tin cho nạn nhân để đánh cắp thông tin cá nhân hoặc dụ dỗ chuyển tiền.
Sau khi lấy được thông tin cá nhân và dữ liệu ngân hàng trực tuyến của nạn nhân, các đồng phạm sẽ thực hiện các bước chiếm đoạt tài sản.
Nhóm nghi can giải thích, việc lựa chọn thuê biệt thự trong khu đô thị khép kín, an ninh nghiêm ngặt tại Việt Nam để đặt “đại bản doanh” là nhằm trốn tránh sự truy quét của nhà chức trách.

Trong một vụ trấn áp tương tự, hồi cuối Tháng Mười năm ngoái, Bộ Công An oan báo vụ bắt giữ và trục xuất 50 người Trung Quốc với cáo buộc sang Việt Nam lừa đảo trực tuyến.
Theo báo VnExpress, nhóm nghi can nêu trên bị công an Trung Quốc quy kết là “những mắt xích nằm trong đường dây chuyên lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản xuyên quốc gia, nhắm vào các nạn nhân là công dân Trung Quốc.”
Nhóm nghi can Trung Quốc bị bắt hồi cuối Tháng Chín cùng năm trong lúc đang trốn tại ba khu chung cư ở Hà Nội và Đà Nẵng.
Nhóm nghi can tại Hà Nội được chủ mưu người Trung Quốc thuê sang Việt Nam, bố trí sẵn nơi ăn nghỉ, làm việc, hứa trả lương 5,000 nhân dân tệ ($703) mỗi tháng và hưởng “hoa hồng” 10% trong tổng số tiền chiếm đoạt được.
Công việc hằng ngày của họ được “ông chủ” giao nhiệm vụ qua ứng dụng (app) chat bảo mật và tự động xóa toàn bộ dữ liệu sau khi đăng xuất.
Các nạn nhân tại Trung Quốc bị nhóm nghi can làm quen, dụ chơi game để lừa truy cập đường dẫn cài mã độc để chiếm đoạt tài sản là tiền điện tử.
Nhóm nghi can ở Đà Nẵng được thuê để làm dịch vụ cho vay qua app và đòi nợ mỗi khi người vay mất khả năng trả nợ.
Mỗi nghi can được trả lương từ 7,000 đến 20,000 nhân dân tệ ($984-$2,812), tùy vào số lượng tiền họ cho vay và thu hồi nợ.
Hằng ngày, nhóm nghi can ngồi ở Việt Nam liên lạc với khách hàng bên Trung Quốc để tư vấn các khoản vay với lãi suất “cắt cổ.” (N.H.K) [dt]















































































