Friday, April 26, 2024

Một phụ nữ bị Walgreens từ chối bán thuốc hủy thai nhi

PHOENIX, AZ (BBC) – Một phụ nữ ở tiều bang Arizona muốn mua thuốc hủy thai nhi không phát triển bình thường và có nguy cơ sẩy thai, nhưng nhân viên tiệm Walgreens ở thành phố Peoria từ chối, viện tiêu chuẩn đạo lý của hãng thuốc.

Bà Nicole Mone, 35 tuổi, được bác sĩ báo cho biết tình trạng không bình thường của cái thai được hai tháng và nói bà có thể chọn một trong hai cách để hủy: giải phẫu hoặc sử dụng thuốc, bà chọn cách sau.

Bà Mone thuật lại trên Facebook và Instagram: “Tôi đứng trước đứa con 7 tuổi và những khách hàng sau lưng để giải thích với người dược sĩ rằng đây là một trường hợp bất khả kháng vì tôi muốn sinh như bình thường và giữ đứa con nhưng không được. Nhưng ông ta không có chút thông cảm gì, chỉ biết rằng có quyền từ chối toa thuốc do bác sĩ cho.” Và theo lời bà, ra khỏi nhà thuốc bà đã khóc vì tủi hổ.

Trả lời BBC, hãng Walgreens cho biết đang xem xét lại vụ việc và tìm cách liên lạc với khách hàng để biết sự việc xảy ra như thế nào cũng như để xin lỗi khách hàng.

Theo Walgreens, dược sĩ của họ được phép từ chối một toa thuốc nếu cảm thấy không hợp đạo đức và trong trường hợp đó có thể chuyển việc qua một nhân viên khác.

Nhưng bà Mone nói rằng người này đã không làm như vậy, bằng cách giao toa thuốc cho người phụ nữ đứng bên mà lại chuyển sang một tiệm Walgreens khác. Bà đã đến đó lấy thuốc sau khi tham khảo sự trợ giúp của bác sĩ.

Trang Facebook của bà Mone có 33,000 người vào đọc. Bà cho biết đã tiếp xúc với văn phòng công ty Walgreens và sẽ gởi đơn khiếu nại lên Ủy Ban Dược Phòng của tiểu bang. (HC)

MỚI CẬP NHẬT