HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Quốc phòng CSVN “đề xuất thành lập tổ hợp công nghiệp quốc phòng” để “nghiên cứu sản xuất võ khí trang bị kỹ thuật công nghệ cao, tiên tiến, hiện đại”.
Nhiều báo tại Việt Nam dẫn một dự thảo nghị định của Bộ Quốc phòng CSVN sắp đưa ra nhằm “chi tiết một số điều Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, trong đó có việc thành lập tổ hợp công nghiệp quốc phòng để phát triển vũ khí hiện đại.”

Theo nghị định này, chế độ Hà Nội ra dấu mạnh dạn hơn trong chương trình tự sản xuất võ khí, trang bị quân sự cho nhu cầu an ninh quốc phòng vốn đã được dạo đờn nhiều năm qua. Hiện nay, bên cạnh một số hệ thống võ khí phòng thủ tự sản xuất theo nhượng quyền của nước ngoài, quân đội CSVN đại đa số vẫn còn đang sử dụng những võ khí mua của Nga, có từ mấy chục năm qua nay đã lỗi thời.
“Theo dự thảo, tổ hợp công nghiệp quốc phòng có nhiệm vụ chính là nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, cải hoán, cải tiến, hiện đại hóa, tăng hạn sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật; sản xuất vật tư kỹ thuật, sản phẩm và cung ứng dịch vụ phục vụ sản xuất quốc phòng; sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật công nghệ cao, tiên tiến, hiện đại,…” tờ Dân Trí ngày 21 Tháng Giêng kể lại.
Phần lớn các công xưởng võ khí của quân đội CSVN nhiệm vụ chính là sản xuất đạn và sửa chữa, bảo trì các loại võ khí. Riêng Tập đoàn Công ty quốc doanh quân đội Viettel có khả năng tài chính và nhân sự tương đối khá nên có một bộ phận nghiên cứu và sản xuất trang bị quốc phòng từ radar, thông tin liên lạc, tác chiến điện tử, máy bay không người lái, v.v…
Khi tổ chức cuộc triển lãm công nghệ quốc phòng ở Hà Nội cuối Tháng Mười Hai 2024, tin tức cho hay Việt Nam đã ký được 16 hợp đồng bán một lượng hàng quân sự trị giá $286 triệu USD với các đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, ngoài con số trị giá thương vụ tổng quát loan báo, người ta không biết chi tiết của các hợp đồng đó là bán cho những ai và bán những thứ hàng gì.
Việt Nam được Nga nhượng quyền cho sản xuất một số hệ thống hỏa tiễn phòng vệ biển Bastion, Do Thái cấp nhượng quyèn sản xuất súng trường Galil thay cho AK của Nga, là một số thí dụ. Nhưng những gì đang diễn ra lâu nay tại cuộc chiến Nga xâm lăng Ukraine cho các nước nhìn thấy và học hỏi. Các loại võ khí và kỹ thuật, chiến thuật tác chiến mà các nước có trong kho đã không còn thích hợp cho các loại võ khí cổ điển.
Các dấu hiệu cho thấy các nước, trong đó có Việt Nam, phải lo tự trang bị những loại võ khí thích hợp cho các cuộc chiến có thể xảy ra trong tương lai với các trang bị tân tiến. Việc Bộ Quốc phòng CSVN đạo đờn như kể trên cho thấy Hà Nội không thể chần chừ hơn nữa về việc phải cải tiến khả năng tác chiến của quân đội.

Theo tài liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố hồi Tháng Ba 2024, ngân sách của Việt Nam dành cho mua sắm quốc phòng hàng năm khoảng hơn một tỷ đô la Mỹ, nhưng trong năm 2023 Việt Nam không có đơn hàng lớn nào mới. Tình hình thế giới biến chuyển nhanh chóng, Hà Nội có gia tăng ngân sách mua sắm hay không, không hề thấy được tiết lộ.
Tuy nhiên, khi dạo đờn sửa đổi luật lệ để xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng mà sản xuất võ khí thích hợp cho nhu cầu quốc phòng “trong tình hình mới”, chế độ Hà Nội gián tiếp cho hiểu là họ buộc phải bơm thêm tài chính cho khả năng này.(NTB)




















































































