Thursday, April 18, 2024

Các tiểu bang ủng hộ ông Trump: Hơn 80% dân ghi danh ‘Obamacare’

WASHINGTON, DC (AP) – Người dân ở các tiểu bang ông Trump từng chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm ngoái chiếm khoảng hơn 80% tổng số người ghi danh vào chương trình Obamacare, chương trình y tế mà Tổng Thống Trump đến nay vẫn muốn hủy bỏ.

Theo một cuộc phân tích của hãng thông tấn AP dựa trên các dữ kiện mới của chính phủ, có tới 7.3 triệu trong tổng số khoảng 8.8 triệu người ghi danh cho tới nay để có bảo hiểm y tế trong năm 2018, là những người ở những tiểu bang mà ông Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016.

Bốn tiểu bang có đông người ghi danh nhất, gồm Florida, Texas, North Carolina và Georgia, với gần 3.9 triệu người ghi danh, đều được coi là thành trì của Tổng Thống Trump.

“Luôn có vấn đề chính trị và vấn đề phải lo lắng cho chính cá nhân và gia đình,” theo lời phân tích gia Chris Sloan thuộc công ty tư vấn Avalere Health.

“Bạn có thể có quan điểm chính trị về chương trình Obamacare, nhưng khi bạn có cơ hội để được hưởng sự trợ giúp của chính phủ để mua bảo hiểm cho chính cá nhân và gia đình thì  quan điểm chính trị đó xuống hàng thứ yếu,” ông Sloan cho biết.

Cuộc phân tích của AP cũng cho thấy trong 11 tiểu bang có số người ghi danh vượt mức của năm 2017, có tám tiểu bang là Iowa, Kansas, Kentucky, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota và Wyoming, đa số là những nơi ông Trump từng thắng lớn, ngoại trừ Iowa. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT