Thursday, March 28, 2024

Nga ra lệnh giảm nhân viên ngoại giao Mỹ tại Moscow

MOSCOW, Nga (AP) – Bộ Ngoại Giao Nga hôm Thứ Sáu ra lệnh giảm nhân viên ngoại giao tại tòa Đại Sứ Mỹ ở Moscow, đồng thời cũng nói rằng sẽ đóng cửa một nơi nghỉ mát của giới ngoại giao Mỹ để trả đũa việc Quốc Hội Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt Nga.

Thượng Viện Mỹ hôm Thứ Sáu thông qua một đạo luật với các biện pháp trừng phạt tài chánh gắt gao, nhắm vào Nga, Iran và Bắc Hàn, sau đó gửi đến Tổng Thống Donald Trump để ký ban hành.

Luật này cấm không cho ông Trump được tự quyền giảm nhẹ hoặc cho miễn các biện pháp trừng phạt nếu không có sự đồng ý của Quốc Hội.

Đạo luật nhắm vào việc trừng phạt Moscow vì can dự vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 cũng như các hành động quân sự ở Ukraine và Syria.

Bộ Ngoại Giao Nga cho hay, để đáp lại, họ ra lệnh tòa Đại Sứ Mỹ ở Moscow phải giảm nhân viên trước ngày 1 Tháng Chín.

Nga cũng sẽ đóng cửa nơi nghỉ mát của tòa đại sứ ở ngoại ô Moscow cùng là các kho hàng của tòa đại sứ.

Phía Nga đòi Mỹ giảm nhân viên ngoại giao xuống còn 455 người.

Phát ngôn viên tòa Đại Sứ Mỹ, bà Maria Olson, chưa cho biết là có bao nhiêu người phải về nước để đáp ứng đòi hỏi của Nga. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT