Nắng nóng ‘đặc biệt gay gắt,’ nhiệt độ ở Việt Nam có nơi cao hơn 40 độ C

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 8 Tháng Tư, nắng nóng lại tăng cường độ chạm ngưỡng 40 độ C, trời thêm oi bức, thời tiết Việt Nam khô khốc, bỏng rát diện rộng hầu hết ở các tỉnh thành.

Báo Tuổi Trẻ cùng ngày dẫn tin từ Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn Quốc Gia cho biết, hầu khắp mọi nơi trên phạm vi cả nước Việt Nam duy trì nhiệt khí tượng ở mức 37 đến 38 độ C.

Thời tiết Việt Nam buổi trưa “nóng như rang.” (Hình: Giang Huy/VnExpress)

Cụ thể, phía Tây Bắc Bộ nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 36 đến 38 độ C, nơi cao nhất trên 38 độ C; độ ẩm thấp nhất 45%-50%.

Nền nhiệt thời tiết từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng bị nắng nóng gay gắt, có nơi “đặc biệt gay gắt,” duy trì ở mức 39 đến 40 độ C, có nơi lên đến 41⁰C.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của khối không khí ổn định, ít mây, nắng mạnh, nên nhiệt độ cũng giao động ở mức 38 đến-39 độ C…

Dự báo nắng nóng khắp Việt Nam sẽ vẫn cao cho đến hết ngày 12 Tháng Tư. Và từ nay đến thời điểm đó không có mưa.

Miền Bắc có thể kéo dài đến ngày 12 Tháng Tư rồi giảm dần. Còn miền Trung khả năng duy trì đến 13 và 14 Tháng Tư, trong khi Nam Bộ có thể kéo dài đến cuối Tháng Tư, nhưng không liên tục, xen kẽ có những ngày mát hơn.

Tại Hà Nội, trang Accuweather của Mỹ dự báo thành phố này bước vào ba ngày nắng nóng, cao điểm là 9 Tháng Tư có thể lên đến 38 độ C, sau đó giảm còn 34-35 độ C…

Do nắng nóng chạm ngưỡng 40 độ C, oi bức cả ngày khiến nhiều người dân ở các thành phố không dám ra đường, né khung giờ nắng gắt, dời lịch hẹn hò, vui chơi sang buổi tối để thích nghi với thời tiết khắc nghiệt.

Bảo vệ một quán cà phê trên đường Hoàng Sa, phường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, lấy tay tưới nước lên dù để giảm nhiệt. (Hình: Hữu Duy/Tuổi Trẻ)

Anh Nguyễn Bá Long, nhân viên Vincom Đồng Khởi, Sài Gòn, cho biết trời càng nóng, khách tìm đến trung tâm mua sắm càng đông hơn vào buổi tối. Theo anh Long, nhiều người chọn đây như một điểm để tránh nóng sau giờ làm việc, vừa mua sắm, ăn uống, vừa tận hưởng không gian mát mẻ.

“Ban ngày nắng quá gay gắt, ra đường rất mệt nên mình thường chờ đến tối mới đi. Buổi tối không khí dễ chịu hơn, việc đi lại cũng đỡ ngột ngạt. Nếu có hẹn bạn bè thì mình cũng ưu tiên chọn nơi có máy lạnh để ngồi lâu vẫn thoải mái,” anh Nguyễn Tuấn Du, sinh viên trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM, nói với báo Thanh Niên.

Cũng có cách thích nghi tương tự, cô Trần Thị Thu Hiền, sinh viên trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM, cho biết: “Chỉ đứng ngoài một lúc là thấy người mệt và da nóng ran. Vì thế, mình chờ đến chiều tối mới ra đường. Ngay cả chuyện ăn uống mình cũng thay đổi, uống nước nhiều hơn, chọn món thanh mát hơn vì cơ thể lúc nào cũng có cảm giác thiếu nước.”

Cơ quan khí tượng cảnh báo, tại Việt Nam, tổng thể, nắng nóng trong năm 2026 có khả năng xảy ra nhiều hơn và gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2025. (Tr.N) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT