HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Dù bị nhiều áp lực từ bên ngoài, nhất là “thuế quan đối ứng” của Mỹ, kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng nhanh hơn trong ba quý đầu của năm 2025.
Nhà cầm quyền CSVN cho hệ thống báo đài ca ngợi hết lời như vậy khi thuật lại cuộc họp “thường kỳ Tháng Chín” của nhà cầm quyền trung ương. Báo Dân Trí dẫn thông tin từ Bộ Trưởng Tài Chính Nguyễn Văn Thắng nói “tăng trưởng GDP quý III năm nay ước đạt 8.22%” so với cùng thời gian này năm ngoái.

Để làm nổi bật công trạng, Bộ Tài Chính CSVN kể rằng “kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, rủi ro và thách thức lớn hơn so với thuận lợi. Trong nước, thời cơ và khó khăn đan xen, nhưng thách thức nổi trội, đặc biệt là những yếu tố bất lợi gia tăng từ bên ngoài. Chỉ riêng quý III, Việt Nam đã hứng chịu tám cơn bão, trong đó có bốn cơn bão lớn liên tiếp trong Tháng Chín.”
Dù vậy, công nghiệp chế biến, chế tạo vốn là đầu tàu sản xuất xuất cảng để nuôi chế độ, “quý III năm nay đã tăng khoảng 10%” mà gộp chung cả “chín tháng đã tăng 9.92%” theo tờ Dân Trí thuật lại ngày 5 Tháng Mười. Tổng trị giá gồm cả xuất nhập cảng đã vượt quá $680 tỷ trong chín tháng đầu năm, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Thặng dư mậu dịch, nhờ vậy, được $16.8 tỷ.
Nhưng nếu kể trên tổng sản lượng quốc gia (GDP) thì chín tháng năm nay tăng trưởng 7.84%, so với cùng thời gian này năm ngoái.
Được biết, các con số do Bộ Tài Chính CSVN đưa ra trong ngày Chủ Nhật không bao gồm dữ liệu toàn diện, một biến số quan trọng bị tác động từ thuế quan 20% mà chính phủ Mỹ đánh vào hàng hóa Việt Nam xuất cảng bắt đầu có hiệu lực từ ngày 7 Tháng Tám, tức từ giữa quý III trở đi. Người ta đợi xem Tổng Cục Thống Kê sẽ công bố toàn bộ các con số vào ngày Thứ Hai, ngày 6 Tháng Mười này.
Ngày 23 Tháng Chín, Thủ Tướng Phạm Minh Chính ký chỉ thị thúc ép “thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thị trường ngoài nước.” Ông đòi tăng trưởng xuất cảng trên 12% trong năm 2025 là “nhiệm vụ then chốt” để đưa kinh tế “tăng trưởng 8.3 – 8.5% trong năm nay và hướng tới mức hai con số trong các năm tiếp theo.”
Nhưng chuyên gia của Chương Trình Phát Triển Liên Hợp Quốc (UNDP) cho rằng thuế quan Mỹ áp đặt 20% cho hàng hóa Việt Nam có nguy cơ làm giảm trị giá hàng xuất cảng của Việt Nam tới 20%, nước bị thiệt hại nhiều nhất trong khu vực. Hà Nội chỉ cho biết các cuộc đàm phán thương mại và thuế quan giữa Việt Nam với Mỹ vẫn đang tiếp diễn và không ai biết khi nào sẽ xong.

Một trong những cái nhức đầu nhất cho cả CSVN và giới đầu tư ngoại quốc là mức thuế các loại sản phẩm “trung chuyển” hay cho Trung Quốc “mượn đường” sang Mỹ sẽ bị áp đặt thuế quan thế nào từ 20% đến 40%. Gần đây, ông Trump loan báo các loại đồ gỗ nhập cảng (phần lớn của Việt Nam và Trung Quốc) bị đánh thuế quan 50% chứ không chỉ tới 40%.
Việt Nam trông nhờ vào xuất cảng hàng hóa từ khu vực ngoại quốc đầu tư sản xuất để tăng trưởng, lấy thành tích để tuyên truyền khoa trương. Tuy nhiên, cả Ngân Hàng Thế Giới (WB) và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) đều cho rằng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2025 nhiều lắm chỉ được 6.6% (WB) và 6.5% (IMF) vì tình hình thương mại thế giới bị chính sách thuế quan của Mỹ làm đảo lộn trong khi nhiều khu vực an ninh bất ổn.
“Khó khăn đan xen” trước tình hình thế giới như vậy, báo chí trong nước thấy tuyên truyền theo lệnh của nhà cầm quyền trung ương là kinh tế cả nước “Quý IV phải tăng tốc, bứt phá với hiệu quả tầm cao.” (NTB) [kn]

















































































