HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chế độ Hà Nội tư tin là có thể có những chính sách điều chỉnh thích hợp hầu đối phó với chính sách thương mại mới của Mỹ nếu bị áp dụng.
“Chúng tôi tin có thể xử sự thích ứng được, trong mối quan hệ với Mỹ”. Trong một cuộc phỏng vấn ngày 21 Tháng Giêng 2025 nhân dịp đến dự hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos, Thuy Sĩ, Thủ tướng CSVN Phạm Minh Chính cho hay như vậy và được báo South China Morning Post dẫn lại.

Việt Nam đang có tham vọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm nay ít nhất lên 8% nhưng lại đối diện với nhiều nguy cơ tiềm ẩn khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quay lại Tòa Bạch Ốc với những lời đe dọa tăng thuế quan toàn cầu. Việt Nam được hưởng lợi nhiều khi cuộc thương chiến Mỹ – Trung Quốc nổ ra ở thời kỳ ông Trump lên nắm quyền nhiệu kỳ đầu.
Nhưng lợi ích đến cho Việt Nam lại đẩy sự thâm thủng mậu dịch của Mỹ với nước này ngày một lớn hơn. Năm 2024, thặng dư mậu dịch của Việt Nam với Mỹ lên hơn $110 tỉ USD mà nhiều nhà phân tích cho rằng chính phủ mới ở Washington không thể không chú ý và tìm cách cân bằng, thay vì để nó tiếp tục leo lên cao hơn.
Ông Trump từng tuyên bố tìm cách đưa công việc làm trở về Mỹ thay vì chỉ mua hàng hóa mà các nước khác xuất cảng. Ông Phạm Minh Chính qua cuộc phóng vấn trên nói rằng Việt Nam đang “làm việc trên các giải pháp” nhằm tái cân bằng thương mại với Mỹ. Chẳng hạn ông lập lại lời hứa hẹn mua thêm nhiều máy bay thương mại từ Boeing, đồng thời sẵn sàng nhập cảng các sản phẩm kỹ thuật cao từ Mỹ.
Xuất cảng tăng trưởng hai con số cùng với đầu tư ngoại quốc đổ vào ngày mỗi nhiều trong khi sản xuất công nghệ mạnh mẽ đã giúp nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7.55% trong Quý IV vừa qua. Sự tăng trưởng này vượt trên tất cả mọi dự báo và giúp tăng trưởng cả năm lên tới 7.09% trong khi nhà cầm quyền chỉ mong được 6% đến 6.5%. Từ kết quả đó, Hà Nội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm nay lên 8%.
Chế độ Hà Nội đang thúc đẩy chương trình cải cách guồng máy cai trị nhằm gia tăng hiệu năng. Các lời hô hào “tinh gọn bộ máy” từ mấy tháng nay nhằm cắt giảm 20% viên chức nhà nước trên mọi ngành mọi mặt thấy báo đài quảng cáo rầm rộ.
Theo SCMP thuật lại, ông Chính khoe rằng Việt Nam đang ban hành các công cụ pháp lý và chính sách cổ võ phát triển trí tuệ nhân tạo. Ông cho hay thêm rằng Việt Nam cũng đang thúc đẩy phát triển hệ thống dữ liệu quốc gia hầu liên kết các bộ ngành ở trung ương với các cấp địa phương. Chính phủ điện tử từ trung ương tới địa phương đã được các nước tiến hành từ lâu nay mới thấy Hà Nội hô hào.

Cũng giống như các chính phủ khác ở khu vực, Việt Nam đang cố lôi cuốn tư bản từ các đại công ty kỹ thuật cao khi họ muốn tránh phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường nhân lực ở Hoa Lục từ các loại máy móc điện tử nhỏ đến chip bán dẫn. Intel của Mỹ đã lập cơ sở lắp ráp và thử nghiệm chip ở Sài Gòn. Công ty Apple cũng đã đến đây trong khi Samsung thì càng ngày càng gia tăng đầu tư tại nước này.
Năm ngoái Hà Nội cam kết lôi kéo đầu tư ngoại quốc dồn vào phát triển AI (trí tuệ nhân tạo) với các kế hoạch cắt giảm phí tổn vận chuyển và cải thiện hạ tầng nhằm có cơ hội trở thành một trong những trung tâm kỹ thuật cao của thế giới. Hiện mới thấy Nvidia và một hai công ty Mỹ khác cam kết đầu tư. (NTB)




















































































