Nga chèo kéo Việt Nam làm ‘đối tác’ của khối BRICS

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nga chèo kéo CSVN gia nhập khối “kinh tế mới nổi” viết tắt là BRICS với tư cách một “nước đối tác” khi Hà Nội đang còn lưỡng lự.

Hãng thông tấn AP ngày Thứ Sáu 17 Tháng Giêng nói Nga sẵn sàng “tạo các điều kiện thuận lợi” để có sự tham dự tích cực của Việt Nam trong khối kinh tế BRICS với tư cách “thành viên đối tác”. Bản thông cáo chung của Việt Nam với Nga ngày 15 Tháng Giêng viết như vậy khi Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đến Hà Nội hai ngày.

Chủ tịch nước CSVN Lương Cường tiếp Thủ tướng Nga Mikhail Mischustin (trái) ngày 15 Tháng Giêng 2025 tại Hà Nội. (Hình: Lương Thái Linh/AFP/Getty Images)

Khối kinh tế BRICS được Nga, Trung Quốc, Brazil và Ấn Độ thành lập năm 2009 rồi năm sau có thêm South Africa gia nhập nhằm đối trọng với khối tư bản kỹ nghệ gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Ý, và Canada. Nay đã có thêm một số nước nữa gồm Iran, Ai Cập, Ethiopia, và Ả Rập Thống Nhất (United Arab Emirates) là thành viên chính thức và Nga còn đang chèo kéo thêm một số nước nữa.

Trong tháng này, Indonesia, một thành viên của khối ASEAN đã chính thức làm thành viên của BRICS nhưng có vẻ Hà Nội còn đang dè dặt vì những nguy cơ có thể phải đối diện nếu Mỹ có những biện pháp trừng phạt. Chế độ Hà Nội tồn tại và sống còn nhờ xuất cảng hàng hóa sang Mỹ với nguyên liệu, đồ phụ tùng phần lớn từ Trung Quốc.

Truyền thông quốc tế cho hay 4 nước Đông Nam Á gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia đều được mời tham dự cuộc họp thượng đỉnh “mở rộng” của BRICS hồi Tháng Mười 2024 tổ chức tại Nga mà Hà Nội cho ông thủ tướng Phạm Minh Chính đi dự với tư cách không phải thành viên.

Nước Brazil, chủ tịch luân phiên của BRICS năm 2025, ra bản thông cáo ngày 6 Tháng Giêng nói Indonesia là thành viên chính thức từ năm nay. Còn Thái Lan và Malaysia là “quốc gia đối tác” của BRICS từ ngày 1 Tháng Giêng. Riêng CSVN không thấy có tên trong danh sách 9 nước phản hồi lời mời mọc gia nhập BRICS được Nga công bố ngày 23 Tháng Mười Hai 2024.

Indonesia chính thức gia nhập BRICS với tư cách thành viên đầy đủ, theo thông báo ngày 06 Tháng Giêng của Brazil – nước chủ tịch luân phiên 2025. Thái Lan và Malaysia “chính thức có tư cách quốc gia đối tác BRICS » từ ngày 01Tháng Giêng. Riêng Việt Nam không có tên trong danh sách 9 nước (*) phản hồi lời mời của BRICS, được Nga công bố ngày 23/12/2024.

“Hà Nội vẫn còn phân vân khi nghĩ đến việc chính phủ Trump nghĩ thế nào về BRICS và những hệ quả tồi tệ nhất nếu Việt Nam trở thành thành viên chính thức của khối này. Các lợi ích kinh tế không lớn lao lắm để Hà Nội có thể quyết định lao vào”. Ông Nguyễn Khắc Giang, một nhà phân tích tại Viện nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nói với AP.

Thủ tướng CSVN Phạm Minh Chính (góc trái) tham dự cuộc họp mở rộng của “khối kinh tế kinh tế mới nổi” BRICS do Nga, Trung Cộng cầm đầu ngày 10 Tháng Mười 2024 tại Kazan, Nga. (Hình: Maxim Shipenkov/AFP/Getty Images)

Hà Nội hiểu rằng họ cần dựa vào Mỹ để có thể tiến hành các tham vọng phát triển kinh tế và đa phương hóa các quan hệ chính trị quân sự như họ vẫn tuyên truyền lâu nay. Trong khi đó, Nga cố sức chèo kéo các nước ở khu vực Á Châu nhằm hóa giải kế hoạch cấm vận Nga ngày càng gia tăng của Mỹ sau khi Nga xâm lăng Ukraine.

Khi Mishustin đến Hà Nội, ông ta thúc đẩy CSVN tái khởi động dự án xây dựng 2 lò điện hạt nhân ở Ninh Thuận từng được hai bên đồng ý nhưng rồi ngưng lại năm 2016. Bên cạnh đó, Mishustin cũng hứa hẹn cung cấp cả khí đốt (LNG) và dầu thô cho Việt Nam mà người ta nghĩ có thể rẻ hơn. Tuy nhiên, sự tính toán của Hà Nội không chỉ thuần túy kinh tế và riêng với Moscow.(NTB)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT