Hà Nội: ‘Cambridge International’ dỏm lừa hơn 1,400 người thi tiếng Anh

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tự đặt tên tổ chức là “Cambridge International” không có thật để tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh, hai cựu lãnh đạo Viện Nghiên Cứu Hợp Tác Phát Triển Giáo Dục đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Theo báo VietNamNet hôm 21 Tháng Giêng, Tòa Án thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Vàng, 45 tuổi, cựu phó viện trưởng Viện Nghiên Cứu Hợp Tác Phát Triển Giáo Dục thuộc Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam, năm năm rưỡi tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Bị cáo Lê Văn Vàng (thứ hai, từ phải) thời điểm bị khởi tố. (Hình: Người Lao Động)

Cùng tội danh nêu trên, bị cáo Lương Việt Anh, 39 tuổi, cựu viện trưởng Viện Nghiên Cứu Hợp Tác Phát Triển Giáo Dục thuộc Hội Khoa Học Tâm Lý – Giáo Dục Việt Nam, bị tuyên án bốn năm rưỡi tù.

Ngoài ra, năm bị cáo đồng phạm khác cũng bị Hội Đồng Xét Xử tuyên án từ 24-42 tháng tù.

Theo cáo trạng, năm 2021, bị cáo Lê Văn Vàng tự đặt ra tên tổ chức “Cambridge International” với mục đích ban đầu là để tổ chức các khóa học bồi dưỡng tiếng Anh cho người có nhu cầu, nhưng do dịch COVID-19 nên chưa thực hiện.

Sau đó, bị cáo Vàng trao đổi với bị cáo Lương Việt Anh về tổ chức các lớp thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ Cambridge English cho người có nhu cầu bằng danh nghĩa liên kết giữa tổ chức “Cambridge International” và Viện Nghiên Cứu Hợp Tác Phát Triển Giáo Dục (ICD) Thuộc Hội Khoa Học Tâm Lý – Giáo Dục Việt Nam.

Để thực hiện, bị cáo Vàng tự soạn thảo “Thư chấp thuận” giả bằng tiếng Anh rồi loan báo kể từ Tháng Sáu, 2021, ICD chính thức trở thành “đơn vị ủy thác độc quyền” của “Cambridge International” tại Việt Nam.

Viện Kiểm Sát cáo buộc, bị cáo Vàng đã tự làm con dấu đóng vào tài liệu nói trên và tự mình ký vào mục “Giám đốc đại diện toàn cầu Cambridge International Center, Nottingham, Nottingham shire, Vương Quốc Anh,” rồi cho đồng phạm tung lên trang web để quảng cáo, thu hút học viên, tuyển sinh, thu gom hồ sơ của những người có nhu cầu thi Tiếng Anh.

Trước khi tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ mang tên tổ chức “Cambridge International,” các bị cáo cũng xây dựng chương trình thi online với bốn phần nghe, nói, đọc, viết rất bài bản.

Tuy nhiên, qua xác minh, trong danh sách các đơn vị được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, không có tổ chức mang tên “Cambridge International” liên kết với Viện Nghiên Cứu Hợp Tác Phát Triển Giáo Dục thuộc Hội Khoa Học Tâm Lý – Giáo Dục Việt Nam.

Viện Nghiên Cứu Hợp Tác Phát Triển Giáo Dục. (Hình: Bộ Giáo Dục)

Theo cơ quan tố tụng, trong thời gian từ Tháng Chín, 2022 đến thời điểm bị người dân tố giác để công an bắt giữ vào năm 2023, các bị cáo đã thu gom hồ sơ, tiền của 1,425 thí sinh ghi danh, chiếm đoạt hơn 2.1 tỷ đồng ($79,947) chia nhau.

Đối với 1,425 trường hợp đã được cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên “Cambridge International,” các thí sinh đều khai không biết đây là chứng chỉ giả. Trong đó, 257 thí sinh có yêu cầu hoàn trả số tiền đã nộp. Số thí sinh còn lại không có yêu cầu nhận lại tiền. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT